CSGT tỉnh Bắc Giang liên tiếp lập chiến công

| Pháp luật

GiadinhNet – Trong cùng một ngày, Tổ Tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng vận chuyển 6,8 kg pháo nổ, đồng thời phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 16/1, thông tin từ Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 16h20 chiều 15/1, trong khi làm nhiệm vụ tại Km 97 900, quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Tổ Tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi mang 12B- 004.84 đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội.


Xe ô tô khách chở pháo lậu. Ảnh: PV

Xe ô tô khách chở pháo lậu. Ảnh: PV

Lúc này trên xe có tài xế Đàm Văn Linh (SN 1988, trú tại xã Chi Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) cùng phụ xe Đàm Văn Hiếu (SN 1989, trú tại xã Chi Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Qua kiểm tra phát hiện 1 thùng giấy đựng pháo nổ và pháo hoa.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện, tang vật về trụ sở Công an huyện Lạng Giang để tiến hành kiểm tra và thu giữ 6,8 kg pháo nổ. Hiện đơn vị này đã bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật và phương tiện cho Công an huyện Lạng Giang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.


6,8 kg pháo nổ bị thu giữ.

6,8 kg pháo nổ bị thu giữ.

Cũng trong ngày 15/1, tại Km 95 300 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, Tổ Tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cũng phát hiện một xe ô tô tải loại 4,6 tấn BKS 98C - 022.75 đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội.


Chiếc ô tô chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tổ công tác phát hiện.

Chiếc ô tô chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tổ công tác phát hiện.

Qua kiểm tra, lái xe Thân Trọng Hiếu (SN 1972; trú tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) chở nhiều hàng hóa như đồ thủy tinh, đồ gốm sứ và nhiều hàng hóa dân dụng khác nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, Phòng CSGT đã lập biên bản bàn giao lực lượng Quản lý thị trường giải quyết theo thẩm quyền.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.