Cô gái khiếm thị trở thành gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Mới 16 tuổi nhưng Mỹ Linh đã là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam. Đằng sau những thành công đó là nghị lực phi thường của cô gái khiếm thị.
Nguyễn Thị Mỹ Linh (Đan Phượng, Hà Nội) là học sinh lớp 11, trường THPT Thăng Long.
Hồi còn nhỏ, Mỹ Linh phát hiện có khối u ở não và di chứng để lại là bệnh teo gai thị, mắt của cô bé chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, không thể nhìn rõ. Linh đã chán nản và tuyệt vọng, niềm vui đến trường vụt tắt, chỉ nghĩ thế cũng khiến cô gái mất niềm tin vào cuộc sống.
Từ tuyệt vọng, nản lòng…
Năm 2005, Linh được nhận vào trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Niềm vui ùa đến khi Linh nhận được sự cảm thông, giúp đỡ của thầy cô giáo và bạn bè chung cảnh ngộ. Nhưng bên cạnh đó, khó khăn chất chồng khi ở một nơi mới, xa gia đình, người thân và làm quen với chữ nổi.
Nhưng đó không phải là rào cản của Linh, bởi ước mong được đến trường khiến cô gái trẻ có thể vượt qua tất cả. Cũng chính vì điều đó, Linh đã luôn nỗ lực và rèn luyện để trở thành học sinh giỏi nhiều năm liền.

Nguyễn Thị Mỹ Linh (phải).
Năm 2012, Mỹ Linh tham dự viết kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Nhật do hội văn hóa Nhật - Việt và Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức.
Bài viết 1.200 chữ của Linh viết bằng chữ nổi, sau đó được viết lại bằng chữ thường và dịch sang tiếng Nhật để chấm. Cô gái khiếm thị ấy đã đạt giải nhì trong cuộc thi đó.
Những thành tích ban đầu đã động viên, khích lệ Linh rất nhiều. Tốt nghiệp THCS loại Giỏi nhưng cô băn khoăn với chặng đường sắp tới. Kiến thức THPT nhiều hơn, bạn bè, trường lớp… khiến Linh không khỏi lo lắng.
Nhờ chính sách hòa nhập rất nhân văn của Đảng và Nhà nước, Linh đã được nhận vào là một trong nhiều học sinh hòa nhập của mái ấm THPT Thăng Long. Môi trường hòa nhập mới với muôn vàn khó khăn bởi kiến thức ngày một nặng hơn. Các môn học Linh đều học chương trình SGK cơ bản. Riêng môn Toán, Ngữ văn, Linh theo học chương trình nâng cao.
Những khó khăn ban đầu của môi trường mới khiến Linh lo lắng và không ít lần nản lòng. Dường như thấu hiểu suy tư ấy, các thầy cô giáo đã động viên Linh rất nhiều.
Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Phương cho biết: Linh là học sinh khiếm thị, không may mắn như bạn bè cùng trang lứa nhưng nghị lực phi thường.
Linh chăm chỉ học tập và là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo. Không chỉ nỗ lực trong học tập, Linh còn say mê nghiên cứu khoa học và sẵn sàng giảng giải bài vở khi các bạn chưa hiểu.
... đến gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Những ánh mắt của các bạn, Linh không cảm nhận được hết nhưng những cái nắm tay ấm áp, những lời nói chia sẻ khiến Linh xúc động mãi. Đó là tình cảm xuất phát từ sự chân thành của thầy cô và bạn bè như tiếp thêm động lực để Linh tiếp tục phấn đấu.
Biết con gái say mê Tin học , bố mẹ Linh đã mua tặng con gái chiếc máy vi tính. Cũng từ đó, Linh làm quen với máy tính và tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích.
Tháng 8/2015, Linh đã được tuyển chọn tham dự cuộc thi thách thức CNTT dành cho thanh thiếu niên khuyết tật toàn cầu được tổ chức tại Indonesia với gần 200 thí sinh đến từ 20 quốc gia. Linh đã đạt huy chương vàng với nội dung thi Excell.
Ngoài việc học, giải trí bằng máy tính, Linh còn say mê nghiên cứu khoa học và đặc biệt yêu thích môn cờ vua. Với tư cách là vận động viên trẻ của CLB cờ vua khuyết tật Hà Nội. Linh tham gia thi đấu cờ vua quốc gia 2 năm và đã có 3 huy chương đồng và 1 huy chương bạc.
Trong cuộc thi Nghiên cứu Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016, với đề tài “thiết bị xác định vị trí đồ vật cho người khiếm thị”, Linh đạt giải nhất lĩnh vực, nhì toàn cuộc cấp thành phố và giải khuyến khích cấp quốc gia.
Linh chia sẻ: Mỗi trang đời đều là một điều kỳ diệu, em không may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa nhưng hạnh phúc khi có thầy cô, bạn bè và gia đình luôn ở bên cạnh động viên. Hoàn cảnh không may mắn của em lại là động lực để em tiếp tục phấn đấu.
Nghị lực giúp Linh đứng vững, những trai tim ân cần giúp cô bước tiếp. Từ sâu trái tim, cô gái trẻ luôn gửi lời cảm ơn tới hai mái trường đã dìu dắt cô có được thành công nhất định như ngày hôm nay.
Theo Ngọc Trang/Giáo Dục & Thời Đại
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.