Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con rồng Việt ở Ukraina: Xây dựng giá trị Việt và nhân văn thương mại

Thứ hai, 07:54 25/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Chỉ sau 15 năm, từ một cơ sở sản xuất nhỏ bé, Technocom đã vươn lên trở thành một tập đoàn đa quốc gia, là niềm tự hào và chỗ dựa cho cộng đồng người Việt ở Kharkov...

> Con rồng Việt ở Ukraina: Những bước đi táo bạo

Giá trị Việt trong mắt người Ukraina qua Technocom

Nhờ những hoạt động hiệu quả, có đóng góp lớn cho ngân sách Ukraina, góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động nên Technocom có uy tín rất lớn đối với chính quyền Kharkov.

Trong thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Technocom, ngày 8/8/2008, ông Avakov A.B. – Tỉnh trưởng Kharkov viết: “Những năm tháng vừa qua, song hành cùng đất nước Ukraina độc lập với bao khó khăn chồng chất, Technocom đã làm nên một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp sản xuất đồ ăn nhanh với nhiều sản phẩm mang thương hiệu Mivina nổi tiếng, mà khởi điểm chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ bé với vài chục cán bộ công nhân viên...Tôi xin chúc các bạn gặt hái nhiều thành tựu mới đầy sáng tạo trên con đường chinh phục những mục tiêu đề ra, chinh phục những đỉnh cao mới...”

Ấn tượng lớn nhất khi chúng tôi đặt chân tới thành phố Kharkov của Ukraina là bắt gặp những nụ cười, những ánh mắt thân thiện, cảm phục của người dân Ukraina dành cho người Việt Nam. Xec-gây, thành viên trong đội vệ sỹ của Tập đoàn tháp tùng chúng tôi trong suốt chuyến đi, đã không ngớt lời ca ngợi Technocom. Xec-gây thừa nhận rằng, anh đã làm việc ở nhiều nơi nhưng chưa nơi nào chăm sóc người lao động và đảm bảo các phúc lợi xã hội tốt như Technocom.

Phó tỉnh trưởng Kharcov, ông Yushenko I.P tâm sự: “Hàng năm Tập đoàn Technocom nộp vào ngân sách Ukraina hàng chục triệu grivna tiền thuế - một trong những chỉ số cao nhất tại Kharkov. Tập đoàn đã tạo ra nhiều việc làm mới cho người dân Kharkov với đồng lương ổn định, thoả đáng; là nơi gửi gắm niềm tin của hàng ngàn con người vào một tương lai được đảm bảo. Ở đây không chỉ thuần túy công việc kinh doanh sản xuất. Technocom là đơn vị tham gia rất nhiều các chương trình từ thiện, một mạnh thường quân đầy lòng hảo tâm đối với các chương trình xã hội... Technocom là ngọn cờ đầu của doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraina, đóng vai trò cầu nối cho sự phát triển và hợp tác hữu nghị giữa hai dân tộc”.

Còn đây là sự  trải lòng của chị Nagornaja L.P- Trưởng phòng hậu cần Nhà máy Mivina 3: “Trước và sau chiến tranh vệ quốc, tất cả các thành viên gia đình tôi từ trẻ cho đến khi về hưu đều làm việc trong một nhà máy quân sự. Đó là niềm vinh dự, tự hào của gia đình tôi. Bản thân tôi cũng đã 36 năm làm việc trong nhà máy quân sự đó. Sự tan rã của đất nước kéo theo sự sụp đổ của nhà máy đã đem lại cho nhiều người chúng tôi những đau đớn như chính vết thương trên bản thân mình. Những cán bộ của xí nghiệp lớn bỗng nhiên thành thất nghiệp, không được bảo vệ quyền lợi và phải cam chịu đói khổ. Nhiều người trong số chúng tôi đã tiếp nhận nó như tấn thảm kịch của chính đời mình. Tập đoàn Technocom đã dang rộng vòng tay cưu mang cho biết bao con người bị mất đi “gia đình lao động” của mình vào những năm cuối của thập kỉ 90 và giúp họ xây dựng lại nó. Cần phải nghe những lời cảm ơn bất tận của những người đã vào làm việc tại Technocom trong những năm sụp đổ của nền kinh tế, những người đã tìm thấy niềm tin, hy vọng cho cuộc sống riêng mình...”

