Hà Nội
23°C / 22-25°C

Còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc có nên cho trẻ lớp 1 đi học trực tiếp

Thứ bảy, 16:14 11/12/2021 | Xã hội

GiadinhNet - UBND TP HCM chỉ đạo tạm thời chưa dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1 từ ngày 13/12 do tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM vẫn còn diễn biến phức tạp, phần lớn phụ huynh lo lắng vì học sinh lớp 1 chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh vẫn ủng hộ việc con trẻ được đến trường.

Chấp nhận lùi lại 1 năm để con trẻ an toàn

Trước đó, hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho trẻ lớp 1 đi học trực tiếp từ ngày 13/12 thông qua khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.

Anh Nguyễn Duy Đoàn (quận Tân Bình) chia sẻ, trước kế hoạch cho trẻ lớp 1 ở TP HCM đi học trực tiếp, bản thân anh còn nhiều băn khoăn. 

"Chưa kể đến việc có được tiêm vaccine hay chưa, chỉ nghĩ đến việc con còn nhỏ chưa thể nhận thức hết được các mối nguy hiểm xung quanh như các anh chị lớp 9, lớp 12 là cũng đủ để tôi quyết định có nên cho con đi học trực tiếp hay không ở thời điểm này rồi. Ngay cả vaccine cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối, vậy thì lấy cơ sở nào để đảm bảo an toàn cho trẻ lớp 1 khi các bé chưa được tiêm", anh Đoàn chia sẻ.

Anh Đoàn nói thêm, về cơ bản anh đã chuẩn bị cặp, sách, vở, đồ dùng để con có đủ trang thiết bị đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, ở một góc độ tinh thần anh chưa sẵn sàng về điều này.

"Hiện tại, nhiều phụ huynh có con ở độ tuổi giống con tôi đã có suy nghĩ lùi lại 1 năm ngay từ đầu năm học. Trong nhóm phụ huynh lớp Lá của con tôi học, hồi tháng 6,7 có một số phụ huynh đã bày tỏ quan điểm là sẽ cho con học chậm lại 1 năm để đảm bảo an toàn. Còn đối với tôi, ngay từ đầu năm học cũng đã xác định, nếu TP HCM kiểm soát dịch ổn định, chắc chắn tôi sẽ cho con đi học trực tiếp lại. Nhưng hiện tại, tình hình dịch vẫn có chiều hướng chưa khả quan khi số ca ngoài cộng đồng vẫn tăng thì chắc chắn tôi sẽ không cho con mình đi học trực tiếp", anh Đoàn chia sẻ.

Cũng theo anh Đoàn, cha mẹ nào cũng đặt vấn đề sức khỏe của con em mình lên hàng đầu, nên sẽ có nhiều phụ huynh không đồng ý với quyết định mở cửa trường học ở thời điểm này. Bên cạnh đó, nỗi lo lắng về hệ về lụy nếu chẳng may con em mình bị nhiễm COVID-19 cũng là nguyên nhân khiến hơn 70% phụ huynh lớp 1 không đồng ý với kế hoạch này.

Chị Huỳnh Nhi cũng có con trai đang học lớp 1 chia sẻ, xét ở thời điểm hiện tại, chị hoàn toàn không muốn con đến trường học trực tiếp dù con học trực tuyến ở nhà gặp rất nhiều vấn đề.

"Ông bà ở nhà lớn tuổi lại có bệnh nền và bé hiện tại cũng chưa được tiêm vaccine nên nếu bé đi học chẳng may mắc COVID-19 thì sẽ nguy hiểm cho cả bé lẫn ông bà. Nếu như tình hình dịch sắp tới diễn biến tích cực hơn thì tôi sẽ suy nghĩ cho bé đi học lại", chị Nhi chia sẻ.

Chị Nhi cũng cho biết, việc bé học tại nhà cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng để đảm bảo an toàn cho con, chị vẫn quyết định cho con học trực tuyến.

"Việc bé học ở nhà rất là mệt luôn, mặc dù hiện tại đã là tuần thứ 9 thứ 10 bé học rồi nhưng mà trên lớp bé vẫn chưa nói chuyện với ai ngoại trừ cô giáo. May mắn là gia đình đã cho bé tiếp xúc với chữ và số từ sớm, nên việc bé tiếp thu kiến thức khi học online cũng không quá khó khăn, chỉ có điều các bé sẽ không tập trung học và tôi không thể nào đến công ty làm việc được vì có 2 bé học online ở nhà và ông bà lớn tuổi không thể theo sát các bé được", chị Nhi cho biết thêm.

Để trẻ con ở nhà liệu có an toàn?

Trái với phần đông ý kiến chưa muốn trẻ lớp 1 đi học trực tiếp, chị Lý Thanh Thuận (Gò Vấp) bày tỏ quan điểm đồng tình trước kế hoạch này, chị Thuận đặt ra câu hỏi liệu giữ khư khư ở nhà có chắc chắn trẻ sẽ không nhiễm bệnh hay không?

"Hàng xóm nhà mình đã có nhiều trường hợp trẻ em dù chỉ ở nhà thôi cũng dương tính, điều này có thể lý giải vì hiện tại thành phố đã bắt đầu sống chung với dịch, tuy các bé ở nhà nhưng cha mẹ, ông bà vẫn đi làm và có nguy cơ mắc COVID-19 và về lây cho bé. Vậy thì liệu giữ các bé ở nhà có chắc chắn được việc các bé sẽ không bị nhiễm bệnh?", chị Thuận đặt câu hỏi.

