Coca Cola Việt Nam bị kiện: “Có một lời xin lỗi đã không phải ra tòa”
GiadinhNet – Trong các luận cứ để bảo vệ miễn phí cho người tiêu dùng là bà Nguyễn Thị Bình Minh trong vụ kiện Coca Cola Việt Nam, luật sư Phạm Ngọc Minh (Công ty Luật TNHH Everest) cho rằng “nếu có một lời xin lỗi chân thành của Coca Cola Việt Nam có thể đã không dẫn tới vụ kiện”.
Coca Cola Việt Nam bị kiện đã kéo dài suốt 4 năm, trong khi đó người tiêu dùng là bà Nguyễn Thị Bình Minh đã từng chỉ mong muốn một lời xin lỗi.
Luật sư Phạm Ngọc Minh (Công ty Luật TNHH Everest) người bảo vệ cho khách hàng trong vụ kiện Coca Cola Việt Nam.
Coca Cola Việt Nam bị kiện chỉ vì 7.000 đồng
Tuy nhiên, các lập luận của phía đại diện Coca Cola Việt Nam cho rằng, sản phẩm lỗi không phải do đơn vị này sản xuất nên không đáp ứng các yêu cầu của bên nguyên đơn.
Theo Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm thì dự kiến ngày 23/9 tới sẽ tiếp tục xử vụ việc khách hàng kiện Coca Cola Việt Nam để bảo vệ quyền lợi.
Phiên xử tới sẽ thu hút sự chú ý của dư luận bởi ai theo dõi vụ việc này cũng đang chờ đợi xem quyền lợi người tiêu dùng có bị “xâm hại” hay không và nếu có thì các yêu cầu khởi kiện của họ sẽ được đáp ứng ra sao.
Trước các yêu cầu để bảo vệ quyền lợi cho bà Minh, Luật sư Minh đã đưa ra lập luận nhằm làm rõ tính pháp lý của số yêu cầu này.
Theo đó, về yêu cầu “hoàn trả cho nguyên đơn khoản tiền tương đương với tiền mua 1 chai nước cam ép Slash vào thời điểm thanh toán” luật sư Ngọc Minh cho rằng:
Nguyên đơn đã mất tiền mua chai Coca-Cola (7.000 đồng) nhưng không thể sử dụng được. Vậy, nguyên đơn đã bị tước đoạt đi quyền sử dụng chai cam ép (định giá là 7.000 đồng).
Thực tế, thiệt hại của nguyên đơn trong vụ án này trong suốt 4 năm qua lớn hơn rất nhiều khi phải bỏ thời gian, công sức, chi phí dịch vụ pháp lý (đã được Luật sư của Công ty Luật TNHH YouMe và Công ty Luật TNHH Everest dành tặng miễn phí cho khách hàng).
Đây có thể coi là chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại, nhưng chúng tôi lưu ý, nguyên đơn chỉ yêu cầu hoàn trả thiệt hại do không sử dụng được chai nước cam ép, mà không đòi bồi thường những thiệt hại “Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại”.
Về yêu cầu “giải thích rõ với người tiêu dùng về nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện tạp chất, ống thuỷ tinh trong sản phẩm nước cam ép Splash”, nguyên đơn đã căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (quyền được biết về nguồn gốc, xuất xứ các thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ).
Còn yêu cầu: “Xin lỗi công khai đối với cá nhân nguyên đơn nói riêng và người tiêu dùng Việt Nam nói chung”, nguyên đơn đã căn cứ vào quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Bộ luật Dân sự (buộc xin lỗi).
Về ý kiến của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Coca Cola Việt Nam cho rằng, nếu quyền của luật sư bị người khác xâm phạm, luật sư không cần xin lỗi, chỉ cần bồi hoàn là đủ, tôi cho rằng đây là quan điểm cá nhân của Luật sư.
