Cô gái phát hiện mắc COVID-19 ngay khi vừa về nước, biến động lớn về số người cách ly

| Y tế

GiadinhNet - Cô gái quê Thái Bình vừa về nước hôm qua phát hiện ngay mắc COVID-19. Cả nước hiện có gần 20.000 người đang cách ly phòng dịch.

Cô gái phát hiện mắc COVID-19 ngay khi vừa về nước, biến động lớn về số người cách ly - Ảnh 1.

Ca mắc mới (BN1367) vừa phát hiện là người nhập cảnh, được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Cụ thể: 

- CA BỆNH 1367 (BN1367) tại Đà Nẵng: nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Đông Hòa, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ngày 6/12, bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 6/12, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

Cô gái phát hiện mắc COVID-19 ngay khi vừa về nước, biến động lớn về số người cách ly - Ảnh 2.

Số người cách ly hôm nay tăng hơn 2.600 so với hôm qua

Như vậy, tính đến 18h ngày 7/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Hiện có hơn 19.800 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Con số này tăng hơn 2.600 trường hợp so với hôm qua ở 2 tiêu chí. 

Trong đó ngoài 158 người cách ly tập trung tại bệnh viện (giảm 2 người) thì hiện có hơn 3.700 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú (tăng hơn 2.100 người), số cách ly tập trung tại cơ sở khác hiện gần 16.000 người (tăng hơn 800 người).

Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 11 ca đã chuyển âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần. Việt Nam cũng chữa khỏi cho 1.220/1.367 bệnh nhân COVID-19, 35 người tử vong; 4 người tử vong sau khi âm tính từ 3-4 lần. 

V.Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.