Cô gái ung thư xin bác sĩ đi du lịch trước xạ trị
Nhận kết quả ung thư hốc mũi tái phát, nguy cơ hỏng mắt trái, Nguyệt Minh không đau buồn như bác sĩ lo lắng.
Bác sĩ Lâm Đức Hoàng, Trưởng Khoa Xạ 3, Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết hơn ba năm qua, mỗi lần gặp Nguyệt Minh khám bệnh, các y bác sĩ đều cười "chào cô bé vui vẻ". Dù bệnh tật thăng trầm thế nào, có lúc khả quan, lúc đối diện nhiều nguy cơ, cô gái trẻ "vẫn giữ nụ cười rạng rỡ hiếm thấy".
Một buổi tối đầu năm 2017, Nguyệt Minh chảy máu mũi khá nhiều. Hôm sau đi khám ở một bệnh viện, bác sĩ yêu cầu làm nhiều xét nghiệm. "Lúc bác sĩ bảo làm thêm sinh thiết, chờ kết quả hơn một tuần, mình lờ mờ đoán rằng kết quả sẽ xấu nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận mọi thứ", Minh nói.
Cô nhân viên văn phòng khi ấy bước vào tuổi 27 với chẩn đoán ung thư hốc mũi, giai đoạn bốn. "Mình khá bình tĩnh, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tập trung vào chuyện phải làm sao điều trị thật tốt", Minh nhớ lại.
Nhập Bệnh viện Ung bướu TP HCM, bác sĩ xác định bướu hốc mũi lan rộng vùng mũi xoang, làm chảy máu mũi, nghẹt mũi và mất mùi. Giải phẫu bệnh cho thấy đây là loại ung thư tuyến nước bọt phụ vùng mũi xoang. Nguyệt Minh được hóa trị và xạ trị, kết thúc vào tháng 3/2017.
Cuối năm đó, bướu tái phát tại vị trí xoang sàng trái sát ổ mắt trái. Bác sĩ tư vấn xạ trị lại với kỹ thuật điều biến cường độ (IMRT) trong 6 tuần, nguy cơ mắt trái sẽ hỏng, không nhìn thấy ánh sáng.
"Trước sự thật mất mát và đau buồn, các bệnh nhân thường rất suy sụp nhưng cô gái trẻ này vẫn cười và chỉ xin bác sĩ cho thời gian một tuần đi du lịch rồi về sẽ điều trị", bác sĩ Hoàng chia sẻ.
Sau đợt điều trị đầu, Minh mua vé máy bay, lên kế hoạch cùng bạn bè đi phượt ở Malaysia. Nhận kết quả tái phát lúc cận kề ngày đi, cô nghĩ mình không thể bỏ lỡ chuyến đi nhiều mong đợi nên xin bác sĩ cho thêm thời gian. Sau 5 ngày du lịch vui vẻ, cô trở về bắt đầu các phác đồ.
Hơn một tháng rưỡi điều trị vất vả với những biến chứng viêm da, viêm niêm mạc và không ăn uống được gì, Nguyệt Minh chiến thắng bệnh. Điều kỳ diệu là mắt bên trái không hỏng như lo ngại, vẫn có thể đọc sách.
"Có lẽ sự lạc quan đã nâng cao sức đề kháng giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật", bác sĩ Hoàng nhận định.
Đầu năm nay, bệnh tái phát. Lúc đang làm việc, Minh bỗng cảm thấy nhức đầu dữ dội, tê một nửa mặt. Kết quả chụp CT và MRI thấy bướu đã lan lên nội sọ. Cô vẫn bình tĩnh, không để mất tinh thần.
Bác sĩ chỉ định xạ trị kỹ thuật cao SBRT tập trung tối đa vào mô bướu, hạn chế tổn thương mô lành. Thời gian xạ trị rút ngắn lại, thay vì một tháng rưỡi, chỉ còn 6 ngày.
Hiện Minh tiếp tục tái khám theo dõi, bác sĩ dự đoán bệnh có khả năng tái phát cao. "Hay mình cứ sống chung với lũ vậy", Minh cười, trả lời bác sĩ khi nghe giải thích về bệnh.
Theo bác sĩ Hoàng, ung thư tuyến nước bọt phụ là bệnh hiếm gặp của ung thư tế bào tuyến của vùng đầu cổ. Bệnh thường có triệu chứng nhức đầu, kèm nghẹt mũi, viêm mũi xoang. Chảy máu mũi là triệu chứng báo hiệu bướu lớn, xuất huyết ngoài vỏ bao. Bệnh nhân tê nửa mặt, vùng trán, gò má hay khóe môi. Triệu chứng bệnh thường không đặc hiệu, mơ hồ, đến khi biểu hiện rõ thì khả năng bệnh đã ở giai đoạn trễ.
Bệnh diễn tiến hay tái phát tại chỗ khoảng 50%, đặc biệt theo các đường đi của dây thần kinh vùng sọ não và di căn xa, đặc biệt là phổi. Tiên lượng khả năng sống còn của bệnh nhân sau 5 năm, 10 năm và 13 năm lần lượt là 77, 60 và 45%.
"Khi đã bệnh, dù mình có buồn thì cũng không giải quyết được gì cả", Nguyệt Minh nói. Cô gái cảm thấy may mắn vì gia đình luôn bên cạnh hỗ trợ, bạn bè luôn động viên, y bác sĩ nhiệt tình sát cánh.
Vào bệnh viện thấy không khí căng thẳng, các cô chú bệnh nhân mệt mỏi chán chường, Minh hay dành thời gian tâm sự, khuyên mọi người vui vẻ, lạc quan để có sức chiến đấu.
"Không chỉ bệnh nhân đồng cảnh ngộ được khích lệ, động viên nhờ sự vui vẻ của cô bé, mà chính các y bác sĩ cũng có cảm giác tươi vui hơn khi điều trị bệnh nhân này", bác sĩ Hoàng nói.
Theo VnExpress

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật
Y tế - 5 ngày trướcMáy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Y tế - 5 ngày trướcKhi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi
Sống khỏe - 6 ngày trướcBố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép
Sống khỏe - 6 ngày trướcSau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Người đàn ông 43 tuổi bị chém rách mông do làm điều này khi điều khiển fly-cram phun thuốc trừ sâu
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh nam (43 tuổi, ở Hà Nội) bị mất máu nhiều do bị chém rách sâu vùng mông.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.