Con rồng Việt ở Ukraina: Những bước đi táo bạo
Giadinh.net - Đến thời điểm này, thương hiệu Mivina của Technocom được định giá tới 1,054 tỷ đô la, kiểm soát hơn 90% thị phần mì ăn liền, 80% thị phần khoai tây ăn liền, 60% thị phần bột canh tại Ukraina và xuất khẩu sang 29 quốc gia trên thế giới.
Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ địa chất Matxcơva năm 1993 với tuổi đời 25, Phạm Nhật Vượng cùng một nhóm bạn sinh viên mới ra trường về thành phố Kharkov của Ukraina, gây dựng một cơ sở thương mại kinh doanh hàng vải, để rồi từ đó sáng lập nên Tập đoàn Technocom.
Sau 15 năm, Tập đoàn Technocom đã có những bước phát triển làm kinh ngạc người dân Ukraina: giành vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp hàng đầu thuộc ngành công nghiệp thực phẩm của Ukraina.
Thương hiệu Mivina của Technocom được định giá tới 1,054 tỷ đô la. Mivina kiểm soát hơn 90% thị phần mì ăn liền, 80% thị phần khoai tây ăn liền, 60% thị phần bột canh tại Ukraina và xuất khẩu sang 29 quốc gia trên thế giới...
Con đường hình thành một tập đoàn kinh tế mạnh
Năm1993, sau khi Liên Xô tan rã, ngành công nghiệp Ukraina với gần 500 nhà máy hầu như bị tê liệt. Hàng loạt nhà máy, xí nghiệp phải nhập 70% phụ tùng, linh kiện từ nước ngoài bị đóng cửa hoàn toàn. Kinh tế và xã hội Ukraina rối ren, người dân choáng váng trước sự chuyển đổi đột ngột từ nền kinh tế kế hoạch, bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Lạm phát phi mã, thất nghiệp tràn lan...
Chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, chàng thanh niên Phạm Nhật Vượng đã sớm nhìn thấy tiềm năng to lớn của một trung tâm công nghiệp khổng lồ thời Liên Xô cũ, với nguồn dự trữ tiềm tàng về hạ tầng cơ sở, đội ngũ công nhân lành nghề đang khao khát việc làm và nguồn nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày đang chờ được cung cấp.
Công ty Viphaco ra đời với khu trung tâm thương mại Vinaco sầm uất, nhờ hoạt động làm ăn bài bản, các chủng loại hàng hóa phong phú, phù hợp túi tiền và nhu cầu người tiêu dùng. Từ thành công bước đầu này, Technocom - một công ty kinh doanh tổng hợp được xúc tiến thành lập trên cơ sở nghiên cứu, phân tích kĩ thị trường Kharkov và Ukraina.
Năm 1994, Technocom xây dựng nhà hàng ẩm thực Thăng Long trên diện tích khu nhà ăn tập thể cũ của một nhà máy sản xuất xe tăng, với phong cách đặc trưng của các trung tâm ẩm thực châu Á. Hình ảnh Việt Nam được quảng bá, chiếm ngay cảm tình của khách hàng, được đông đảo người dân Kharkov biết đến và đánh giá cao. Đây cũng chính là cơ sở đầu tiên cho các cán bộ chủ chốt của Technocom đúc rút những kinh nghiệm quý báu về công tác quản lý doanh nghiệp.
Năm 1995, ban lãnh đạo Technocom quyết định thuê lại mặt bằng nhà xưởng của nhà máy xe tăng cũ để đầu tư dây chuyền sản xuất mì ăn liền, sau khi nghiên cứu tình hình kinh tế, chính trị Ukraina, tìm hướng đi riêng phù hợp với đặc thù địa phương và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Mivina (Mì Việt Nam) ra đời, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần trên toàn quốc. Sau hai năm, hệ thống đại lý tiêu thụ Mivina đã được phủ kín toàn Ukraina.
Thương hiệu Mivina đánh bạt các thương hiệu mì ăn liền của Trung Quốc, Italia, Nga. Mivina trở thành tên gọi chung cho tất cả các loại thực phẩm ăn nhanh mà người dân Ukraina biết đến, dù nó mang nhãn hiệu của quốc gia nào trên thế giới.
Ông chủ các nhà máy mì ăn liền Trung Quốc, Italia phải chấp nhận bỏ cuộc chơi, bán lại nhà xưởng, máy móc cho Technocom. Trong một thời gian ngắn, Mivina đã tăng lên 20 chủng loại khác nhau. Tạp chí Food & Drinks phong cho Technocom danh hiệu là Người sáng tạo ra thực phẩm ăn nhanh tại Ukraina “Market Maker”.
Chính những viên magi, xì dầu thời bao cấp khó khăn ở Việt Nam đã gợi mở ý tưởng làm bột canh cho Mivina. Trong thời gian ngắn, sản phẩm này đã trở thành mặt hàng chiến lược với hương vị thơm ngon, hợp khẩu vị, giá trị dinh dưỡng cao, thu hút sự quan tâm đặc biệt của những người nội trợ.
Technocom mua lại các khu nhà cũ của công ty xây dựng, mở rộng nhà xưởng, trang bị thêm nhiều máy đóng gói luồng cao tốc của Italia, máy trộn siêu tốc của Đức và cho ra đời sản phẩm bột khoai tây ăn liền - mặt hàng xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp thực phẩm Ukraina.
