Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai, con gái lừa người mẹ mù ký giấy nhượng phần tài sản lớn mà bố để lại, không ngờ bị bà kiện ra tòa và cái kết muối mặt

Thứ sáu, 07:12 02/02/2024 | Nuôi dạy con

GĐXH - Bà đã ký vào văn bản nhượng phần tài sản thừa kế của mình cho con gái thứ và con trai duy nhất mà không hề hay biết...

Thamby Kannu Parvathi, một cụ bà 84 tuổi bị mù (ở Singapore) đã kiện thành công 2 con ruột để đòi lại 1,36 triệu USD từ việc thừa kế căn nhà của người chồng quá cố.

Theo đó, tòa án Tối cao Singapore đã bác bỏ đơn kiện của người con gái thứ S. Geetha Subramaniam và con trai duy nhất S. Mogan rằng mẹ đã tặng họ 1,36 triệu USD, theo The Strait Times.

Người phụ nữ cao tuổi bị lừa ký vào văn bản tặng tài sản cho hai con một cách bí mật. Không ai biết về tài liệu này, ngoại trừ người xử lý việc mua bán tài sản cũng là bạn của người con trai.

Con trai, con gái lừa người mẹ mù ký giấy nhượng phần tài sản lớn mà chồng quá cố để lại, không ngờ bị bà kiện ra tòa và cái kết muối mặt - Ảnh 1.

Bà Thamby Kannu Parvathi đã thu hồi được gần 1,37 triệu SGD từ hai con. Ảnh: Straitstimes

Trong phán quyết ủng hộ bà Thamby, thẩm phán tối cao Lai Siu Chiu cho biết hai chị em đã lợi dụng tình trạng tuổi cao sức yếu và mất thị lực của mẹ để chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu họ đưa mẹ ký là không hợp pháp, bởi người phụ nữ không biết mình đã tặng 1/2 giá trị căn shophouse Little India (đường Dunlop) khi ký vào văn bản.

Khi qua đời năm 2013, ông Subramaniam Govindasamy (chồng bà Thamby) để lại một số bất động sản cho vợ và 3 con, gồm một căn nhà phố ở Little India và 3 căn nhà phố thương mại khác đều nằm trên đường Martaban ở Balestier. Bà Thamby sống cùng con gái cả tại một trong các căn nhà, trong khi Mogan và Geetha ở riêng tại hai ngôi nhà khác.

Do căn nhà phố ở Little India không nằm trong di chúc của chồng, bà Thamby được hưởng 1/2 giá trị tài sản theo Luật Thừa kế Không di chúc của Singapore. Năm 2016, bất động sản này được bán giá 2,6 triệu SGD. Việc bán hoàn tất ngày 7/4/2017, số tiền thu về chia đều cho bà Thamby và các con.

Tuy nhiên vài ngày sau, bà Thamby bị lừa ký vào văn bản tặng phần tiền bán được của căn nhà phố ở Little India cho con gái thứ Geetha và con trai Mogan. Văn bản này do Geetha chuẩn bị, viết rằng 1,36 triệu SGD tiền cho thuê và bán nhà sẽ chuyển cho Geetha và em trai Mogan.

Liên tục các năm từ 2017 đến 2019, bà Thamby yêu cầu con gái Geetha đưa phần tài sản bà được hưởng theo đúng pháp luật khi bán căn nhà ở Little India. Tuy nhiên, Geetha tuyên bố mẹ không có phần trong căn nhà đã bán. Bà Thamby sau đó tìm đến con gái lớn để hỏi chuyện và quyết định thuê luật sư khởi kiện hai con thứ vào tháng 10/2019.

Geetha và Mogan lập luận rằng suốt hơn 2 năm sau khi ký vào văn bản tặng tiền năm 2017, bà Thamby đã không có hành động gì để tranh chấp. Đó là dấu hiệu cho thấy bà có ý định nhượng phần tài sản cho họ.

Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ lập luận này, lưu ý rằng mẹ họ tuổi cao sức yếu, thậm chí cần hỗ trợ để có thể ra khỏi nhà, tìm luật sư và đến phiên tòa.

Thẩm phán cũng cho biết không có bằng chứng nào chứng minh rằng cặp chị em đã chăm sóc cha mẹ họ trước khi người cha qua đời.

"Ngay cả khi các bị cáo đã chăm sóc cha khi ông còn sống, tại sao bên nguyên đơn phải thay mặt ông ấy cảm ơn họ bằng cách từ bỏ quyền thừa kế của bà? Có vẻ như các bị cáo đã định giá lòng hiếu thảo của mình đối với người cha quá cố và người mẹ còn sống bằng số tiền đáng kể", thẩm phán nói.

Theo các chuyên gia tâm lý đứa trẻ bất hiếu sẽ bộc lộ 4 tính cách từ nhỏ, bố mẹ đừng đợi đến già mới nhận ra

1. Thói quen đối đầu với cha mẹ

Có nhiều đứa trẻ:

Khi bố mẹ nhờ làm việc gì đó, chúng tỏ ra phớt lờ và mặc kệ bố mẹ.

Khi cha mẹ dạy dỗ, thì vài đứa trẻ lại tỏ ra không đồng ý, thậm chí còn cãi lại đến cùng.

Còn lúc bị cha mẹ la mắng vì đã làm sai, liền giận dỗi đóng sầm cửa ở trong phòng.

