Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con đường sa ngã của những người đẹp danh tiếng môi giới bán dâm nghìn đô

Thứ hai, 06:21 10/09/2018 | Pháp luật

Muốn có cuộc sống giàu sang nhanh chóng, họ dần trượt dài vào con đường bán dâm và cầm đầu đường dây môi giới...

Mới đây, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - Công an TP HCM cho biết cơ quan này vừa triệt phá đường dây mua bán dâm lớn trên địa bàn.

Trước đó, chiều 30/8, hàng chục trinh sát thuộc Đội 6 (PC02) kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Đáng chú ý, cô gái "đi khách" với giá 7.000 USD có tên T.D. (Á hậu một số cuộc thi sắc đẹp). Người còn lại là C.V. diễn viên kiêm MC trẻ tuổi, "đi khách" với giá 1.500 USD.


2 người liên quan tới đường dây bán dâm với giá lên tới 25.000 USD.

2 người liên quan tới đường dây bán dâm với giá lên tới 25.000 USD.

Hồi năm 2017, T.D. đăng quang một cuộc thi sắc đẹp do một công ty trong nước tổ chức tại Hàn Quốc. Từ tháng 3-4 năm nay, T.D. tiếp tục đạt giải Á hậu tại cuộc thi người mẫu thời trang diễn ra tại Vũng Tàu và cuộc thi tại Ai Cập. Trong khi đó, diễn viên kiêm MC C.V. mới 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng trên địa bàn TP HCM.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội 6 ập vào khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, bắt quả tang 2 nữ sinh viên bán dâm cho khách với giá 300 USD và 500 USD.

Kẻ đứng sau chăn dắt đường dây bán dâm này, Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn) ngay lập tức bị bắt giữ và khởi tố. Tại cơ quan điều tra, Dũ khai thiết lập đường dây mại dâm cao cấp gồm Á hậu, MC, hotgirl, sinh viên… tham gia với giá từ 300 USD - 25.000 USD/lượt.

Ngoài ra, Dũ còn dàn xếp cho các đại gia ngủ qua đêm và sex tour với chân dài giá cao gấp 10 lần để hưởng tiền chênh lệch. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ những chân dài nổi tiếng khác từng được Dũ môi giới bán dâm để điều tra, xử lý.

Hoa khôi điều hành đường bán dâm

Hồi cuối tháng 4, TAND TP HCM đã đưa các bị cáo Nguyễn Thị Tiền (34 tuổi, quê ở Long An), Nguyễn Thị Ngọc (30 tuổi, em Tiền), Phạm Thị Thanh Hiền (33 tuổi, quê Quảng Bình) và Nguyễn Thị Kim Chi (23 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM) ra xét xử về tội "Môi giới hối lộ".

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Ngọc là Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp vào năm 2007 và Phạm Thị Thanh Hiền là Hoa khôi thời trang của một cuộc thi vào năm 2017. Cả hai là những người điều hành đường dây gái gọi cao cấp cho các đại gia ở TP HCM.

Hai chị em Nguyễn Thị Ngọc cùng các bị cáo khác tại phiên xử sơ thẩm.
Hai chị em Nguyễn Thị Ngọc cùng các bị cáo khác tại phiên xử sơ thẩm.

Chị em Ngọc có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, ba thêm bước nữa. Ngọc và chị gái sớm nương tựa vào nhau, rời quê lên TP HCM kiếm tiền nuôi em ăn học. Lúc đầu, hai chị em xin làm phục vụ ở quán cà phê. Sau nhiều năm làm thuê, Tiền, Ngọc dành tiền đi học nhảy, ca hát, vũ công và dẫn chương trình tại các phòng trà, tụ điểm ca nhạc.

Tại đây, cả hai quen biết nhiều mối quan hệ với các người đẹp và đại gia. Từ những mối quan hệ này, chị em Ngọc bắt đầu móc nối cho các đại gia cặp kè, tổ chức cho các người đẹp bán dâm để nhận tiền bồi dưỡng.

Riêng Phạm Thị Thanh Hiền từng được Ngọc giới thiệu đi phục vụ khách với giá 2.500 USD trước khi chuyển qua hành nghề môi giới mại dâm. Trong danh bạ điện thoại của 3 người đẹp này có nhiều số điện thoại của những gái gọi cao cấp là diễn viên, người mẫu và các "hot girl".

Giá đi khách của các chân dài tùy vào tên tuổi, độ nổi tiếng trong làng giải trí khoảng từ 700 USD đến 2.500 USD mỗi đêm. Các chân dài này còn có dịch vụ đi sex tour nước ngoài từ 3.000 – 4.000 USD/người/ngày với các quý ông lắm tiền nhiều của. Sau mỗi lần dắt khách, những "má mì" này đều lấy của các kiều nữ 20% tiền công môi giới.