Theo chị Thuận, lớp 1 là bước đệm rất quan trọng đối với các bé, nếu học online sẽ tạo ra rất nhiều lỗ hổng kiến thức đối với bé.

"Con tôi hiện tại đang học online và tôi thấy có rất nhiều vấn đề. Mức độ tập trung của các bé rất kém vì đây là tuổi ăn tuổi chơi, các bé cũng không có ý thức tự giác để học nếu như không có sự giám sát và chỉ dẫn của người lớn. Phần nữa là khi cha mẹ đi làm lại gửi ông bà lớn tuổi, ông bà sẽ không rành công nghệ và cũng không cứng rắn bằng cha mẹ, nếu cha hoặc mẹ ở nhà để theo sát các con thì lại ảnh hưởng kinh tế gia đình", chị Thuận bày tỏ quan điểm.

Cùng quan điểm với chị Thuận, ông Nguyễn Văn Đức (quận Gò Vấp) đang có cháu học lớp 1 cho biết, mặc dù lo lắng với tình hình dịch hiện tại, nhưng ông rất ủng hộ việc cho các cháu đến trường học trực tiếp.

"Học online ở nhà thật sự rất khó để các cháu có thể tiếp thu, cháu nhà tôi thì hiếu động nên lúc học cháu cứ loay hoay, tôi nhắc nhở được một lúc thì lại đâu vào đấy dẫn đến cháu có lỗ hổng lớn về kiến thức. Bản thân mình lại không có chuyên môn nên càng giải thích thì cháu càng khó hiểu, bên cạnh đó cũng không biết cháu sẽ học online đến bao giờ", ông Đức nói.

Mới đây, UBND TP HCM đã có văn bản chỉ đạo tạm thời chưa dạy học trực tiếp cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 từ ngày 13/12, chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối lớp 9, lớp 12 do tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm hàng ngày vẫn ở mức cao khiến phần lớn phụ huynh lo lắng vì học sinh lớp 1 chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ngọc Quyên
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỗi cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh

Mỗi cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh

Giáo dục - 33 phút trước

Theo quy chế mới, năm 2026, mỗi cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, thí sinh cần đặc biệt lưu ý.

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ cuối): Gác đêm hòa bình

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ cuối): Gác đêm hòa bình

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Phía sau những người lính năm xưa là những bàn tay lặng lẽ giữ lửa tri ân. Giữa những hành lang sáng đèn suốt đêm, họ thay nhau trực, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, để những thương, bệnh binh không bao giờ thấy mình bị lãng quên trong hòa bình.

Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Thời sự - 58 phút trước

GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò “quả đấm thép”, bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.

Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.

Ông chủ thu lại vé số trúng giải 2 tỷ đồng sau khi tặng công nhân dịp Tết

Ông chủ thu lại vé số trúng giải 2 tỷ đồng sau khi tặng công nhân dịp Tết

Pháp luật - 1 giờ trước

Vụ kiện tranh chấp tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng được ông chủ tặng công nhân trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao lựa chọn làm một trong 10 án lệ của năm 2025, các tòa án trên toàn quốc có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ này trong xét xử kể từ ngày 1/2.

Cú bắt tay trị giá 22,5 tỷ USD với Boeing của Sun PhuQuoc Airways sẽ dành cho dàn tàu bay thân rộng Dreamliner hiện đại

Cú bắt tay trị giá 22,5 tỷ USD với Boeing của Sun PhuQuoc Airways sẽ dành cho dàn tàu bay thân rộng Dreamliner hiện đại

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 18/2 (theo giờ Washington, D.C., Mỹ, tức rạng sáng 19/2 giờ Hà Nội), Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Sun Group đã ký kết hợp đồng mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner hiện đại t, với tổng giá trị ước tính khoảng 22,5 tỷ USD.

Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, bãi đất tổ chức Chợ Viềng Xuân ở xã Hiển Khánh (Ninh Bình) đã rộn ràng sắc bạt đỏ xanh và tiếng người gọi nhau í ới. Tất cả đang sẵn sàng cho phiên chợ “mua may, bán rủi”, nơi mỗi người tìm về để gửi gắm niềm tin và hy vọng cho một năm mới đủ đầy.

Công an TPHCM nhanh chóng tìm lại xe máy cho một cô gái

Công an TPHCM nhanh chóng tìm lại xe máy cho một cô gái

Đời sống - 3 giờ trước

Khi từ quán ăn trở ra, chị T.A hốt hoảng khi xe máy của mình biến mất. Dù vậy, Công an phường Tân Định nhanh chóng đã tìm ra.

Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

Người dân nô nức về Phủ Dầy ở Ninh Bình cầu may đầu xuân

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tìm về Phủ Dầy (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) dâng hương, cầu bình an, tài lộc.

Trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi lớp 10 ?

Trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi lớp 10 ?

Giáo dục - 7 giờ trước

Mức cộng ưu tiên cho học sinh thi lớp 10 năm học 2026-2027 cao nhất là 2 điểm, được áp dụng thống nhất toàn quốc.

Top