Cơ quan chức năng nói gì về thông tin nữ hiệu trưởng mầm non tự tử vì bị o ép, miễn nhiệm?

| Xã hội

GiadinhNet - Trước những thông tin nữ hiệu trưởng nghi tự tử vì bị o ép, miễn nhiệm, các cơ quan chức năng đã lên tiếng.

Ngày 4/10, Sở GĐ&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã nhận được báo cáo ban đầu về sự việc cô Nguyễn Thị Thanh - Hiệu trưởngTrường mầm non Châu Phong (huyện Quỳ Châu) tử vong trong tư thế treo cổ.

Cơ quan chức năng nói gì về thông tin nữ hiệu trưởng mầm non tự tử vì bị o ép, miễn nhiệm? - Ảnh 1.

Trường mầm non Châu Phong.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước mắt, Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu cùng gia đình, nhà trường lo hậu sự cho cô Thanh. 

Ngoài ra, Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT Quỳ Châu cử lãnh đạo và chuyên viên vào trường để ổn định tình hình nuôi dạy các cháu. Đặc biệt lưu ý đến việc đón, nhận, trả trẻ. Đồng thời, Sở giao công tác quản lý, phụ trách cho cô phó hiệu trưởng trường nhằm đảm bảo việc nuôi dạy trẻ diễn ra bình thường.

Trước thông tin cho rằng, cô Thanh vì bị o ép, miễn nhiệm mà nghĩ quẩn, một lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định: "Việc cô Thanh có đơn kiến nghị về việc xếp loại không hợp lý đối với kết quả thi đua của bản thân và Trường Mầm non Châu Phong trong năm học 2018 – 2019 gửi các cấp ban ngành là việc làm hết sức bình thường. 

Còn việc miễn nhiệm cô Thanh hay bổ nhiệm ai thì chưa có quyết định nào cả. Việc này phải có quy trình cụ thể và chặt chẽ, không thể nói là làm ngay được. Nguyên nhân sự việc các cơ quan chức năng đang làm rõ và sẽ có thông tin cụ thể".

Cơ quan chức năng nói gì về thông tin nữ hiệu trưởng mầm non tự tử vì bị o ép, miễn nhiệm? - Ảnh 2.

Đơn kiến nghị của cô Thanh gửi các cấp ban ngành.

Trong khi đó, ông Ngô Đức Thuận - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết, thông tin nữ hiệu trưởng tự tử vì bị miễn nhiệm là không đúng. Hiện chưa có 1 quyết định hay văn bản nào về việc miễn nhiệm cô Thanh.

Được biết, trong hồ sơ của nhà trường gửi lên cấp huyện, kết quả thi đua của Trường Mầm non Châu Phong và cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh năm học 2018 - 2019 đều được tập thể thống nhất đánh giá là "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Tuy nhiên, tại Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 của UBND huyện Quỳ Châu về việc công nhận kết quả xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn năm học 2018-2019 thì cô Thanh được xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ", và được ghi chú "Hạn chế năng lực".

Vì vậy, cô Thanh đã có đơn kiến nghị ngày 29/7 về việc cô bất ngờ được thông báo là đã bị miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng vì lý do 2 năm liên tục xếp loại thi đua ở mức "Hoàn thành nhiệm vụ". Trong đơn, cô Thanh viết việc miễn nhiệm này cấp trên không tiến hành làm công tác tư tưởng với cô, nên cô rất bất ngờ và sốc.

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.