Các nhà máy sản xuất mì ăn liền Mivina 1, Mivina 2 và Mivina 3 lần lượt ra đời. Toàn bộ nhà xưởng của nhà máy Động cơ nguyên tử được Technocom mua lại, xây dựng mới một khu liên hợp sản xuất mì ăn liền, với quy mô lớn chưa từng có chỉ trong vòng 4 tháng. Đây là Liên hợp sản xuất mì ăn liền lớn nhất châu Âu. Tập đoàn Technocom vươn lên trở thành tập đoàn sản xuất lớn, có uy tín trên thị trường Ukraina.
![]() |
Hơn 3.000 công nhân Ukraina đang lao động trong các nhà máy Mivina với mức lương cao. Ảnh: TL |
Thương hiệu Vàng và những dự án tiềm năng
Các sản phẩm của Tập đoàn Technocom nhận được nhiều phần thưởng cao quý của quốc tế và Ukraina như: “Lựa chọn trong năm”, “Chất lượng số 1 châu Âu”, “Thương hiệu Vàng”... Thông tin về Tập đoàn Technocom được cập nhật thường xuyên trong Sổ vàng kinh tế quốc dân của Phòng Công nghiệp và Thương mại Ukraina, nhằm quảng bá những cơ sở kinh tế hàng đầu của quốc gia.
Năm 2005, Ukraina trao Giải thưởng và Huy chương “Đấng sáng tạo Nhikolai” cho Technocom - cơ sở kinh tế chiếm vị trí độc tôn trên thị trường. Tại triển lãm toàn quốc Ukraina, Mivina được đón nhận Bằng danh hiệu “Sản phẩm tốt nhất 2007”.
Năm 2006, tại Ukraina đã tổ chức đánh giá và xác định giá trị các thương hiệu đang có mặt trên thị trường nội địa, do Hãng Galitskie chuyên điều tra xã hội học thực hiện. Thương hiệu Mivina của Technocom được định giá tới 1,054 tỷ đô la. Trong bảng xếp hạng các thương hiệu có mặt trên thị trường tiêu dùng ở Ukraina, Mivina đứng trên cả các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hãng mỹ phẩm Pháp L’Oréal, Tập đoàn Phillip Morris chuyên sản xuất thuốc lá của Mỹ, Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc...
Song song với sản xuất thực phẩm ăn nhanh, Technocom triển khai đồng loạt các hoạt động đầu tư vào bất động sản ở Nga, ở Ukraina và Việt Nam, như Trung tâm siêu thị - văn phòng và căn hộ cao cấp “Paradise” tại Moscow, LB Nga, với tổng diện tích xây dựng gần 100.000m2; Trung tâm siêu thị - Văn phòng Rele City tại Kharkov với tổng diện tích trên 25.000m2.
Technocom với vai trò đầu tàu, kết hợp một số doanh nghiệp Việt Nam tại Kharkov đã hoàn thành nhiều công trình và tổ chức nhiều hoạt động phúc lợi xã hội như: Khu đô thị “Thời đại” khép kín dành riêng cho cộng đồng người Việt tại Kharkov; Tượng đài Thánh Gióng bằng đồng cao 10 mét trên quảng trường Phù Đổng; Công viên nước Jongle có mái che lớn nhất Ukraina với tổng vốn đầu tư 10 triệu USD; Trung tâm siêu thị - văn phòng Sun City Plaza lớn nhất thành phố Kharkov; Trung tâm ẩm thực Á Đông v.v...
Ở Việt Nam, Technocom nổi tiếng với các công trình quy mô quốc tế như Khu liên hợp du lịch và giải trí Vinpearl land (Hòn ngọc Việt) tại đảo Hòn Tre, Nha Trang với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 2.000 tỷ VNĐ. Anh Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Technocom cho tôi biết, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục đầu tư vào Vinpearl land 2.000 tỷ nữa.
Vincom cũng là một thương hiệu mạnh của Technocom. Đây là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam về đầu tư bất động sản, với năng lực và kinh nghiệm vượt trội trong xây dựng, vận hành và khai thác trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê. Các dự án bất động sản của Vincom luôn có thời gian xây dựng rất ngắn.
Năm 2008, Vincom khởi công hàng loạt các dự án bất động sản lớn tại Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai hình thành Tập đoàn tài chính Vincom với hệ thống các công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm, ngân hàng... Bước khởi đầu là sự ra đời của Công ty CP chứng khoán Vincom. Mặc dù thị trường chứng khoán và nền kinh tế có nhiều biến động nhưng với tầm chiến lược dài hạn, các hoạt động kinh doanh bài bản và đội ngũ quản lý giàu năng lực, nhiệt huyết, Công ty CP chứng khoán Vincom đang thể hiện nhiều ưu thế vượt trội.
Hiện nay, Công ty CP Vincom đang khởi công tòa tháp mới ngay cạnh Vincom City Tower cao 25 tầng với diện tích sàn xây dựng 34.823m2 làm trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp.
Tháng 10/2007 UBND TP Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Vincom xây dựng cụm công trình trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao và bãi đậu xe 7 tầng ngầm tại khu đất vàng Eden, quận 1. Được biết, số tiền đầu tư cho đề án này cao gấp 10 lần đề án Tháp đôi Vincom ở Hà Nội.
Kỳ 2: Xây dựng giá trị Việt và nhân văn thương mại
Lê Cảnh Nhạc

