Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái trẻ mắc COVID-19 sau khi trở về từ Thái Lan được công bố khỏi bệnh

GiadinhNet - Bệnh nhân 166 ở Ninh Bình đã được công bố khỏi bệnh hôm nay sau 4 lần liên tiếp âm tính COVID-19.

Cô gái trẻ mắc COVID-19 sau khi trở về từ Thái Lan được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

Sáng 4/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tổ chức công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân 166 mắc COVID-19 được cách ly và điều trị tại Khoa Truyền nhiễm.

Bệnh nhân 166 là nữ, 25 tuổi, quê ở Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm việc tại Thái Lan. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại 1 đơn vị quân đội trên địa bàn huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình).

Ngày 26/3, bệnh nhân xác nhận dương tính với SARS - CoV-2, trở thành bệnh nhân 166 ở Việt Nam, được chuyển tới điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Cô gái trẻ mắc COVID-19 sau khi trở về từ Thái Lan được công bố khỏi bệnh - Ảnh 3.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã điều trị nhiều bệnh nhân COVID-19

Trong quá trình điều trị, cô đã có 4 lần liên tiếp nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 21, 23, 25/5 và ngày 2/5. Thời điểm xuất viện, bệnh nhân có thể trạng bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục tự cách ly tại gia đình trong 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Tính đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã điều trị thành công cho 10/10 bệnh nhân nhiễm COVID-19 phát hiện tại Ninh Bình, hiện chưa có trường hợp nào dương tính trở lại.

Cũng trong ngày 4/5, tại Ninh Bình, thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh. 

Cô gái trẻ mắc COVID-19 sau khi trở về từ Thái Lan được công bố khỏi bệnh - Ảnh 4.

Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 duy nhất điều trị tại bệnh viện huyện Kim Sơn cho đến thời điểm này.

Bệnh nhân 170 là nam giới, 27 tuổi, địa chỉ tại Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, là lao động tự do (làm thạch cao), được công bố mắc bệnh hôm 28/3.

Đầu tháng 3/2020, anh làm trần thạch cao ở huyện Gia Lâm (Hà Nội). Thời điểm này, bệnh nhân khỏe mạnh, không ho, không sốt.

Khoảng ngày 14, 15/3 anh về quê thăm bố ốm. Anh bắt xe Grab (nhưng không đặt xe trên điện thoại) từ Gia Lâm đến bến xe Giáp Bát, lúc 9h30 lên xe của nhà xe Đức Long và về đến nhà khoảng 12h cùng ngày. Anh ở nhà và không đi đâu trong thời gian khoảng 5-6 ngày (không ho, không sốt, không khó thở).

Đến sáng 20/3, anh cùng hai người chú thuê xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để chuyển bố lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Khoảng 12h cùng ngày, bố anh được đưa vào Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. Anh và bố ở đây khoảng 1,5-2 giờ, sau đó bố anh được chuyển đến Khoa Tiêu hóa ở tầng 3.

Từ 20 đến 22/3 anh đến mua và ăn cơm 5 lần ở quầy số 1 căng tin Bệnh viện Bạch Mai. Sáng 22/3 anh đi xe ôm từ Bệnh viện Bạch Mai tới bến xe Giáp Bát, về đến quê lúc 12h.

Tối cùng ngày, anh bị sốt 38,5 độ C, được anh vợ chở vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn tối 23/3. Vào 10h30 ngày 25/3, anh được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả ban đầu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2. Trong đó các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 25/4; 27/4 và 2/5 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Như vậy, tính đến nay, trong tổng số 271 ca mắc COVID-19 được phát hiện ở Việt Nam, đã có 221 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 12 bệnh nhân tái dương tính. Dự kiến, ngày mai Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân, trong số này có 2 bệnh nhân tái dương tính. 

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 43 phút trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 50 phút trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top