Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an TP Hồ Chí Minh: Bắt băng tội phạm nhí chuyên dùng roi điện cướp xe

Thứ tư, 09:48 11/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Qua trích xuất hình ảnh từ camera gắn trên địa bàn quận Bình Thạnh, công an đã tổ chức bắt giữ băng nhóm tội phạm nhí dùng roi điện tấn công người đi đường để chiếm đoạt xe gắn máy.

Anh Nguyên (phải) đến Công an để khai báo. Ảnh: CT
Anh Nguyên (phải) đến Công an để khai báo. Ảnh: CT

Nhỏ tuổi nhưng manh động

Ngày 10/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ một băng nhóm gồm: Huỳnh Lê Minh Hưng (SN 2001), Phan Quốc Thắng (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) và Lê Anh Tài (SN 2001, ngụ tỉnh Bình Dương, tạm trú quận 12) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm này gồm những đối tượng nhỏ tuổi nhưng cực kì manh động, liều lĩnh, sẵn sàng tấn công khi bị chống trả. Cơ quan công an cũng xác định được Huỳnh Lê Minh Hưng là đối tượng cầm đầu băng nhóm trên. Qua thu thập công an cũng đưa ra nghi vấn những vụ cướp được gây ra bởi gồm nhiều đối tượng nên đã tiến hành truy xét, truy bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Trước đó, vào lúc 14h40 ngày 6/5, anh Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1993, quê Bình Định, tạm trú tại quận Gò Vấp) điều khiển chiếc xe gắn máy mang nhãn hiệu Wave RSX lưu thông trên đường trục, phường 13, quận Bình Thạnh thì bất ngờ bị 3 thiếu niên đi trên một chiếc xe gắn máy khác chặn lại giữa đường. Một thiếu niên trong nhóm này đã tấn công anh Nguyên bằng tay. Sau đó, một đối tượng khác đã dùng roi điện chích vào người anh Nguyên. Vì thấy đối tượng quá manh động, liều lĩnh nên anh Nguyên hô hoán và tìm cách bỏ chạy. Anh Nguyên vừa chạy đi, nhóm đối tượng trên liền nổ máy xe của anh rồi rồ ga bỏ chạy. Anh Nguyên ngay sau đó đã tới cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Hốt trọn cả nhóm nhờ camera

Sau khi nhận được trình báo của anh Nguyên, ngay lập tức Công an quận Bình Thạnh đã tiến điều tra. Từ những thông tin anh Nguyên cung cấp về đặc điểm của những đối tượng, công an quận Bình Thạnh đã tiến hành trích xuất hình ảnh camera trên địa bàn khu vực phường 13 vào thời gian xảy ra vụ việc.

Qua hình ảnh từ camera thu được, cơ quan chức năng đã xác định có 1 nam thiếu niên điều khiển xe Ware mặc chiếc áo khoác màu đen lưu thông dọc đường ray xe lửa và còn có 2 nam thiếu niên khác cũng đi theo sau và lại đi chính chiếc xe của anh Nguyên. Đối chiếu với những gì anh Nguyên cung cấp thì những người này có đặc điểm giống với đối tượng mà anh Nguyên khai báo.

Các trinh sát của Công an quận Bình Thạnh đã được cử xuống tận hiện trường để khai thác thêm thông tin từ những nhân chứng về nhóm đối tượng trên, được biết nhóm này gây án xong thì đã tháo chạy về khu vực bán đảo Thanh Đa, Bình Quới. Công an cũng đã tiến hành trích xuất các hình ảnh camera từ khu vực bán đảo Thanh Đa, Bình Quới. Qua nhận dạng, Công an đã nhận diện được 2 đối tượng là Hưng và Thắng nên đã tiến hành truy bắt.

Các tổ trinh sát được cử tới khu vực Thanh Đa. Vào lúc 20h ngày 7/5, khi Hưng và Thắng đang ở khu vực này thì bị các trinh sát tiến hành bắt giữ và đưa về trụ sở Công an.

Tại trụ sở Công an, qua nhiều giờ đấu tranh cả hai đã thừa nhận là hung thủ gây ra vụ cướp xe của anh Nguyên. Đồng thời, chúng cũng khai ra tên đồng bọn cùng thực hiện vụ việc trên là Tài.

Ngay trong đêm 7/5 rạng sáng ngày 8/5, một tổ trinh sát của Công an quận Bình Thanh đã phối cùng Công an phường An Phú Đông, quận 12 để tiến hành bắt giữ Tài khi đối tượng đang lẩn trốn ở đây. Bước đầu công an làm rõ, Hưng là kẻ chủ mưu vụ cướp táo bạo trên. Đối tượng này đã khai tại cơ quan công an do vay nợ một người bạn số tiền là 8 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi cướp. Vào trưa ngày 6/5, Hưng gặp Tài, Thắng liền rủ đi cướp để kiếm tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nần. Cả 3 cùng đi trên xe gắn máy, Hưng là người cầm lái.

Để thực hiện hành vi cướp xe, Tài chính là người dùng roi điện chích vào người anh Nguyên, Hưng là đối tượng tấn công bằng tay. Ngay khi cướp được chúng mang xe đi bán với giá là 3 triệu đồng.

Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top