Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cố vấn ca đại phẫu tách rời cặp Trúc Nhi và Diệu Nhi: "Ê-kíp đã cố gắng giữ lời hứa với gia đình"

Thứ năm, 09:18 08/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Tổng chi phí cho quá trình điều trị của Song Nhi là 1,2 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm chi trả 620 triệu. Theo TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, việc chi trả bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi là một điều rất ưu việt và tốt ở Việt Nam.

Chi phí điều trị 1,2 tỷ đồng, bảo hiểm y tế hỗ trợ 620 triệu

Sáng 7/10, cặp song sinh dính liền Trúc Nhi – Diệu Nhi đã được xuất viện sau gần 3 tháng phẫu thuật tách dính tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong niềm vui và hạnh phúc của ba mẹ, người thân và các y, bác sĩ, điều dưỡng.

Tại buổi xuất viện, Trúc Nhi và Diệu Nhi trông rất xinh xắn, cười tươi vui đùa và còn biết "làm xấu" tạo dáng ngộ nghĩnh trước ống kính khi chụp hình chung với ba mẹ cùng các y, bác sĩ. Song Nhi tỏ vẻ dạn dĩ, tự ngồi rất vững, tự đứng được với trục chân thẳng nhờ sự hỗ trợ của ba mẹ.

Theo TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trưởng ê kíp phẫu thuật tách dính Song Nhi thì Việt Nam mình có một điều rất ưu việt và tốt. Đó là trẻ em dưới 6 tuổi được ngân sách nhà nước hỗ trợ miễn phí về bảo hiểm y tế khi điều trị đúng tuyến, điều này đã chia sẻ gánh nặng về tài chính cho các gia đình khi xảy ra những rủi ro.

Cố vấn ca đại phẫu tách rời cặp Trúc Nhi và Diệu Nhi: Ê-kíp đã cố gắng giữ lời hứa với gia đình - Ảnh 2.

Trúc Nhi - Diệu Nhi cùng ba mẹ và các bác sĩ tại buổi lễ ra viện ngày 7/10. Ảnh: Kim Vân


Cuộc hành trình của Song Nhi gồm 3 đợt điều trị. Tổng chi phí cho quá trình điều trị là 1,2 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm chi trả 620 triệu, tương đương mỗi bé là 310 triệu. Tuy nhiên bảo hiểm y tế chi trả theo đầu người và thực tế, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sử dụng quỹ bảo hiểm y tế nhiều. Chi phí bình quân mỗi bệnh nhân nằm ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hiện lên đến 9 triệu/giường bệnh/ngày. Vấn đề đặt ra là bệnh viện phải xử lý vấn đề chi trả và sử dụng sao cho hợp lý trong quá trình điều trị cho các bệnh nhi.

Cũng theo TS.BS Trương Quang Định, các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ chị em Song Nhi 2,3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí điều trị, số dư hiện tại là 1,7 tỷ. Bệnh viện lập sổ tiết kiệm 1,5 tỷ, số tiền còn lại, ba mẹ Song Nhi gửi lại bệnh viện 218 triệu để tạm ứng viện phí cho hai bé trong các đợt điều trị tiếp.

Cố vấn ca đại phẫu tách rời cặp Trúc Nhi và Diệu Nhi: Ê-kíp đã cố gắng giữ lời hứa với gia đình - Ảnh 3.

TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trao giấy xuất viện cho ba của Trúc Nhi và Diệu Nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để được thành công như ngày hôm nay, theo TS.BS Trương Quang Định, các bác sĩ đã phải đi qua chục lần hội chẩn. Lúc nhìn Song Nhi trên sân khấu, các bác sĩ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, bác sĩ Định cũng rất lo lắng cho cuộc sống của Song Nhi sắp tới. Đó là sau khi tạm xuất viện về nhà, các bé sẽ nhận được sự quan tâm của bà con lối xóm, họ hàng, ít nhiều gây ra sự xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày.