Vun đắp lòng tự tôn dân tộc

Trường mẫu giáo - tiểu học nội trú Mùa Xuân là ngôi trường dành riêng cho các cháu người Việt ở Kharkov, do Technocom xây dựng và tài trợ 100% kinh phí hoạt động với điều kiện chăm sóc tốt nhất về sức khỏe và y tế so với các trường học khác ở Kharkov. Song song với chương trình chính thức của Bộ Giáo dục Ukraina, các cháu được học chương trình tiếng Việt dưới sự dạy dỗ tận tình của các cô giáo từ trong nước sang theo quy định về chất lượng, thời lượng của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Các cháu là con cán bộ công nhân viên tập đoàn được hoàn toàn miễn phí. Cha mẹ có thể phó thác các cháu cho nhà trường suốt cả tuần không cần đón về. Hiện nay không chỉ tại Ukraina, mà ở tất cả các nước khác thuộc khối SNG chưa có một ngôi trường Việt Nam thứ hai nào theo mô hình này.

Thành phố Kharkov có khoảng 5.000 người Việt Nam sinh sống và làm ăn. Nhiều người theo đạo Phật và mong muốn được đi lễ chùa ngay trên quê hương thứ hai Ukraina. Quyết tâm thực hiện ý nguyện này, Tập đoàn Technocom đã đầu tư 3 triệu USD để xây dựng chùa Trúc Lâm – Kharkov. Hơn 100 thợ xây, thợ mộc, nghệ nhân giàu kinh nghiệm, được chọn lựa kỹ càng từ 7 tỉnh phía Bắc đã được đón sang Kharkov để xây dựng chùa. Trúc Lâm – Kharkov có đầy đủ các hạng mục như tất cả các ngôi chùa trên quê hương Việt Nam: Điện Tam bảo, Nhà tổ, Bảo tháp, Tháp Quan âm, Tháp chuông, Tháp khách, Nhà khách, Tam quan...

Tháng 12/2007 chùa Trúc Lâm – Kharkov được khánh thành, trở thành một trong những công trình độc đáo và giá trị nhất ở thành phố này. Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Văn Thành phát biểu: “Từ thời điểm này, một nét văn hóa phương Đông mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam đã được chấm phá, điểm tô trên nền văn hóa châu Âu, trên nền văn hóa Ukraina anh em có truyền thống lâu đời, cởi mở và bao dung...”.

Bên cạnh việc đáp ứng nguyện vọng tín ngưỡng tâm linh, động lực thúc đẩy lãnh đạo Tập đoàn Technocom xây dựng chùa là muốn hướng cộng đồng người Việt ở đây đến cái thiện năng, vun đắp ý thức làm việc thiện, tránh xa cái ác để xã hội ngày một lành mạnh, trong sáng hơn. Ở đây còn  hàm chứa một thông điệp sâu sắc: Những người con đất Việt, dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất cũng luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Technocom cùng với Tổng Công ty Sun Group – một đơn vị vừa thành lập, tách ra từ Tập đoàn Technocom – đầu tư xây dựng tượng đài Thánh Gióng tại quảng trường của Làng “Thời đại”. Bức tượng đồng lừng lững với chiều cao 10 mét (gồm cả thân bệ) là hình ảnh tâm linh hào sảng tràn đầy lòng tự tôn dân tộc, đã trở thành nơi hội tụ những hoạt động văn hóa của cộng đồng người Việt nơi đây. Các đôi uyên ương trong ngày cưới của mình đều dắt nhau đến dâng hoa dưới chân tượng đài Thánh Gióng để bày tỏ tâm nguyện luôn hướng về nguồn cội thiêng liêng.

Chính Technocom đã hỗ trợ và tổ chức nhiều cuộc viếng thăm, giao lưu hợp tác kinh tế và văn hóa giữa lãnh đạo chính quyền và các doanh nhân Ukraina – Việt Nam; tổ chức các hội chợ triển lãm, các diễn đàn doanh nghiệp, hội thảo kinh tế – văn hóa nhằm xúc tiến thương mại Việt Nam. Các hoạt động này đã mở ra tầm nhìn mới mẻ, đầy bất ngờ về hình ảnh Việt Nam trong con mắt của lãnh đạo và người dân Kharkov.

Năm 2003, Tập đoàn Technocom xây dựng Trung tâm y học cổ truyền Việt Nam tại Kharkov, đón các chuyên gia y tế từ Việt Nam sang khám chữa bệnh theo phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, sử dụng thuốc Nam trong điều trị các bệnh phổ biến như đường ruột, trĩ, khớp... Trung tâm vừa chăm lo sức khỏe cho cán bộ nhân viên của Tập đoàn vừa khám chữa bệnh cho nhân dân Ukraina, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau giữa cộng đồng Việt Nam và người dân Ukraina.

