Cơn sốt ĐTDĐ màn hình cảm ứng
Về mặt công nghệ, hễ model nào sử dụng màn hình cảm ứng là model đó tích hợp nhiều chức năng cao cấp hơn. Chính vì ưu điểm này mà nhiều người tỏ ra ưu ái model có màn hình cảm ứng.
Không là của riêng PDA
Đặc trưng cơ bản và cực kỳ quan trọng của các dòng PDA Phone là màn hình cảm ứng. Nhưng ưu thế công nghệ đó giờ đây không còn là độc quyền của PDA mà từng bước chuyển sang các dòng điện thoại thông thường như ở cấp cao hơn với định danh sản phẩm mới: smart phone. Nếu kể tên thì dòng smart phone hiện nay có khá nhiều model sử dụng màn hình cảm ứng, như: MotoQ, Nokia 6708, Sony Ericsson W950i, Motorola E680, Motorola E780, Samsung i700...
![]() |
| Sony Ericsson W950i - điện thoại có màn hình cảm ứng. |
Cũng chính vì sự “lai” này mà nhiều người sử dụng vẫn nhầm khi định vị các model thuộc dòng sản phẩm smart phone là PDA! Tất nhiên họ có lý do để giải thích sự nhầm lẫn ấy khi các dòng smart phone không chỉ có màn hình cảm ứng mà còn sử dụng những ứng dụng cao cấp của dòng PDA như: hoạt động trên CPU, chạy hệ điều hành Windows Mobile (hoặc là 2003SE hay Windows Mobile 5.0), Linux, truy cập internet, gửi nhận e-mail, xử lý thông tin văn bản với Word, Excel, PowerPoint, PDF...
Bên cạnh những model có những tính năng cao cấp như vậy cũng có những model tuy có màn hình cảm ứng nhưng không chạy CPU và Windows Mobile (hoặc Linux) mà chạy trên hệ điều hành Symbian OS v7.0 UIQ v2.1 UI như model Nokia 6708 hay Symbian OS v9.1 UIQ 3.0 như Sony Ericsson W950i...
Chọn loại màn hình nào?
Không chỉ chọn những model có tốc độ CPU cao, nhiều tính năng hỗ trợ như: wifi, hồng ngoại, các tính năng giải trí..., một trong những tiêu chí khá quan trọng mà nhiều người sử dụng quan tâm, đó là chất lượng và yêu cầu kỹ thuật của màn hình cảm ứng.
Trong khi những dòng điện thoại thông thường được các nhà sản xuất công bố là màn hình có 16 triệu điểm màu thì màn hình của PDA và smart phone chỉ có 65.000 màu. Nếu căn cứ vào số điểm màu trên màn hình, có lẽ PDA và smart phone chẳng là gì. Nhiều người tiêu dùng đã xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để phân loại đẳng cấp sản phẩm. nhưng theo thông tin từ đại diện của hãng O2 khu vực châu Á -Thái Bình Dương, chất lượng màn hình (độ sáng, độ nét, độ tương phản) không phụ thuộc vào số lượng điểm màu mà quan trọng vào độ phân giải của màn hình đó như thế nào.
![]() |
| O2 Xda Atom Exec có độ phân giải 320 x 240. |
Được xếp vào dòng PDA cao cấp nhưng các dòng sản phẩm cao cấp cũng chỉ có độ phân giải tối đa là QVGA 640 x 480 và cũng chỉ có 65.000 màu như các model Dell Axim X51v, Toshiba DealTime, Toshiba E800, đặc biệt có model Toshiba E805 có độ phân giải màn hình lên tới 800 x 600. Còn tại thị trường Việt Nam, các model PDA cao cấp nhất như các model O2 Xda Atom Life, O2 Xda Atom Exec, HP iPaq 6828, Dopod C800... chỉ có độ phân giải 320 x 240, khá hơn một chút là model Treo 650 có độ phân giải 320 x 320... Và những model này chỉ có 65.000 màu. Còn các dòng smart phone hiện nay cũng đã nâng cấp độ phân giải lên tới 240 x 320 và có 262.000 màu. Theo nhiều chuyên viên kỹ thuật về PDA, giữa hai màn hình 65.000 màu hay 262.000 màu, sự khác biệt về màu sắc rất khó nhận ra.
Nếu chọn PDA hay smart phone dùng để truy cập internet, theo anh Bình (i-Phone), nên chọn những model có màn hình với độ phân giải 640 x 480. Với độ phân giải này, khi vào web, giao diện các trang web sẽ hiển thị đầy đủ, trọn vẹn trên giao diện màn hình, không có hiện tượng rê thanh khi đọc như ở màn hình có độ phân giải 320x240. Nhưng hiện nay, loại PDA và smart phone có độ phân giải cao 640 x 480 chưa xuất hiện rộng rãi tại thị trường Việt Nam mà chỉ xuất hiện qua đường xách tay.
Theo Ly Ly
Thanh Niên