Ca sĩ Bolero môi giới mại dâm

Hồi tháng 7, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và quyết định cho các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Giang (26 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Hồng Nhung (23 tuổi, ngụ quận 3), Mai Thiên Trang (26 tuổi, ngụ quận 8), Lưu Thị Trưởng Thành (25 tuổi, ngụ quận 1) cùng hưởng 3 năm tù treo về tội "Môi giới mại dâm".

Giang là con lớn trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ khả năng ca hát. Đầu năm 2016, khi Đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức cuộc thi hát nhạc bolero, cha mẹ đã vay mượn tiền cho Giang tham dự.


4 tú bà trong đường dây môi giới của nữ ca sĩ Bolero tại tòa.

4 tú bà trong đường dây môi giới của nữ ca sĩ Bolero tại tòa.

Sau đó, Giang làm việc cho 1 nhà hàng tại quận 1. Nhờ có giọng hát ngọt ngào cùng thân hình khá cân đối, cô gái được chủ nhà hàng trả lương gần chục triệu đồng. Có tiền, Giang thể hiện "đẳng cấp" bằng việc tập tành ăn chơi đua đòi. Lấn sâu vào ăn chơi, Giang phải vay nóng của nhóm anh, chị để mua sắm các loại trang sức đắt tiền.

Không tự kiềm chế được bản thân, chỉ nửa năm (từ tháng 1 đến 6), cô đã vay nặng lãi hàng trăm triệu đồng. Sau đó, cô ta tính việc đi bán dâm để trả nợ. Do muốn kiếm thêm tiền, Giang móc nối các người đẹp cho những đại gia lắm tiền để hưởng hoa hồng.

Mỗi lần các cô gái đi khách thường được Giang làm giá từ 200-500 USD, tùy theo sắc đẹp của mỗi người. Khách đồng ý, các cô này phải nộp trước cho Giang khoản tiền môi giới từ 500.000 đồng đến 1 triệu.

Còn Mai Thiên Trang cũng từng đoạt giải phụ trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2012. Ngoài ra, Trang còn tham gia làm người mẫu... Ban đầu, Trang hoạt động trong đường dây bán dâm do Giang tổ chức, sau đó Trang đã giới thiệu cho bạn bè và nhiều "chân dài" khác.

Nhung và Thành là tiếp viên nhà hàng, nhân viên công ty cũng tham gia bán dâm và môi giới mại dâm cho nhiều nữ tiếp viên, sinh viên đại học...

Bộ 3 điều hành đường dây mại dâm tiền triệu

Hồi tháng 6/2012, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi), Trần Quang Mai (40 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, tài xế của một công ty tổ chức sự kiện) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. Bộ ba này được xác định là những người cầm đầu đường dây mại dâm của các người mẫu, hoa khôi với giá hàng nghìn USD.

Theo cơ quan điều tra, "tú bà" Mai vốn là nữ tiếp viên một quán bar tại trung tâm Sài Gòn. Trong quá trình làm việc, Mai làm quen và biết được những đại gia lắm tiền nhiều của. Từ năm 2009, Mai kết thân với Mỹ Xuân và Đạt, người quen biết nhiều với giới diễn viên, người mẫu để hình thành đường dây mại dâm cao cấp.

Khi khách có nhu cầu thì liện lạc điện thoại thỏa thuận giá cả với một trong 3 người để sẽ điều các nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ... đến các khách sạn phục vụ.

Theo cơ quan điều tra, khi có tên những "người nổi tiếng" trong danh sách, "tú bà" khi môi giới cho các đại gia thường hét giá 2.000 - 2.500 USD. Ngoài ra, Xuân còn tuyển những cô "thường thường bậc trung" với giá 300 - 600 USD một lần.

Hồi năm 2015, dư luận cũng được phen dậy sóng với thông tin đường dây mại dâm toàn hotgirl bị triệt phá do một “má mì” 9x cầm đầu. Tuy mới hoạt động tại Hà Nội được hơn 1 tháng nhưng đường dây mại dâm hotgirl của Nguyễn Thị Mai Thi đã hút rất nhiều khách, đánh bại nhiều “đàn chị” lão luyện vì Thi chỉ tuyển những cô gái trẻ đẹp, chân dài từ 17 đến 20 tuổi dưới dạng dịch vụ “bạn gái” cho các đại gia.

Những cô gái bán dâm này tuy ít tuổi nhưng phục vụ nhiệt tình, chiều khách tới bến với mức giá trung bình 300USD (khoảng 6 triệu đồng)/lần và hàng nghìn USD nếu đi tour dài ngày với khách. Trong đó, “tú bà” Mai Thi lấy 50% phí môi giới.

Theo Soha/Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top