Công an điều tra lý giải về tiếng nổ lớn trong vụ cháy làm 8 người tử vong thương tâm ở TP.HCM

| Xã hội

GiadinhNet - Các đơn vị công an vẫn đang tiếp tục điều tra kỹ lưỡng hiện trường vụ cháy khiến 8 người tử vong thương tâm ở TP.HCM để tìm ra nguyên nhân chính xác.

Liên quan đến vụ cháy làm 8 người tử vong thương tâm ở TP.HCM, trên Vietnamnet đăng tin, Công an quận 11 vẫn đang phối hợp cùng Phòng PCCC và các phòng nghiệp vụ khác của Công an TP.HCM để mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 8 người chết xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm số 47 (đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11).

Công an điều tra lý giải về tiếng nổ lớn trong vụ cháy làm 8 người tử vong thương tâm ở TP.HCM - Ảnh 2.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin từ Công an quận 11, trong những ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ đã nhiều lần khám nghiệm hiện trường một cách kỹ lưỡng, ghi nhận từng dấu vết, các vật dụng trong ngôi nhà bị cháy. Công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn tất và cơ quan công an đang xem xét các dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ cháy.

Nguồn tin từ công an cho hay: “Khi có dấu hiệu tội phạm, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án để điều tra. Hiện tại công tác điều tra ban đầu có thể đưa ra đánh giá là nguyên nhân khách quan”.

Công an điều tra lý giải về tiếng nổ lớn trong vụ cháy làm 8 người tử vong thương tâm ở TP.HCM - Ảnh 3.

Đến nay, Công an TP.HCM chưa công bố chính thức về nguyên nhân vụ cháy.


Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM, nguyên nhân vụ cháy được nhận định là ông Nguyễn Thành Tựu (50 tuổi, em trai của chủ căn nhà đã thiệt mạng trong vụ cháy) trong lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu xong đã vô ý làm đổ xuống sàn nhà.

Sau đó xi chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1m nên gây ra hỏa hoạn. Khi cháy có tiếng nổ lớn là do các thùng hóa chất dưới sức nóng của lửa, nhiệt độ tăng cao, giãn nở bung nắp thùng.

Trong quá trình chữa cháy, nếu lực lượng chữa cháy không đưa ra chiến thuật phù hợp và chữa cháy hiệu quả thì sẽ dẫn đến cháy toàn bộ khu vực, gây ra chấn động dẫn đến sụp đổ công trình và cháy lan ra khu dân cư.

Như đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều muộn hôm 7/5, tại số nhà 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người có mặt tại căn nhà này. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh ở lầu 2 và 1 thi thể dưới chân cầu thang.

Đến 22h đêm 7/5, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoàn tất, các thi thể được đưa ra khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra xử lý.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.