Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai đi học mẫu giáo được vài ngày đã bị nhà trường trả về, nguyên nhân lại do một hành vi vô tư của mẹ gây ra

Thứ năm, 21:11 19/11/2020 | Xã hội

Bà mẹ này không ngờ hành động đơn giản hàng ngày của mình lại khiến con bị nhà trường trả về không cho học nữa.

Cách đây không lâu, một bà mẹ người Trung Quốc có tên là Tiểu Văn đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của con trai để cảnh tỉnh các bậc cha mẹ khác nên xem lại hành vi của bản thân.

Bà mẹ này kể rằng con trai đi học mẫu giáo được vài ngày thì chị nhận được điện thoại của cô giáo: "Tôi nhận được điện thoại của cô giáo thông báo rằng có khả năng nhà trường sẽ không thể tiếp tục nhận con của tôi, vì bé có những hành vi thiếu văn minh và lịch sự. Điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ khác trong trường".

Khi nghe xong câu nói của cô giáo, chị Tiểu Văn đã thật sự vừa tức giận vừa kinh ngạc vì theo chị, con trai vốn là một đứa trẻ hiền lành. ngoan ngoãn. Cảm thấy không chấp nhận được chuyện này, chị Tiểu Văn đã nhanh chóng đến trường để nói chuyện với cô giáo và ban giám hiệu.

Con trai đi học mẫu giáo được vài ngày đã bị nhà trường trả về, nguyên nhân lại do một hành vi vô tư của mẹ gây ra - Ảnh 2.

Chị Tiểu Văn vẫn thường thay quần áo trước mặt con và chị cho đó là hành động bình thường (Ảnh minh họa).

Theo như lời giáo viên đứng lớp, mặc dù chỉ mới đi học được vài buổi nhưng con trai của chị Tiểu Văn lại có thói quen nhìn trộm các bạn nữ đi vệ sinh. Ngoài ra, cậu bé còn nhìn chằm chằm khi cô giáo thay quần áo ở trường. Nghe vậy, chị Tiểu Văn liền ngắt lời: "Tôi thấy có vấn đề gì đâu cơ chứ. Ở nhà tôi vẫn thường xuyên thay quần áo trước mặt con. Trẻ con thì biết gì, các cô cứ làm lớn chuyện".

Tuy nhiên, cô giáo lại phản đối: "Nhưng đây là trường học, không phải là nhà của bé. Ở đây còn có rất nhiều những đứa trẻ khác. Hành vi của con chị sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý các bé: một là sợ hãi, hai là bắt chước theo. Việc nhìn trộm người khác thay đồ hay đi vệ sinh là dấu hiệu cho thấy bé có vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, chị nên thay đổi hành vi thay đồ trước mặt con của mình".

Và cho dù chị Tiểu Văn có phản đối như thế nào đi nữa thì ban giám hiệu và cô giáo vẫn cương quyết không nhận con chị. Bà mẹ này chỉ có thể chuyển trường cho con hoặc về nhà giáo dục giới tính cho con rồi cho đi học lại.

Vì sao cha mẹ cần phải giáo dục giới tính cho con?

Theo Tiến sĩ Jason Rafferty – một bác sĩ nhi khoa công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Hasbro, đồng thời ông còn là thành viên của Hiệp hội Y học và Sức khỏe Vị thành niên và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, cho biết trẻ em khoảng 2 tuổi đã phân biệt được bạn trai và bạn gái. Lên 3 tuổi, trẻ đã biết bản thân mình là con trai hay con gái. Và khi được 4 tuổi, hầu hết các bé đều có ý thức về bản dạng giới tính của mình. Nói cách khác trẻ đã biết mình là con gái phải để tóc dài, mặc váy, đi giày búp bê, cài nơ trên tóc. Hay con trai sẽ cắt tóc ngắn, mặc áo thun, chơi siêu nhân, ô tô, đá banh...

Con trai đi học mẫu giáo được vài ngày đã bị nhà trường trả về, nguyên nhân lại do một hành vi vô tư của mẹ gây ra - Ảnh 3.

Khi được 4 tuổi, hầu hết các bé đều có ý thức về bản dạng giới tính của mình nên cha mẹ tuyệt đối không được thay quần áo trước mặt hay tắm chung với con nữa (Ảnh minh họa).

Do đó, việc cha mẹ thường xuyên thay quần áo trước mặt con sẽ gây ra một số tác hại lên tâm lý và tính cách của trẻ. Cụ thể là:

1. Ý thức về giới tính của con bị mờ nhạt

Trên thực tế có nhiều ông bố bà mẹ nghĩ rằng con còn bé nên cứ vô tư thay quần áo, tắm chung, ngủ chung với con. Nhưng theo các nhà tâm lý, đây là hành vi khiến trẻ không có sự phân định rạch ròi về giới tính. Trẻ sẽ cho rằng con trai và con gái có quyền được thay quần áo cùng một lúc trong một phòng. Mình có thể khỏa thân trước mặt người khác mà không có vấn đề gì cả.

Dần dần con sẽ không có ý thức giữ khoảng cách với bạn khác giới. Nghĩa là bé trai sẽ vô tư nhìn vào cơ thể bạn gái, còn bé gái thì hồn nhiên để lộ cơ thể mình trước mặt bạn trai. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ, nhất là khi con bước vào tuổi dậy thì.

2. Ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của con

Việc được nhìn thấy cơ thể trưởng thành của cha mẹ sẽ khiến con tò mò vì sao bộ phận đấy nó lại như thế. Và thông thường khi con hỏi đến các vấn đề về giới tính, các bậc phụ huynh luôn tìm cách trả lời qua loa khiến con càng hoang mang và tò mò hơn.

Con trai đi học mẫu giáo được vài ngày đã bị nhà trường trả về, nguyên nhân lại do một hành vi vô tư của mẹ gây ra - Ảnh 4.

Chính vì thế, trẻ sẽ bắt đầu tìm hiểu, nhất là bước vào tuổi vị thành niên. Và nếu bản thân không được trang bị đủ các kiến thức cần thiết về giới tính, trẻ sẽ có những hành vi sai lầm, thậm chí là vi phạm pháp luật.

3. Con sẽ có ý thức bảo vệ bản thân kém

Do ý thức về giới tính kém, lại thêm suy nghĩ về việc đụng chạm hay khỏa thân trước mặt người khác là điều bình thường, nên trẻ sẽ không có ý thức bảo vệ bản thân. Việc này sẽ tạo điều kiện cho kẻ xấu có cơ hội lạm dụng con.

Do đó, giáo dục giới tính cho con là việc làm quan trọng mà cha mẹ nên dạy ngay từ khi con còn bé. Điều này không chỉ giúp trẻ hình thành nhận thức đúng đắn về bản giới mà còn giảm thiểu khả năng trẻ phạm tội, hoặc trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục ở một mức độ nhất định. Nhưng trước tiên, cha mẹ phải thay đổi hành vi của chính mình, tuyệt đối không được thay quần áo trước mặt con hay tắm chung với con nữa.


Hồng Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top