Con sốt cao co giật, bố cho thứ này vào miệng sơ cứu khiến bé ra đi mãi mãi
Mới đây, tại Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra một sự việc đau lòng khi cậu bé 2 tuổi qua đời chỉ vì một trận sốt đơn thuần. Nguyên nhân xuất phát từ cách sơ cứu của bố mẹ.
Buổi sáng hôm diễn ra sự việc, cậu bé 2 tuổi (giấu tên) bị sốt nên nằm ở nhà. Gương mặt con nhợt nhạt, đôi môi tái lại, mắt lờ đờ và tay chân bắt đầu co giật. Trước biểu hiện này của con, người cha đã vô cùng hoảng hốt, bối rối. Anh tìm cách ngăn việc co giật của con lại. Anh đưa tay vào miệng con vì sợ rằng việc co giật sẽ khiến con cắn vào lưỡi.
Nhưng thật tồi tệ, vài phút sau, cậu bé nằm bất động trên giường, mắt không mở được và hơi thở rất yếu. Người bố đã nhanh chóng đưa con tới bệnh viện. Thật không may, dù cho bác sĩ đã hết sức cứu chữa, đứa bé cũng không thể nào thở được nữa. Bé đã mãi mãi ra đi khi còn chưa được tới trường nô đùa cùng bạn bè. Bác sĩ đã nói rằng, chính cách xử lí của bố đã là nguyên nhân khiến bé không bao giờ tỉnh lại.

Trẻ sốt cao, lên cơn co giật là hiện tượng khá phổ biến ở trẻ nhỏ (Ảnh minh họa)
Trên thực tế, co giật gây sốt ở trẻ em không hiếm gặp. 99,9% các bé sẽ tự khỏi trong vòng 5 phút. Nếu cơn co giật diễn ra lâu hơn 5 phút, bố mẹ nên nhanh chóng đứa con đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, không nhiều phụ huynh hiểu được nguyên lý này và thường dùng những cách kiểu như cho tay vào miệng con với suy nghĩ ngăn con không cắn vào lưỡi hoặc kìm giữ tay chân của con khi co giật. Chính những việc làm này đã gây hậu quả đáng tiếc.
Trong trường hợp này, việc làm đúng đắn nhất là bố mẹ phải thật bình tĩnh, không nên sợ hãi. Vì các cơn co giật chỉ diễn ra vài phút và không đe dọa tính mạng. Bố mẹ có thể giúp con bằng các bước sau:
- Đặt trẻ nơi nằm xuống rộng rãi và an toàn.
- Tư thế an toàn: Để bệnh nhân chân duỗi chân co, nghiêng sang một bên vì trẻ giật sẽ nôn, nếu thức ăn từ chất nôn lọt vào đường thở.
- Nới lỏng áo ở quanh cổ, nếu có gối thì đặt gối dưới đầu trẻ.
- Không nên cho bất cứ cái gì vào trong miệng hoặc cố gắng nạy răng của trẻ.
- Không được đè trẻ hoặc cố gắng dùng sức để kèm cơn co giật.
- Nếu trẻ sốt dùng hạ sốt đường hậu môn. Nhớ rằng dùng thuốc sau cùng vì thuốc tác dụng muộn nên phải làm bước 1 trước, không tốn thời gian tìm thuốc. Khi cơn đã qua, trẻ có thể lú lẫn hoặc buồn ngủ và cần được sự che chở. Nhét thuốc hạ sốt qua hậu môn nếu trẻ còn sốt.
- Đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Sơ cứu không đúng cách có thể khiến con gặp họa (Ảnh: Sohu)
Đã có rất nhiều gia đình chữa bệnh cho con theo những kinh nghiệm để rồi phải hối hận cả đời. Tại Đại Khánh, Hắc Long Giang, Trung Quốc, bé gái 7 tuổi cũng đã được bà cầm máu cho vết thương ở ngón tay bằng cách rắc… ớt bột vào với hy vọng nó thấm máu. Hậu quả là cô bé phải cắt bỏ phần đầu ngón tay do vết thương bị nhiễm trùng.
Hay như cậu bé có biệt danh Cancan bị cảm lạnh, bố mẹ không đưa đi viện mà đã dùng rượu để lau khắp người cho bé. Trong quá trình lau, Cancan có triệu chứng lờ đờ, bất tỉnh và không thể giao tiếp. Cậu bé được đưa tới bệnh viện, sau một loạt những biện pháp cấp cứu như hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, tim mạch, chống sốc, thở máy và bảo vệ não… Can Can vẫn bị suy tạng và rồi… ra đi mãi mãi.
Dưới đây là một số tình huống mà phụ huynh hay áp dụng các cách chữa theo thói quen mà không lường hết hậu quả của nó:
Cho nuốt miếng cơm to, hoặc uống nước dấm khi bị hóc xương cá
Xương cá rất dễ để lấy ra khỏi cổ họng. Nhưng khi áp dụng cách nuốt một miếng cơm to, nó có thể bị chìm vào thịt và dâm vào cổ họng, việc làm này sẽ càng gây khó khăn hơn khi gắp xương ra. Nguy hiểm hơn nữa một số xương cá có thể đi vào thực quản, thực quản lại nằm gần động mạnh chủ và khí quản, nếu xương cá làm thủng thực quản, làm thủng động mạch chủ có thể gây chảy máu lớn hoặc làm thủng khí quản có thể gây nhiễm trùng. Nó sẽ vô cùng nguy hiểm cho tính mạng.
Uống giấm cũng không phải là một cách làm tốt. Nhiều người nghĩ giấm có thẻ làm mềm xương cá, làm tan nó ra nhưng ngay cả khi nó có tác dụng đó thì cũng phải mất thời gian mới tác động được lên xương cá. Nhưng khi uống giấm, giấm có thể ngấm vào dạ dày, ở trong cổ họng thậm chí có thể làm bỏng cổ họng và niêm mạc thực quản.
Trong trường hơp này, cách làm chính xác là nên tới bệnh viện để bác sĩ thực hiện thao tác gắp xương cá một cách cực kì nhanh chóng, dễ dàng.