Đây là nỗ lực mới của Technocom trong việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt trong con mắt người dân Kharkov. Chính sự tận tụy và y đức của các bác sỹ Việt Nam đã vun đắp lòng tự tôn dân tộc, là xúc tác đầy ý nghĩa tô thắm tình hữu nghị, góp phần giúp cộng đồng Việt Nam tại Kharkov ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Anh Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Technocom (thứ tư từ trái sang) và các nhà báo trong nước trong chuyến thăm và làm việc tại Ukraina đầu tháng 8/2008.

Văn hóa và nhân văn thương mại

Từ năm 1999, Technocom xuất bản tờ báo Mivina bằng tiếng Nga, sau đổi tên thành tuần báo Đời sống hiện đại, phát hành qua hệ thống phân phối của bưu điện trên toàn lãnh thổ Ukraina với số bản in lên đến nửa triệu bản. Bên cạnh mục đích quảng bá thương hiệu, tuần báo Đời sống hiện đại còn là tờ báo cập nhật thông tin kinh tế, chính trị, xã hội và giải trí với nhiều chuyên mục hấp dẫn.

Năm 2006, tạp chí tiếng Nga "Việt Nam hôm nay" của Hội người Việt Nam tại Kharkov  ra đời với sự tổ chức xuất bản và tài trợ chính của Technocom, dày 84 trang, in sang trọng, có số lượng phát hành 10 ngàn bản/1kì, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Ukraina và quốc tế.

Tạp chí được phát miễn phí tới các cơ quan chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, thư viện, trường đại học, các độc giả là thương gia, những người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục. Một số công ty du lịch đề nghị được hợp tác và cho biết, thông qua Việt Nam hôm nay nhiều khách hàng đã tiếp cận với văn hóa, lịch sử và đất nước, con người Việt Nam, chọn Việt Nam là điểm đến trong các chặng hành trình của mình.

Các hoạt động xã hội, nhân ái, từ thiện, cứu trợ thiên tai  ở Ukraina cũng như ở Việt Nam là mối quan tâm thường trực của Technocom, trở thành nét đặc trưng trong nhân văn thương mại.

Chúng tôi được tham dự cuộc gặp mặt đầy cảm động do Technocom tổ  chức với gần 50 cựu chiến binh thành phố Kharkov- những người từng kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nhiều cựu chiến binh xúc động kể lại những kỉ niệm sâu sắc về Việt Nam với lòng nhiệt huyết và tình cảm nồng nàn, thắm thiết. Đây là hoạt động thường xuyên theo sáng kiến của Technocom.

Sau tiệc chiêu đãi, mỗi cựu chiến binh được Tập đoàn tặng một món quà kèm theo 1500 grivna (tương đương 5 triệu đồng Việt Nam). Dù hoạt động này chỉ giới hạn trong phạm vi một thành phố của Liên bang Xô viết trước đây, nhưng các anh Phạm Nhật Vượng và lãnh đạo Tập đoàn đã làm được một việc đầy ý nghĩa, đó là thể hiện tấm lòng tri ân của nhân dân  Việt Nam đối với nhân dân Liên xô anh em, những người đã đồng hành cùng dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giữ nước, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, có trước có sau, thuỷ chung son sắt.

Ông Bùi Đình Dĩnh - Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kể cho chúng tôi một mẩu chuyện cảm động khi ông đang làm Đại sứ tại Ukraina. Sau một trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề ở miền Trung Việt Nam, Đại sứ quán kêu gọi kiều bào xa Tổ quốc quyên góp tiền gửi về hỗ trợ đồng bào trong nước với chỉ tiêu là 20 tỷ đồng. Sau một thời gian vận động, toàn Ukraina chỉ thu được 4 tỷ, còn thiếu 16 tỷ đồng nữa. Đại sứ bèn gọi điện về cho Chủ tịch Tập đoàn Technocom Phạm Nhật Vượng, lúc này cũng đang tổ chức quyên góp để hưởng ứng lời kêu gọi của sứ quán. Khi nghe đại sứ báo tin, anh Vượng trả lời ngay: “Việc này chú để chúng cháu lo. Chúng cháu xin đăng kí ủng hộ cả 16 tỷ”.

Sau chuyến đi Ukraina, tôi có việc về Hà Tĩnh gặp anh Hà Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Anh Thạch cho tôi biết, mới đây anh Phạm Nhật Vượng có về thăm quê Hà Tĩnh  và tặng tỉnh 1 triệu USD để xây dựng Trường Trung cấp nghề Phạm Dương ở huyện Can Lộc. Nhân dịp này, anh Vượng có nhã ý tặng các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn của Hà Tĩnh mỗi hộ một con bê. Thư kí Phó Chủ tịch tính toán một lúc, vào báo cáo: “Hết 30 tỷ anh ạ”. Anh Vượng không một phút do dự, vui vẻ nói “Đồng ý hỗ trợ 30 tỷ”. Khi thực hiện chương trình này hẳn tỉnh còn tính toán cụ thể sát thực hơn, nhưng tấm lòng đầy nhân văn, đầy trách nhiệm với quê hương của một doanh nhân như Chủ tịch Tập đoàn Technocom thật đáng trân trọng.