"Thực sự ngày hôm nay các bé ra về trong sự hân hoan của gia đình, mọi người. Nhưng đối với chúng tôi thì vẫn còn sự lo lắng, nhiệm vụ của chúng tôi đến đây chưa phải là hết. Chúng tôi còn tiếp tục đồng hành cùng gia đình. Vấn đề quan trọng đối với Song Nhi hiện giờ là vật lý trị liệu, làm sao cho bé đi được thẳng người, tập sức cơ co duỗi để đi được. Hy vọng đến cuối năm hai bé có thể tự đi được" - bác sĩ Định cho hay.

Bác sĩ Định thông tin, sau khi mổ, 2 bé đi tiểu hoàn toàn bình thường. Đó là điều may mắn và là mong đợi của ê kip. Cũng theo bác sĩ Định, ở trẻ em có sự hồi phục kỳ diệu, đó là càng lớn lên các bất thường sẽ được các bé tự điều chỉnh.

Về dinh dưỡng, bác sĩ Định cho biết, bé Diệu Nhi có vấn đề ở hồi tràng, do vậy hấp thu kém. Hiện tại cân nặng của hai bé ở trong mức giới hạn bình thường, không phải suy dinh dưỡng. Tuy vậy, chiều cao của hai bé chưa đạt như mong muốn. Vì vậy kế hoạch của các bác sĩ và ba mẹ của hai bé là tăng cân nặng và chiều cao cho Song Nhi. Các bác sĩ đã thông báo với gia đình kế hoạch tái khám về dinh dưỡng cho hai bé, tiếp tục theo dõi để chích ngừa theo lịch.

Cố vấn ca đại phẫu tách rời cặp Trúc Nhi và Diệu Nhi: Ê-kíp đã cố gắng giữ lời hứa với gia đình - Ảnh 4.

Diệu Nhi và Trúc Nhi trong vòng tay yêu thương của các bác sĩ, điều dưỡng buổi ra viện. Ảnh: Kim Vân

Có mặt tại buổi lễ ra viện của Song Nhi, GS.BS Trần Đông A - cố vấn chuyên gia cho cuộc đại phẫu bày tỏ niềm vui khi các bé đã phục hồi rất tốt từng ngày. Chứng kiến ba mẹ Trúc Nhi rạng rỡ nụ cười bên hai cơ thể độc lập, chuẩn bị trở về nhà, ông hạnh phúc vô cùng. Đây là ca mổ thứ 2 mổ tách dính đúng chuẩn quốc tế, đi đến một kết quả như dự kiến là một sự nỗ lực của cả ê kíp, là niềm tự hào về thế hệ y bác sĩ trẻ Việt Nam:

Giáo sư Đông A cho biết, trước khi phẫu thuật, năm 2019, TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã mời ông đến để gặp Song Nhi, xem những chẩn đoán hình ảnh bước đầu cũng như khám kỹ cho cả hai bé.

"Tôi đã nói với bác sĩ Định là nhiệm vụ của chúng tôi là trả các bé dù mắc bệnh hiểm nghèo, dính liền phức tạp vẫn trở về với cha mẹ như những đứa trẻ bình thường. Ê kíp đã cố gắng giữ lời hứa với gia đình. Đó là điều mà những người làm phẫu thuật như luôn cố gắng" - Giáo sư Đông A nói.

Đánh dấu bước trưởng thành của thế hệ bác sĩ trẻ TP.HCM

Có mặt tại buổi lễ ra viện của Song Nhi, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay, ca tách đôi Trúc Nhi - Diệu Nhi đánh dấu một bước ngoặt trưởng thành của thế hệ bác sĩ trẻ TP.HCM, đặc biệt trên lĩnh vực y khoa. 

"Trước đây chúng ta đã mổ cho ca song sinh dính nhau Việt - Đức bởi thế hệ bàn tay vàng đàn anh thì nay chúng ta đã có một thế hệ trẻ tiếp bước đội ngũ đàn anh để thực hiện những phẫu thuật phức tạp. Sự tách đôi Trúc Nhi - Diệu Nhi không chỉ đánh dấu thành công của riêng ngành lĩnh vực y khoa mà là cả của ngành hồi sức và các lĩnh vực khác như chấn thương chỉnh hình... " - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định.

Cố vấn ca đại phẫu tách rời cặp Trúc Nhi và Diệu Nhi: Ê-kíp đã cố gắng giữ lời hứa với gia đình - Ảnh 5.

