Coi chừng "rước họa" khi dùng nhau thai người để "tăng bản lĩnh quí ông"
GiadinhNet - Dù bị cấm kinh doanh nhưng không ít doanh nghiệp vẫn ngang nhiên bày bán, rao quảng cáo trên mạng xã hội, các trang web sản phẩm chiết xuất từ nhau thai người. Trong khi đó, các chuyên gia y tế cảnh báo: Nhau thai người không phải là sản phẩm nâng cao sức khỏe như lời đồn thổi, thậm chí còn nguy hiểm.
Quảng cáo "ngút trời"
Chiều 25/11, qua số điện thoại 0938xxx225 được ghi trên một website giới thiệu sản phẩm viên uống nhau thai người, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với anh B.Đ – người xưng là đại lý bán hàng của một công ty chuyên kinh doanh thực phẩm bổ sung tại Việt Nam, phân phối ở TPHCM. Anh B.Đ cho biết, hiện công ty anh đang nhập khẩu và phân phối 2 loại sản phẩm nhau thai người dưới dạng uống và tiêm do một công ty của Nhật Bản sản xuất. Trong đó, dạng uống chỉ còn loại 100 viên, không còn loại 50 viên như trước kia. Anh B.Đ cho biết, viên uống được chiết xuất 100% từ nhau thai người, không phụ gia, không chất bảo quản, nguồn nhau thai sạch bệnh, nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản.
Theo những lời giới thiệu sản phẩm trên website của công ty, đây là viên uống chiết xuất từ nhau thai người duy nhất trên thế giới, được đóng dưới dạng viên nang và có chất lượng tương đương với sản phẩm dạng tiêm. Sản phẩm giúp tăng cường tái tạo gan, giảm chỉ số men gan, chống suy nhược cơ thể, điều trị dị ứng… giảm các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh mà không làm thay đổi nội tiết tố trong máu; giải quyết triệt để hầu hết các vấn đề của phụ nữ trung niên mà không gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng do thừa hormone như ung thư, buồn nôn, tăng cân…; điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh thực vật, tạo giấc ngủ sinh lý, hỗ trợ điều trị trầm cảm, mất ngủ. Tuy nhiên, chính bài viết giới thiệu cũng thừa nhận: “Mặc dù được sử dụng từ lâu nhưng nhiều thành phần và cơ chế tác dụng của nhau thai người vẫn còn chưa được nghiên cứu đầy đủ”.
Nhằm củng cố niềm tin của chúng tôi, anh B.Đ cho hay, sản phẩm đang bán rất chạy, hiện đang được phân phối tại một cửa hàng ở phố Quan Hoa (Hà Nội).“Với viên uống, nếu mua qua em thì được chiết khấu 5% trên sản phẩm, còn khoảng hơn 5,9 triệu đồng thôi. Còn nếu tới thẳng cửa hàng ở Hà Nội thì không được chiết khấu, giá tầm hơn 6,2 triệu đồng. Với sản phẩm dạng tiêm, giá khoảng 500 USD (khoảng 12 triệu đồng)”, anh B.Đ nói. Sản phẩm này cũng được giới thiệu trên một số diễn đàn, tuy nhiên với giá thấp hơn, khoảng 5,2 triệu đồng.
Cấm kinh doanh sản phẩm có chứa nhau thai, tế bào gốc làm từ con người
Từ tháng 3/2015, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn quy định nghiêm cấm quảng cáo, kinh doanh mỹ phẩm sử dụng chất chiết xuất từ nhau thai người. Theo đó, Cục yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra việc kinh doanh mỹ phẩm trên mạng, xử lý nghiêm trường hợp kinh doanh sản phẩm có chứa nhau thai và tế bào gốc có nguồn gốc từ con người. Cục cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành tăng cường thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm qua mạng Internet, qua đó xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trái phép, mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đơn vị cũng cần kiểm tra trường hợp quảng cáo có chứa chất chiết xuất từ nhau thai, sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ tế bào gốc. Cục yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm thành phần có nguồn gốc từ con người và các thành phần khác không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.
