Có nên chuyển về quê theo chồng?

| Tâm sự

GĐXH - Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, công việc, gia đình, bạn bè mọi thứ đều ở đây nên tôi không muốn rời bỏ. Nhưng tôi lại thương chồng tôi, anh ấy sẵn sàng chấp nhận khó khăn đi lại, làm việc mất thời gian trong nhiều năm chỉ vì muốn vợ vui vẻ.

Vợ ngoại tình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ chết cay chết đắngVợ ngoại tình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ chết cay chết đắng

GĐXH - Tôi phải làm sao bây giờ, bản thân tôi cũng đã dừng lại chuyện kia cách đây 1 năm, một lòng một dạ vì chồng vì con nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ…

Tôi 35 tuổi, chồng tôi 37 tuổi. Tôi là người Hà Nội, chồng tôi ở tỉnh khác cách khoảng 40km. Chúng tôi đã có 2 con, nhà cửa ở Hà Nội đàng hoàng. Tôi làm việc ở đây, chồng tôi làm việc ở quê nhưng hàng ngày vẫn đi đi về về bằng xe cơ quan. Lương tháng cả 2 đều tương đương nhau khoảng 25-30 triệu đồng.

Chồng tôi đi làm mất khá nhiều thời gian cho việc di chuyển, ngày nào cũng mất 3-4 tiếng. Con cái, gia đình hầu như tôi cân hết (có sự giúp đỡ lớn từ mẹ đẻ, vì nhà tôi gần nhà bà). Nhà tôi thì bố đã mất, chỉ còn mẹ và em trai. Nhà chồng tôi thì đông anh chị em và bố mẹ chồng cũng khá có điều kiện, không cần phụ thuộc con cái. Nếu về quê ở, tôi cũng không cần ở chung.

Có nên chuyển về quê theo chồng? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ


Công việc của tôi làm ở đâu cũng được, còn chồng nếu chuyển ra Hà Nội lương sẽ thấp hơn chút. Tôi là người khá hướng ngoại nên chắc ở đâu cũng kết bạn được, nhưng chồng tôi thì khác. Anh ấy ít nói, trầm tính nhưng thương vợ con vô cùng. Ở Hà Nội, anh ấy hầu như không có bạn. Gần đây, chồng tôi hay suy tư, có vẻ buồn buồn nhưng không nói ra. Tôi biết anh ấy muốn về quê sống gần gia đình, họ hàng, anh chị em.

Quê chồng tôi khá phát triển, hầu như cái gì cũng có, cần thì phi một mạch ra Hà Nội cũng được. Thực ra, tôi ở đâu cũng được, công việc và kinh tế không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng điều tôi lăn tăn muốn ở lại đây không phải vì Hà Nội phát triển hay hào nhoáng gì mà chỉ là vì đây là quê của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, công việc, gia đình, bạn bè mọi thứ đều ở đây nên tôi không muốn rời bỏ. Nhưng tôi lại thương chồng tôi, anh ấy sẵn sàng chấp nhận khó khăn đi lại, làm việc mất thời gian trong nhiều năm chỉ vì muốn vợ vui vẻ. Giờ nhìn thấy anh buồn buồn, tôi cũng thương lắm.

Tôi có nên chuyển về quê không? Rời xa gia đình của mình và đến gần hơn gia đình chồng. Rời phố để về quê? Mà thực ra nói là quê nhưng cái gì cũng có… chỉ là tôi cũng không muốn rời xa nơi tôi sinh ra và lớn lên thôi…

Bỏ chồng, ôm con về quê dồn hết tiền bạc xây nhà, nuôi em ăn học, mẹ đẻ gây sốc khi yêu cầu tôi 1 việc sau 10 năm chung sốngBỏ chồng, ôm con về quê dồn hết tiền bạc xây nhà, nuôi em ăn học, mẹ đẻ gây sốc khi yêu cầu tôi 1 việc sau 10 năm chung sống

GĐXH - Ngày tôi quay lại Hà Nội, chồng cũ ra đón và thuê cho tôi căn hộ 2 phòng ngủ để mẹ con sinh sống. Lúc thanh toán, tôi mới biết anh đã trả trước 2 năm tiền nhà.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.