Còn rất nhiều chuyện có thể kể về Tập đoàn Technocom và “người thuyền trưởng” của Tập đoàn Phạm Nhật Vượng vừa tròn tuổi 40. Tôi xin mượn lời Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, làm lời kết cho bài viết này:

“Tôi thực sự xúc động trước cái Tài, cái Tâm và cái Tình của các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt ở Kharkov. Chúng tôi thấy được sự trân trọng của chính quyền Ukraina đối với cộng đồng Việt Nam nhờ những đóng góp của các bạn. Có thể các bạn chưa giàu bằng những người Việt ở các nơi khác trên thế giới, nhưng tấm lòng  của các bạn đối với người dân Ukraina, đối với quê hương đất nước thật đáng trân trọng. Cộng đồng người Việt ở đây có tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị xã hội như  ở trong nước, có khế ước của mình với chữ Tâm rất lớn. Các bạn xứng đáng được tôn vinh.  Với những thành tích, cống hiến của các bạn, đề nghị Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao quan tâm xem xét, có thể đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng cho những người đã có công lao đóng góp cho đất nước, cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, làm rạng danh đất Việt”.

Lê Cảnh Nhạc

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay có gì biến động?

Tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay có gì biến động?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố số lượng đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 các trường THPT. Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay có biến động?

Hà Nội: Ba học sinh thương vong khi dùng gậy sắt để lấy diều mắc trên đường dây điện

Hà Nội: Ba học sinh thương vong khi dùng gậy sắt để lấy diều mắc trên đường dây điện

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dùng gậy sắt để lấy diều mắc trên đường dây điện cao thế, 3 học sinh tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã bị điện giật. Sự việc khiến 1 em tử vong, 2 em khác bị thương.

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 14/5, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo các trang thông tin liên quan đến hoạt động trại hè, cũng như hành vi giả vờ xin tiền để quảng cáo dịch vụ nhằm mục đích lừa đảo.

Giáo viên mầm non đón tin vui khi sắp được hưởng mức phụ cấp lên đến 80%

Giáo viên mầm non đón tin vui khi sắp được hưởng mức phụ cấp lên đến 80%

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, tăng phụ cấp từ 35% lên 45% cho giáo viên mầm non ở vùng thuận lợi và lên 80% ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay trên cả nước nhiều nơi có mưa dông. Trong đó Bắc Bộ mưa dông gia tăng, khu vực vùng núi là tâm điểm mưa lớn. Cần đề phòng hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm.

Nhặt được 61 triệu đồng, cháu bé 11 tuổi nhờ công an tìm người trả lại

Nhặt được 61 triệu đồng, cháu bé 11 tuổi nhờ công an tìm người trả lại

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhặt được số tiền 61 triệu đồng, nam sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh cùng người bố đến công an xã trình báo, nhờ trao trả lại cho người đánh rơi.

Đình chỉ công tác cán bộ công an phường bị tố đánh phụ nữ

Đình chỉ công tác cán bộ công an phường bị tố đánh phụ nữ

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an TP Hà Nội tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ phường bị tố cáo có hành vi đánh một cô gái, nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh.

Hàng triệu người nên biết các hành vi vi phạm Luật Đất đai sẽ bị xử phạt hành chính

Hàng triệu người nên biết các hành vi vi phạm Luật Đất đai sẽ bị xử phạt hành chính

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định cụ thể 22 hành vi vi phạm Luật Đất đai 2024 bị xử phạt hành chính. Đó là những hành vi vi phạm nào?

Tin sáng 14/5: Miền Bắc chuyển mưa dông mạnh từ chiều nay; Nữ sinh tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh cần điều kiện gì?

Tin sáng 14/5: Miền Bắc chuyển mưa dông mạnh từ chiều nay; Nữ sinh tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh cần điều kiện gì?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Từ 15-17/5, miền Bắc duy trì thời tiết nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác; Đại học Quốc gia TPHCM đang tuyển chọn sinh viên tham gia lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau phản ánh, lực lượng CSGT tỉnh Nam Định xử lý loạt xe tự chế

Sau phản ánh, lực lượng CSGT tỉnh Nam Định xử lý loạt xe tự chế

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Nam Định đồng loạt ra quân xử lý tình trạng xe công nông, xe tự chế chạy trên đường để đảm bảo an toàn trật tự giao thông.

Top