Bà cầm máu cho cháu bằng bột ớt đã khiến cô cháu gái phải cắt bỏ phần đầu ngón tay (ảnh: Sohu)
Ngửa mặt lên trời khi bị chảy máu cam
Bắt trẻ ngửa mặt lên khi chảy máu cam có thể khiến trẻ nuốt máu vào thực quản và đường tiêu hóa, kích thích niêm mạc đường tiêu hóa. Khi lượng máu chảy ra lớn, chúng dễ dàng hít vào khí quản và phổi, làm tắc nghẽn đường thở, dẫn đến nguy hiểm!
Cách làm đúng là nên để trẻ ngồi xuống, đầu hơi nghiêng về phía trước, sau đó áp một chiếc khăn lạnh lên đầu hoặc đặt một chiếc khăn ướt quanh cổ để cầm máu.
Bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng hoặc nước tương khi trẻ bị bỏng
Khi một đứa trẻ bị bỏng, kem đánh răng, lòng trắng trứng và nước tương không chỉ không hiệu quả mà còn gây ra sự phát triển của vi khuẩn và nhiễm trùng vết thương.

Kem đánh răng, lòng trắng trứng và nước tương không chỉ không hiệu quả khi trẻ bị bỏng mà còn gây ra sự phát triển của vi khuẩn và nhiễm trùng vết thương. (ảnh: Sohu)
Cách đúng: rửa sạch vết thương bằng nước lạnh. Điều này giữ cho vết thương sạch sẽ và giảm nhiệt độ của vết thương và làm giảm cơn đau do bỏng. Tìm miếng gạc hoặc vải sạch để che vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương.
Theo Khám phá

Người phụ nữ bị đột quỵ lúc sáng sớm thừa nhận mắc sai lầm này khi điều trị đau đầu, tăng huyết áp
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Bị tăng huyết áp và thường xuyên bị đau đầu nhưng chỉ tự ý mua thuốc giảm đau uống. Đến khi hôn mê, đi cấp cứu tới mới được phát hiện đột quỵ xuất huyết não…

Gan khoẻ, thọ lâu: 4 loại 'thần dược' ngay trong bếp, ai cũng nên biết
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Gan được ví như “bộ lọc” sống của cơ thể. Chỉ cần bổ sung 4 loại thực phẩm quen thuộc này, bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả bảo vệ gan và kéo dài tuổi thọ.

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.

Bì lợn: Món ăn dân dã mang lại lợi ích ‘xịn sò’ cho da, xương khớp và sức khỏe
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - Không chỉ là món ăn quen thuộc, bì lợn còn chứa nhiều collagen và protein, mang lại 4 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp.

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa
Y tế - 7 giờ trướcKhi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng
Y tế - 8 giờ trướcNgười đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Bé 21 tháng tuổi ở Quảng Ninh hôn mê vì rắn cắn: Bác sĩ khuyến cáo thận trọng với vết cắn gần như không nhìn thấy
Mẹ và bé - 8 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn sau 3 tiếng nghi ngờ bị rắn cắn.

Ăn hạt mít kiểu này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Người Nhật có thói quen ăn hạt mít như một món ăn vặt bổ dưỡng. Họ xem đây là cách bổ sung chất xơ, vi chất và chất chống oxy hóa tự nhiên.

Nhịp tim có liên quan đến tuổi thọ không? Ai sống lâu hơn: Người có nhịp tim 60 hay người có nhịp tim 80?
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Nhịp tim quá nhanh cũng có thể gây hại cho động mạch. Khi nhịp tim quá nhanh, quá trình tuần hoàn máu sẽ tăng tốc, dẫn đến huyết áp cao.

5 tác dụng phụ hay gặp nhất khi uống trà xanh và cách tránh
Sống khỏe - 12 giờ trướcMặc dù trà xanh có nhiều lợi ích nhưng việc uống quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây ra một số tác dụng phụ. Đó là lý do tại sao một số người cảm thấy nôn nao, khó chịu như bị 'say' khi uống trà xanh.

Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?
Bệnh thường gặpGĐXH - Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Phát hiện sớm và thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.