Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên tạm giam những người nói lời đe dọa giết vợ?

Thứ tư, 07:00 23/05/2018 | Gia đình

GiadinhNet - Thời gian vừa qua xảy ra không ít vụ án mạng chồng sát hại vợ khi người vợ chủ động ly hôn. Vì sao trong xã hội văn minh hiện đại như hiện nay lại xuất hiện quá nhiều những người chồng có lối ứng xử đầy tính côn đồ như vậy? Phóng viên Báo Gia đình&Xã hội đã có cuộc trao đổi với GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới & Phát triển (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) xung quanh vấn đề này.

GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới & Phát triển. Ảnh: T.L

GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới & Phát triển. Ảnh: T.L

Chồng nổi máu côn đồ khi vợ muốn ly hôn, vì sao?

Trong khoảng 10 năm trở lại đây liên tiếp xảy ra các vụ án mạng chồng hành hung, sát hại vợ khi vợ chủ động ly hôn. Theo bà những vụ án đó biểu hiện điều gì?

- Đó là thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật hiện nay của những ông chồng. Thông thường vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu, khi tình yêu không còn thì sẽ phải nghĩ đến việc ly hôn. Vợ chồng dù không sống cùng nhau, mệnh ai nấy đi thì vẫn còn lại những đứa con để thương yêu, bảo vệ. Một người có hiểu biết họ sẽ nhận thấy rằng, không nên níu kéo khi người khác không còn muốn chung sống cùng mình. Cũng từ hiểu biết, họ sẽ đi đến giải pháp ly hôn một cách có văn hóa để không làm tổn thương đến con cái.

Thế nhưng, lối ứng xử côn đồ của các ông chồng khi vợ chủ động ly hôn cho thấy sự mù văn hóa một cách trầm trọng. Như vụ án chồng cắt gân chân, gân tay vợ ở Bắc Giang vừa qua là thể hiện tất cả sự dã man.

Lối ứng xử côn đồ của những người chồng này là biểu hiện của tư tưởng gia trưởng, coi vợ là vật sở hữu. Vì coi vợ là vật sở hữu nên chồng nói là phải tuân lệnh, không tuân lệnh là ăn đòn.

Trong hoàn cảnh mà xã hội vẫn nặng tư tưởng gia trưởng như thế thì người phụ nữ khi muốn ly hôn chồng cần có những kỹ năng gì để tự bảo vệ mình?

- Trong những trường hợp gặp phải những người chồng có quan niệm lấy vợ về nhưng coi vợ như vật sở hữu thì nạn nhân không thể tự bảo vệ. Khi họ đã bị chồng dùng những lời dọa đánh, dọa chém, dọa giết như thế thì nạn nhân không thể tự bảo vệ được mà cần đến sự bảo vệ của gia đình, cộng đồng, công an và sự xử phạt nặng của luật pháp.

Giết vợ 18 năm tù, giết người thì tử hình: Phi lý

Như bà đã nói, khi người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh “ở không được mà ly hôn cũng chẳng xong” thì chỉ có pháp luật mới bảo vệ được họ. Bà nhìn nhận đánh giá thế nào về hệ thống pháp luật bảo vệ phụ nữ khi họ gặp bạo lực gia đình của ta hiện nay?

- Theo tôi, để dẫn đến tình trạng những vụ án chồng hành hung vợ một cách dã man ngay cả khi đã ly hôn là do chế tài của chúng ta chưa đủ sức răn đe.

Ở các nước khác, những vụ án chồng chém giết vợ dã man, gây thương tích nặng như trường hợp người chồng cắt gân chân gân tay vợ ở Bắc Giang thường bị xử rất nặng. Nhưng ở ta thì pháp luật vẫn còn nhẹ tay với những hành vi bạo lực gia đình.

Việc một người chồng chém, giết vợ (hay ngược lại), xét về bản chất thì sự dã man tàn bạo của nó lớn hơn rất nhiều so với hành vi này lên người ngoài. Do vậy, những vụ án liên quan đến bạo lực gia đình cần phải xử nặng hơn.

Bỏ qua nguy cơ được báo trước

Trong hầu hết những vụ án trước khi xảy ra án mạng thì người chồng đã từng có lời đe dọa từ trước đó. Như vậy, án mạng đã được báo trước nhưng dường như không ai ý thức được nguy cơ này mới để cho sự việc xảy ra?