Theo quy định của Bộ Y tế, nhau thai người cần phải được xử lý như chất thải trong nhóm chất thải y tế lây nhiễm cần đưa đi tiêu hủy. Cục Quản lý dược khẳng định, các thành phần có nguồn gốc từ con người thuộc danh mục chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm. Đến nay, Cục không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố cho bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào có chứa nhau thai và tế bào gốc có nguồn gốc từ con người.
Nguy hiểm rập rình
Theo PGS.TS.BS Phùng Hòa Bình – Giảng viên Trường ĐH Dược Hà Nội, thực chất nhau thai khô là vị thuốc có tên “tử hà sa”. Các tài liệu y học cổ truyền đều ghi ứng dụng lâm sàng của nhau thai là để trị cơ thể suy nhược, khí huyết hư tổn như các bệnh lao, thiếu máu, suy nhược thần kinh, viêm phế quản mãn ở người già, hen suyễn kéo dài. Ở nước ta, trước đây cũng có loại thuốc bổ tên là Filatop, dạng thuốc nước được chiết xuất từ nhau thai sản phụ dùng cho bà mẹ ít sữa uống để tăng tiết sữa, hoặc dùng thúc đẩy phát triển cho trẻ em chậm lớn, còi xương. Tuy nhiên, hiện nay hầu như không xuất hiện loại thuốc này trên thị trường. Vì đây là loại thuốc chiết xuất từ nhau thai sản phụ nên nhiều người lo sợ nhau thai của sản phụ bị nhiễm HIV, viêm gan siêu vi C, B, giang mai… có thể lây truyền những bệnh này cho người sử dụng.
PGS.TS Phùng Hòa Bình cũng nhấn mạnh, theo quy định hiện nay, nhau thai không được coi là dược liệu, chỉ là bệnh phẩm, thậm chí rác thải y tế, phải xử lý theo đúng quy trình của Bộ Y tế đề ra là khi chưa tiêu hủy được phải lưu giữ trong nhiệt độ thấp, phân thành loại có bệnh lý và loại không có bệnh lý, để riêng biệt, không cho môi trường lưu giữ chung bị lây lan virus.
Nhau thai người (tử hà sa) được nhiều người đồn thổi sản phẩm này có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường hoạt động tình dục, rất tốt cho nam giới (?!). Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này, còn thực tế thì chưa thấy có trường hợp nào khỏe “chuyện ấy” lên nhờ uống hay sử dụng nhau thai khô. Bản thân BS Nguyễn Thế Lương cũng khuyến cáo bệnh nhân không sử dụng sản phẩm này để tỏ rõ “bản lĩnh đàn ông”. Còn theo các thầy thuốc Đông y, việc tìm mua nhau thai để cải thiện tình trạng này là hoàn toàn sai lầm. Để bổ thận, tráng dương, tăng cường “sinh lý”, người bệnh cần được bắt mạch và chuyên gia sẽ kê những vị thuốc phù hợp.
PGS.TS Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức (ĐH Y Dược TPHCM) chia sẻ thông tin về nhau thai khô bán trên thị trường tại các cửa hàng dược liệu: “Tử hà sa bán trên thị trường không có nguồn gốc rõ ràng, có nguy cơ rất lớn mang mầm bệnh. Nhau thai nằm trong một cơ thể sống, mà bất cứ cơ thể sống nào cũng có thể nhiễm các bệnh truyền nhiễm do siêu vi, vi khuẩn, ký sinh trùng. Điều này rất nguy hiểm vì có thể bị lây nhiễm các bệnh như HIV, viêm gan B và C...”.
Vào tháng 6/2015, một nghiên cứu về tác dụng của nhau thai người và nhau thai của các loài động vật có vú khác do các nhà khoa học tại ĐH Northwestern (bang Illinois, Mỹ) thực hiện chỉ ra rằng: Không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh ăn nhau thai sau khi sinh sẽ tốt cho sức khỏe. Nhau thai không hề giúp cho phụ nữ giảm đau sau khi sinh hay là tăng tiết sữa, đẹp da, bổ sung chất sắt cho cơ thể hay tăng cường sự gắn kết giữa mẹ và con. Thậm chí, ăn nhau thai còn có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn.
Quỳnh An/Báo Gia đình & Xã hội
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 15 giờ trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.