Công tác dân số - KHHGĐ tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Chưa hết khó khăn
Giadinh.net - Thời gian qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực vượt khó góp mặt vào những địa phương sớm ổn định bộ máy ngành Dân số.
Theo báo cáo của Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, tuy còn bộn bề công việc, nhưng các mảng của công tác DS - KHHGĐ nơi đây vẫn được triển khai hoạt động khá tốt.
Vượt khó
![]() |
|
Chiến dịch chăm sóc SKSS được triển khai tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh giúp ổn định mức sinh (Ảnh minh họa của Hồng Quang). |
Đối chiếu về địa phương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực vượt khó, là một trong số các địa phương sớm ổn định bộ máy ngành Dân số. Theo báo cáo của Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, tuy còn bộn bề công việc, nhưng các mảng của công tác DS - KHHGĐ vẫn được duy trì, triển khai hoạt động khá tốt. Về mặt nhân sự của tuyến tỉnh, huyện, cuối tháng 5 vừa qua mới ổn định. Đến thời điểm này, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh mới chỉ có 9 nhân sự, đạt 50% chỉ tiêu biên chế. Ở tuyến xã, phường, hiện vẫn còn 20 cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ chưa đạt chuẩn, 6 trạm y tế xã, phường đang tuyển dụng mới cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ. Tuy chưa thực sự ổn định về mặt nhân sự, nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá là địa phương khá ổn so với mặt bằng chung của cả nước. Đã có gần 70% số cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ cấp xã đạt chuẩn, cao hơn nhiều so với một số tỉnh…
Phấn đấu giảm sinh
|
Ngay sau khi có chỉ đạo từ Trung ương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự. Điểm nổi bật là UBND tỉnh đã quyết định điều chuyển 100% số cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ tuyến xã từ UBND về trạm y tế. Sở Nội vụ và Sở Y tế đã có văn bản liên tịch hướng dẫn việc xếp chuyển cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ tuyến xã thành viên chức của trạm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi và hoạt động của đội ngũ này. Đến nay, toàn tỉnh đã có 56/82 (chiếm 68,2%) xã, phường có cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ đủ tiêu chuẩn (trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên). Vấn đề khó khăn hiện nay là số lượng cán bộ mới được điều chuyển từ các đơn vị khác làm công tác DS - KHHGĐ ở tuyến huyện. Chi cục DS - KHHGĐ đang có kế hoạch nhanh chóng cập nhật thông tin, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ này để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được giao tốt hơn. |
Theo báo cáo từ Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, tính đến hết quý I/2009, số sinh toàn tỉnh là 3.655 trẻ, tăng 139 trẻ so với cùng kỳ năm 2008; Trong đó, số sinh con thứ 3 trở lên là 368, chiếm 10,07%, giảm so với cùng kỳ 2008 là 0,03%. Đã có 58 trường hợp tự nguyện tham gia đình sản, 1.973 trường hợp sử dụng thuốc tiêm tránh thai, đạt 123,3% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ 2008. Đánh giá chung cho thấy, tổng các biện pháp tránh thai quý I năm 2009 thực hiện được 52.893 người, đạt 82,76% kế hoạch được giao. Đây là nỗ lực lớn trong việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hoá gia đình của người dân, góp phần giảm mức sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của toàn tỉnh.