Gia đình Trúc Nhi chụp ảnh cùng TS.BS Lê Thanh Hùng – trưởng ê-kíp Niệu trong ca tách dính 2 bé song sinh. Ảnh: Kim Vân

Đồng thời Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh cũng khẳng định, Việt Nam có những trang thiết bị hiện đại nhất, không cần sự trợ giúp bên ngoài để có thể phẫu thuật những ca phức tạp thành công. Cùng đó, đội ngũ y, bác sĩ thế hệ sau đã thừa hưởng những tinh hoa của các thầy, đàn anh thế hệ trước.

Đánh giá về ca mổ lịch sử, ông Nguyễn Tấn Bỉnh nhấn mạnh ca mổ thành công là niềm vui, niềm tự hào của ngành y tế TP.HCM. Ca phẫu thuật Song Nhi đã khẳng định đội ngũ y, bác sĩ của Việt Nam tại TP.HCM nói riêng đã có thể thực hiện được những ca phẫu thuật rất khó.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, ca phẫu thuật này được thực hiện với những trang thiết bị y tế hiện đại của Việt Nam do chính phủ đầu tư với mục đích không phải là điều trị thông thường cho các bệnh nhân mà mong ước để trở thành một nơi nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là việc chuyển giao giữa công nghệ kỹ thuật chuyên môn cho các bác sĩ trong cả nước, để làm sao mỗi người dân đều được tiếp cận những kỹ thuật y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý.

"Ngày hôm nay chúng ta thấy được thành quả của sự đầu tư cho Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Đây là sự ưu việt của đất nước ta. Sự đầu tư rất lớn của đội ngũ y, bác sĩ, của cả cộng đồng đã hỗ trợ cho những gia đình bệnh nhân không đủ điều kiện chi phí cho những ca bệnh chi phí lớn" - Giáo sư Bỉnh cho biết.

Cố vấn ca đại phẫu tách rời cặp Trúc Nhi và Diệu Nhi: Ê-kíp đã cố gắng giữ lời hứa với gia đình - Ảnh 6.

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trao giấy khen cho các cá nhân trong ê kíp phẫu thuật tách rời hai bé song sinh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là bệnh viện hiện đại của cả nước, có quy mô lớn, là bệnh viện 1000 giường bệnh đúng nghĩa, đầy đủ trang thiết bị. Nhiều lãnh đạo, nhà khoa học các nước khác khi đến thăm Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đều kinh ngạc tại sao Chính phủ Việt Nam lại đầu tư lớn như thế. Đây là niềm mơ ước đặc biệt của các quốc gia đang phát triển.

Tại buổi lễ Trúc Nhi - Diệu Nhi ra viện, Sở Y tế TP.HCM cũng đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể, 60 cá nhân, UBND TP.HCM đã khen tặng toàn bộ ê kíp phẫu thuật ngày 15/7/2020. 

Ê kíp phẫu thuật đã nhận bằng Kỷ lục Guiness Việt Nam về "Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y, bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu thành công cho cặp song sinh".

Diệu Nhi và Trúc Nhi là con của vợ chồng anh Hoàng Anh và chị Thúy (ở quận 9, TP.HCM). Hai bé được mổ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương vào tháng 6/2019 và được đưa về Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để chăm sóc và theo dõi sức khỏe đến khi được 13 tháng tuổi.

Ngày 15/7/2020 diễn ra ca phẫu thuật tách rời 2 bé với sự tham gia của 93 y, bác sĩ, nhân viên y tế TP.HCM. Ca mổ kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ đã đi vào lịch sử ngành y Việt Nam.

Đây là ca mổ tích hợp rất nhiều cái nhất: Ca mổ tách song sinh phức tạp nhất từ trước đến nay Việt Nam mới thực hiện vì đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kỳ hiếm gặp. Đồng thời đây cũng là ca mổ có thời gian dài nhất (hơn 12 giờ liên tục và sẽ sắp tới sẽ còn phải thêm ít nhất 4 cuộc đại phẫu tiếp theo để tạo hình); Số lượng y bác sĩ tham gia đông nhất và giành được sự quan tâm của giới truyền thông và cộng đồng mạng nhiều nhất.

Kim Vân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Top