Ở đây, tôi chỉ lưu ý, quyền yêu cầu được xin lỗi là quyền dân sự đã được pháp luật dân sự quy định của người bị xâm phạm. Do đó, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu, nhưng cũng có thể không yêu cầu người xâm phạm xin lỗi.
Quay trở lại yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, vì sao chị Nguyễn Thị Bình Minh khởi kiện? Không ai mất thời gian 4 năm nếu chỉ để khởi kiện đòi 7.000đ (thực tế Coca-Cola đã bù đắp cho chị Minh nhiều hơn thế - 2 thùng Coca-Cola).
Cốt lõi vấn đề ở đây, chị Minh (nói riêng) và người tiêu dùng Việt Nam (nói chung) nhận thấy đã xuất hiện những sản phẩm “không an toàn” mang nhãn mác của Coca Cola Việt Nam ngoài thị trường.
Coca Cola Việt Nam bị kiện: "Nếu có một lời xin lỗi chân thành..."
Coca-Cola Việt Nam có thể cho rằng đây không phải (hoặc chưa có chứng cứ rõ ràng chứng minh) là lỗi của họ nhưng người tiêu dùng cần một lời giải thích và cần thấy những giải pháp tích cực của Coca-CoCoca Cola Việt Nam là để hạn chế nó vì sự an toàn của họ.
Tiếp theo nữa, người tiêu dùng Việt Nam muốn thấy thái độ tiếp thu chân thành và cầu thị của Coca Cola Việt Nam. Trong vụ án này, thậm chí, nếu có một lời xin lỗi chân thành của Coca Cola Việt Nam có thể đã không dẫn tới vụ kiện hôm nay.
Vậy nhưng Coca Cola Việt Nam bằng thực nghiệm tại Tòa án chỉ để chứng minh rằng chai nước có dị vật là “bình thường” và chốt lại “chưa ai bị làm sao” (không có thiệt hại), là hành động vượt ra ngoài tưởng tượng chị Nguyễn Thị Bình Minh và theo tôi là còn của rất nhiều người Việt Nam nữa.
Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ kiện Coca Cola Việt Nam tới độc giả.
Minh Anh/Báo Gia đình và Xã hội
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 36 phút trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Hà Nội có thêm các trường tiểu học, trung học cơ sở chất lượng cao
Giáo dục - 48 phút trướcGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền vừa ký các quyết định công nhận trường chất lượng cao cho một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báo
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết một số cá nhân đã lợi dụng những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để phát tán thông tin sai lệch, lôi kéo người dân tụ tập đông người trái quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Từ 15/8, xe gia đình không lắp ghế trẻ em không còn bị phạt tiền
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô và thời điểm bắt đầu xử phạt đối với hành vi vi phạm.
Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện thủ tục hành chính sau phản ánh về chi trả chế độ cho người cao tuổi
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sau khi báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người cao tuổi và người có công, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh quy trình để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, không để tái diễn những vụ việc tương tự.
Danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội tại Hưng Yên từ 22 - 28/6/2026, ai có trong danh sách cần liên hệ cơ quan công an làm việc ngay
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 147 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 22 - 28/6/2026.
Hưng Yên: Nhiều bất cập tại các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng ở xã Thư Vũ
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cùng trạm trộn bê tông hoạt động không phép ven sông Hồng, thuộc xã Thư Vũ (tỉnh Hưng Yên), khiến xe tải ra vào, gây bụi bặm, làm hư hỏng mặt đê và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã xác nhận có bến bãi vi phạm và đã xử phạt hành chính.
Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư.
Tin sáng 30/6: Người dân cần nắm chắc những điều này kẻo bị coi là trốn thuế; Từ 1/7, mua bán vàng miếng cần đặc biệt lưu ý điều này
Xã hộiGĐXH - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã quy định rõ các hành vi bị coi là trốn thuế, đồng thời bổ sung nhiều biện pháp để cơ quan thuế kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.