Một số bậc phụ huynh cho rằng con cái đang ở lứa tuổi "nổi loạn", nên hay "cho qua" và tha thứ cho chúng hết lần này đến lần khác.

Điều này khiến những đứa trẻ không hề nhận ra cái sai của mình. Sau này, chúng không tôn trọng cha mẹ, cũng không biết tôn trọng người khác.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, trẻ sẽ ngày càng trở nên "bất trị". Do đó, cha mẹ nên cố gắng sửa sai cho con cái ngay từ khi chúng còn nhỏ.

Con trai, con gái lừa người mẹ mù ký giấy nhượng phần tài sản lớn mà chồng quá cố để lại, không ngờ bị bà kiện ra tòa và cái kết muối mặt - Ảnh 2.

Các bậc phụ huynh không nên bao che khuyết điểm cho con, mà hãy chỉ cho chúng biết lỗi sai của mình. Ảnh minh họa

2. Trốn tránh trách nhiệm

Cha mẹ nào cũng muốn làm hết sức mình để bảo vệ con cái, nhưng có nhiều người lại bao bọc quá mức.

"Nó vẫn còn là trẻ con. Đừng chấp nhất làm gì."

Cứ thế, là đang vô tình để con hình thành những thói hư tật xấu.

Trước đây, có một người mẹ dẫn con đến khu vui chơi, thằng bé đã đạp đổ cây xanh mà không có lý do chính đáng nên bảo vệ đã đến nói chuyện.

Lúc này, người mẹ cậu bé chẳng những không dạy con biết lỗi sai, còn kéo thằng bé ra sau lưng bao che và nói rằng: "Con nít có biết gì đâu."

Xin bạn đừng nuông chiều con quá mức như vậy, vì đó là đang hại chúng. Khi con bạn mắc lỗi, hãy cho chúng biết lỗi sai và dạy chúng lối sống có trách nhiệm.

3. Khả năng chiếm hữu cao

Có nhiều đứa trẻ tính tình rất "khó ưa". Chúng ích kỷ đến nỗi, chỉ cần là thứ mình thích liền cố dành về tay, mặc cho đồ vật đó là của người khác đi nữa.

Nếu lúc này cha mẹ không dạy con sớm, thì khi lớn lên chúng sẽ trở thành những người bất trị, chỉ biết chiếm đoạt, mặc kệ thứ đó có phải của mình hay không.

Thói quen thích là phải đoạt được đó sẽ khiến chúng ỷ lại vào gia đình và luôn tự cao rằng bản thân có quyền có tất cả. Khi không được như ý, chúng sẽ dễ ăn vạ, không biết ơn cha mẹ, mà thậm chí còn trách móc vì không cho được chúng hết mọi thứ mà chúng muốn.

Nghiên cứu cho thấy: Trẻ từ 3 tuổi trở lên đã nhận thức được "chủ quyền". Nên lúc này, hãy đưa ra phương pháp giáo dục đúng đắn để sau này trẻ có thể trở thành những người có ích cho xã hội.

4. Trả treo với người lớn, đánh lại bố mẹ

Đầu năm nay, ở Diêm Thành, Trung Quốc, một bé trai 12 tuổi đã đập phá tài sản trong khách sạn rồi tìm mẹ bảo bà đền bù thay mình.

Người mẹ tất nhiên vô cùng tức giận, bà ấy đã la mắng, dạy dỗ con nhưng thằng bé bỗng xông lên trước rồi lấy tay siết cổ mẹ nó.

Những vị khách xung quanh thấy vậy liền chạy đến can ngăn sau đó đều chỉ trích thằng bé không có giáo dưỡng.

Là cha mẹ, chúng ta có thể nhẫn nhịn không đánh con, nhưng bạn cũng nên giáo dục bằng lời để chúng hiểu đâu là đúng đâu là sai.

Nếu lúc nào bạn cũng cho qua, thì sự dễ dãi của bạn đang làm hại đời đứa trẻ.

Liệu khi lớn lên, cậu nhóc kia có thể trở thành một người con hiếu thảo với cha mẹ nó hay không?

Câu trả lời nhiều người cũng tự mình đoán được.

Người lớn biết tức giận, trẻ em cũng biết. Nhưng không được để chúng trút giận vào người khác, hãy dạy con trẻ làm thế nào để kiểm soát tính tình của mình, cũng như ngăn cản chúng, không cho phép chúng được tái phạm lần sau.

Cha mẹ thông minh không bao giờ tiết kiệm 5 thứ này với conCha mẹ thông minh không bao giờ tiết kiệm 5 thứ này với con

GĐXH - Nuôi dạy con cái trưởng thành cần sự đầu tư tinh thần và tiền bạc liên tục trong thời gian dài.

Mấy tuổi thì cha mẹ nên nói với con về "phim đen"? Mấy tuổi thì cha mẹ nên nói với con về 'phim đen'?

GĐXH - "Lời khuyên của tôi là các bậc cha mẹ không nên mất bò mới lo làm chuồng", bà Dame Rachel de Souza, Ủy viên Phụ trách các vấn đề trẻ em tại Anh cho hay.

Gà 9 cựa săn lùng dịp tết

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, sự giáo dục của người cha có giá trị đặc biệt, nhất là đối với các bé trai, người cha là tấm gương không thể thiếu đối với chúng.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

Top