Công bố điểm thi ĐH năm 2011: Nhiều trường điểm thấp
GiadinhNet - Tính đến hết ngày 24/7, đã có 35 trường ĐH công bố điểm thi và dự kiến điểm chuẩn.
Theo kết quả chấm thi sơ bộ, công bố điểm thi tại nhiều trường ĐH cho thấy, kết quả thi năm nay nhìn chung thấp hơn so với năm 2010. Đề thi năm nay được đánh giá khó hơn các năm trước nên số thí sinh (TS) đạt điểm 10 rất ít. Hiện vẫn chưa có thủ khoa với số điểm tuyệt đối 30/30 (chưa tính điểm ưu tiên), các thủ khoa hiện tại cũng chỉ đạt 29 điểm trên tổng số 3 môn thi.
![]() Điểm thi năm nay thấp hơn so với năm trước và có sự chênh lệch về điểm giữa các khối, các trường. Ảnh: Chí Cường |
TS Nguyễn Kim Quang, Trưởng phòng đào tạo (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết: "Điểm thi năm nay vào trường thấp hơn so với các năm trước. Ở khối B, chỉ có 5 TS đạt điểm 10 môn Toán và duy nhất 1 TS đạt điểm 10 môn Sinh. Thủ khoa khối A là em Nguyễn Trường Thịnh (Đồng Tháp) đạt 28,5 điểm (Toán 9,25; Lý 9,25; Hóa 9,75). Thủ khoa khối B là em Huỳnh Mẫn Anh (TPHCM) cũng đạt 28,5 điểm (Sinh 9,5; Toán 9,5; Hóa 9,25)".
ĐH Ngoại thương, cơ sở Hà Nội có 2 TS đạt thủ khoa cùng 29 điểm là Lê Cao Nguyên và Nguyễn Duy Hải. Hai thủ khoa khối A cơ sở TPHCM là Hồ Bảo Trung và Lê Minh Khiết (cùng 28 điểm). ĐH Ngoại thương có 4 thủ khoa khối D cùng đạt mức 25,5 điểm. Trong số 2.301 TS dự thi vào cơ sở ở TPHCM, hơn 1.000 TS có tổng điểm 3 môn từ 20,0 điểm trở lên. Dự kiến, điểm chuẩn vào cơ sở ở TPHCM không có sự biến động so với năm trước.
Cơ bản giống với năm 2010, điểm thi của ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay cao và ổn định. PGS.TS Nguyễn Quang Dong, Trưởng phòng Quản lý đào tạo cho biết: "Trường có 7 thủ khoa khối A, cùng đạt 28,5 điểm. Phổ điểm ở mức 20 điểm trở lên vẫn ổn định. Môn Hóa có 7 TS đạt điểm 10, môn Lý có 1 TS đạt điểm 10, môn Toán (khối A) có 3 TS đạt 9,75 điểm, môn Toán (khối D) có 6 TS đạt 9,75 điểm. Đáng chú ý, môn Văn khối D có 6 TS đạt 9 điểm. Dự kiến, điểm trúng tuyển chung vào trường là 21,0 điểm".
|
Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, các trường ĐH có tổ chức thi năm 2011 sẽ phải công bố điểm thi của thí sinh (TS) trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31/7 tới. Các trường CĐ có tổ chức thi sẽ phải công bố điểm thi trước ngày 5/8 tới. Về phúc khảo bài thi, chỉ phúc khảo các môn thi văn hóa, không phúc khảo các môn năng khiếu. TS được nộp đơn xin phúc khảo nếu thấy kết quả điểm thi không phù hợp với bài làm của mình. Hội đồng tuyển sinh các trường chỉ nhận đơn xin phúc khảo của TS trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phải có kết quả trả lời. |
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, kết quả thi năm nay ở một số trường ĐH ngoài công lập, ĐH ở các tỉnh... cũng rất thấp. Trong số các trường ĐH đã công bố điểm thi, ĐH Hà Hoa Tiên (Hà Nam) có kết quả thi rất thấp. Lần đầu tổ chức thi tuyển với 105 TS dự thi khối A và D, trường không có TS khối A nào đạt điểm sàn của Bộ năm 2010 (13 điểm), thủ khoa cũng chỉ đạt 12,5 điểm. Trong khi 2 TS cao điểm nhất của khối D là 14 điểm. Phòng đào tạo nhà trường cho biết, trường sẽ phải tuyển NV2, NV3 bằng điểm sàn của Bộ mới hy vọng đủ chỉ tiêu.
Tương tự, ĐH Quảng Bình có 986 TS dự thi, nếu như điểm sàn giống với năm 2010, trường chỉ có 6-8 TS có điểm trên sàn. ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An có 710 TS dự thi khối A chỉ có 47 TS đạt mức từ 13 điểm trở lên...
Năm nay, điểm khối C ở nhiều trường khác cũng khá thấp. Ở ĐH Quảng Nam, môn Sử chỉ có 9 TS đạt điểm trên 5 và 12 TS đạt mức 3-3,5 điểm, còn lại chủ yếu là 1-2 điểm, đáng chú ý là có tới 176 TS đạt điểm 0. Môn Văn cũng chỉ có 126 TS đạt từ 5 điểm trở lên, còn lại chủ yếu là từ 1-3 điểm. Cả trường chỉ có 61 TS đạt tổng 13 điểm trở lên. Điểm khối C vào ĐH Đà Lạt cũng rất thấp, có 404/1.564 TS dự thi khối C đạt 13 điểm trở lên... Trong đó, môn Sử có có 34 TS đạt trên điểm 5, gần 500 TS được 0 hoặc 1 điểm.
|
Tính đến ngày 24/7, đã có 35 trường công bố điểm thi, gồm: ĐH Công nghệ, ĐH Giáo dục, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học XH&NV, Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội); ĐH Kinh tế Luật, ĐH Quốc tế, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM); ĐH Quảng Nam; ĐH Tiền Giang; ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại thương; ĐH Đà Lạt; ĐH Hàng Hải; ĐH Tài nguyên Môi trường; HV Tài chính; ĐH Hà Hoa Tiên; ĐH Giao thông Vận tải HN; ĐH Thăng Long; ĐH Văn hóa TP.HCM; ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM; HV Âm nhạc Huế; ĐH Mỹ thuật TP.HCM; ĐH Thủ Dầu 1; ĐH Tân Tạo; ĐH Quốc tế Hồng Bàng; ĐH Công nghiệp Việt Trì; ĐH Quảng Bình; ĐH Tài chính Marketing TP.HCM; ĐH Thủy lợi; ĐH Kinh tế quốc dân; ĐH Hà Nội; ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An; ĐH DL Hải Phòng; ĐH Chu Văn An. |
Thanh Hằng
