Công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long: Sốt ruột vì mặt bằng

| Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn chưa đầy 150 ngày nữa là đến ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Cùng với thời gian ngắn ngủi ấy, còn nhiều công trình chào mừng chưa hoàn thành, có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ.

 
Nguyên nhân được chỉ ra, chủ yếu do giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.
 
Phải đặt mốc thời gian cụ thể
 
Sự sốt ruột của lãnh đạo Hà Nội càng lúc càng lớn, đến mức hôm thứ Bảy (22/5), đích thân Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lại phải lên đường để thị sát. Lần này, có Phó chủ tịch UBND TP, ông Phí Thái Bình cùng đi và kèm theo là lãnh đạo nhiều sở, ngành nữa. Khi có mặt ở công trình đường 32, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã cho rằng tiến độ công trình này chậm, nguyên nhân chủ yếu là do mặt bằng chưa được bàn giao.
 
Công trình cải tạo đường 32 phải thu hồi gần 21 ha mặt bằng. Các hạng mục trực tiếp liên quan đến đời sống của 1.281 hộ dân, 40 cơ quan đơn vị. Cho đến nay, còn gần 13,5 ha đất chưa được giải phóng mặt bằng. UBND huyện Từ Liêm là đơn vị chịu trách nhiệm làm mặt bằng thì cho rằng khó khăn lớn nhất là công tác thẩm định, kiểm đếm và lên phương án đền bù. Người dân chưa chấp nhận với nhiều phương án mà huyện đưa ra. Tuy nhiên, sẽ có một phương án cuối cùng được đưa ra, để hết tháng 6 cũng là hạn cuối hoàn thành giải phóng mặt bằng đường này. Hộ dân nào không chấp hành, sẽ bị cưỡng chế theo quy định.
 

Công trình lát đá quanh hồ Gươm phải tạm dừng do vấp phải nhiều ý kiến không đồng thuận của người dân. (Ảnh: Chí Cường)

 
Nói về dự án này, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng đã đến lúc không nói “cơ bản hoàn thành” nữa, mà phải đặt ra mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Cả tuyến đường đã làm xong mặt bằng để thi công rồi, vài hộ dân còn sót lại là không hợp lý. Cho nên, đến ngày 10/7, huyện Từ Liêm phải làm xong mặt bằng cho dự án đường 32.
 
Xong đến đâu,  sạch đến đó!
 
Trong số các dự án bị chậm tiến độ, khu vực phía Tây Hà Nội còn một công trình khác vướng chuyện mặt bằng, đó là dự án mở rộng đường Láng-Hòa Lạc. Cho đến nay, toàn tuyến mới chỉ có huyện Quốc Oai hoàn thành giải phóng mặt bằng. Còn lại, các huyện Thạch Thất, Từ Liêm và Hoài Đức vẫn chưa xong. Có sự khác biệt ở dự án đường Láng- Hòa Lạc với đường 32, đó là đơn vị làm mặt bằng đã xây dựng xong phương án đền bù, dân cũng đã ký rồi. Thế nhưng, nhiều lần gọi người dân đến để chi trả thì họ lại không đến. Giá cả đất đai khu vực này thì cứ biến động liên tục, khiến cho việc giải phóng mặt bằng nếu chậm thêm ngày nào thì phức tạp thêm ngày đó.
 
Nhìn quanh bộ mặt đô thị Hà Nội những ngày này, một đại công trường đang hối hả thi công. Lần đầu tiên, Hà Nội cũng thể hiện thái độ cương quyết với các công trình chậm tiến độ, hoặc vướng phải các phản hồi chưa tích cực. Trong số này, công trình lát đá xanh xung quanh hồ Gươm đã được tạm dừng. Cũng nằm trong hạng mục công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, nhưng công trình vấp phải phản ứng của dư luận, đồng thời cũng khó hoàn thành trước ngày Đại lễ. Thế là phải dừng lại, đến sau Đại lễ mới tiếp tục thi công. Các công trình đang dang dở như hạ cáp ngầm, lát lại các hè phố thì phải làm khẩn trương. Đơn vị thi công hoàn thành đến đâu, phải dọn dẹp sạch sẽ đến đó, không để dây dưa, nhất là không để vật liệu thừa ngổn ngang, cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.
 
Với công tác giải phóng mặt bằng chậm chạp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng các cơ quan liên quan phải tập trung hơn nữa nhân lực để làm mặt bằng. Nhiều công trình đang được thi công không chỉ mang ý nghĩa chào mừng 1.000 năm mà còn tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô. Chậm ngày nào thiệt hại ngày đó, nếu không muốn nói là kìm hãm sự phát triển của Hà Nội. Muốn làm tốt, các cơ quan liên quan phải xuất phát từ thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn với nhau.
 
Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cho hay, trong số 34 công trình kỷ niệm quan trọng, có 18 công trình sẽ hoàn thành trước ngày Đại lễ. Một số công trình tiêu biểu hoàn thành là: Chỉnh trang khu Thành cổ Hà Nội; Bảo tàng Hà Nội; Tượng đài Thánh Gióng; Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn; Công viên Hòa Bình; Các rạp Công Nhân, Kim Đồng, Đại Nam; Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Tu bổ, tôn tạo Thăng Long Tứ Trấn; Dự án Con đường gốm sứ...
 

Nguyệt Minh

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.