Được bạn học thuê chở người nhập cảnh trái phép, tài xế taxi nhận kết đắng
Pháp luật - 20 phút trướcGĐXH - Lô Đức Sin khai nhận, bản thân được Hoàng Văn Tuấn (là bạn học) thuê đón 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực gần sông biên giới xã Hải Sơn. Tuy nhiên khi đang trên đường chở về trung tâm TP. Móng Cái thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Người nước ngoài ‘ăn xin’ trên đường phố Ninh Thuận gây phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch
Xã hội - 21 phút trướcCông an tỉnh Ninh Thuận cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện hình ảnh du khách nước ngoài "ăn xin" trên đường phố gây phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương…

5 loại phí bắt buộc phải nộp khi sang tên sổ đỏ 2025 theo quy định mới nhất
Đời sống - 25 phút trướcGĐXH - Dưới đây là các loại phí bắt buộc khi người dân muốn sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất.

Phát hiện 15 giáo viên ở Bắc Giang mua bằng giả
Pháp luật - 1 giờ trướcCông an tỉnh Bắc Giang xác định có 15 giáo viên trên địa bàn Lạng Giang, Yên Thế mua bằng giả để sử dụng.

Khởi tố chủ xưởng người nước ngoài, chủ thầu vụ sập nhà xưởng ở Bình Dương
Pháp luật - 1 giờ trướcLiên quan đến vụ sập nhà xưởng khi đang sửa chữa, cải tạo thi công khiến 3 người tử vong, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 2 bị can.

Khởi tố hai đối tượng làm bằng giả cho 15 giáo viên
Pháp luật - 1 giờ trướcNgày 26/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 2 giáo viên huyện Lạng Giang là: N.T.K.N và T.T.L về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341, Bộ Luật Hình sự.

Tài xế uống rượu bia vẫn chở hàng chục công nhân ở khu công nghệ cao Hòa Lạc
Thời sự - 2 giờ trướcDù chở hàng chục công nhân trong khuôn viên khu công nghệ cao Hòa Lạc, một số tài xế vẫn uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện.

ĐẶC BIỆT: Máy bay tổng duyệt diễu binh 30.4 ở TP.HCM
Thời sự - 3 giờ trước23 máy bay chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã bay nhiệm vụ, tham gia tổng duyệt diễu binh 30.4 trên bầu trời TP.HCM.

Bộ Công an bắt nhiều giám đốc doanh nghiệp, thu giữ 100 tấn TPCN giả dành cho người già, trẻ em mác châu Âu
Pháp luật - 3 giờ trướcNhiều sản phẩm có chất lượng chỉ đạt dưới 30% so với công bố, nhập từ Trung Quốc, nhưng được nhóm đối tượng này in bao bì sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu... sau đó tuồn ra thị trường.

Thủ đoạn tinh vi của Công ty Famimoto sản xuất nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả
Pháp luật - 3 giờ trướcSau khi mua nguyên liệu từ Hà Nội, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói mì chính thành 2 loại "Bột ngọt Boat Brand " và "Bột ngọt Famimoto - Công nghệ Nhật Bản".

Ngày sinh Âm lịch của người được quý nhân chống lưng, sự nghiệp cứ thế mà thăng tiến
Đời sốngGĐXH - Những người sinh vào ngày Âm lịch này có sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống dư dả nhờ sinh ra đã có quý nhân phù trợ.