- Đúng ra là những người có thể bảo vệ được nạn nhân không hề ý thức được nguy cơ này. Bản thân người phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” đó, họ ý thức rất rõ nguy cơ đến với mình nhưng họ lại không bảo vệ được.

Hầu hết trước khi xảy ra án mạng, người phụ nữ đã từng có một thời gian dài sống trong xung đột, họ có ý định ly hôn trước đó khá lâu. Trong suốt khoảng thời gian dài có ý định ly hôn đó, hầu như người vợ nào cũng đã từng bị chồng đe dọa rằng “Nếu ly hôn tao sẽ giết cả nhà mày”, “Trước khi ra tòa, mày hãy bước qua xác tao”, “Tao sẽ cắt tay, móc mắt mày”… Nếu những lời đe dọa này được pháp luật xử lý nghiêm thì có thể sẽ hạn chế được các vụ án mạng liên quan đến bạo lực gia đình khi ly hôn hoặc sau ly hôn.

Ở một số nước họ giải quyết vấn đề bạo lực gia đình ngay từ khi vợ chồng có khủng hoảng xung đột. Họ có cả một hệ thống cán bộ công tác xã hội bên cạnh hệ thống công an, cảnh sát để bảo vệ những nạn nhân của nạn bạo lực gia đình. Khi nhận được những lời đe dọa như vậy thì cả hệ thống đó vào cuộc ngay để bảo vệ nạn nhân. Họ vừa can thiệp bảo vệ nạn nhân, vừa có thể bắt tạm giam nghi phạm.

Việc bắt tạm giam những người có lời đe dọa giết vợ, giết chồng là cách can thiệp hữu hiệu để ngăn chặn những vụ án mạng như vậy xảy ra.

Ngân Khánh (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Chuyện vợ chồng - 39 phút trước

Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Tuổi già ở đâu là chốn an yên nhất? Quê nhà bình yên, sống cùng con cháu hay một góc riêng tự tại?

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, tôi sống tằn tiện, gửi con trai 17 triệu đồng mỗi tháng và chăm cháu từ sáng đến tối. Nhưng đến khi tôi nằm viện, người tôi mong đợi nhất lại hoàn toàn vắng bóng.

Điểm tên các con giáp nữ nắm quyền trong hôn nhân, chồng muốn thoải mái cũng khó

Điểm tên các con giáp nữ nắm quyền trong hôn nhân, chồng muốn thoải mái cũng khó

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà một số con giáp nữ trong hôn nhân luôn được xem là "người cầm trịch".

Vì sao trẻ nhỏ lại có 2 'bộ mặt': Ở nhà thì hung hăng, ra ngoài lại nhút nhát?

Vì sao trẻ nhỏ lại có 2 'bộ mặt': Ở nhà thì hung hăng, ra ngoài lại nhút nhát?

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Nếu chúng ta quan sát kỹ, sẽ thấy phần lớn những đứa trẻ hung hăng khi ở nhà đều có cha mẹ nuông chiều bên cạnh.

Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịu

Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịu

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này, ngay cả khi thất bại, họ không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, mà sẵn sàng nhận sai và đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Tưởng bạn nghèo xin đồ ăn thừa ở buổi họp lớp, khi thấy chiếc xe đến đón anh ấy cả nhóm mới sững sờ

Tưởng bạn nghèo xin đồ ăn thừa ở buổi họp lớp, khi thấy chiếc xe đến đón anh ấy cả nhóm mới sững sờ

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường tưởng chừng chỉ toàn tiếng cười, thế nhưng, một hành động của người bạn cũ đã khiến cả nhóm hoài nghi đến lặng im, rồi rưng rưng nước mắt.

Bố đánh con gái dã man giữa phố, ép lên xe vì không chịu về nhà

Bố đánh con gái dã man giữa phố, ép lên xe vì không chịu về nhà

Gia đình - 13 giờ trước

Hình ảnh người bố liên tục dùng chân đạp vào người, túm cổ con gái trong khi cô bé cố gắng tránh đòn khiến dư luận bức xúc.

Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếp

Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếp

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.

Con trai có 2 thói quen này, đa phần sẽ không hiếu thảo: Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy con từ sớm!

Con trai có 2 thói quen này, đa phần sẽ không hiếu thảo: Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy con từ sớm!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ nào cũng mong con trai lớn lên sẽ hiếu thảo, hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế, sự hiếu thảo không phải là bẩm sinh mà nó được hình thành từ những thói quen nhỏ từ khi còn bé.

Top