Cứ 4 trẻ thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi

| Y tế

GiadinhNet - Đây là số liệu do dự án Alive và Thrive (Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation tài trợ) đưa ra tại Hội thảo nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ "Tầm quan trọng trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ" do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế Khánh Hòa vừa phối hợp với dự án tổ chức tại Nha Trang.

Theo số liệu của dự án, ở Khánh Hòa 72% bà mẹ cho trẻ bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh (toàn quốc chiếm khoảng 62%), số trẻ được bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu là 2,9% (toàn quốc 20%), 15,6% trẻ tiếp tục được bú đến 24 tháng và lâu hơn (toàn quốc 22%), trẻ được ăn bổ sung đúng, đủ chiếm 57,8% (toàn quốc 51,7%); tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi (năm 2012) là 25,6% (toàn quốc 26,7%) trong số trẻ bị thấp còi thì có đến 40% trẻ bị thấp còi nặng và cần điều trị, trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân chiếm 13,8% (toàn quốc 16,2%)…                                         
 
 P.Vĩnh
 
Tây Ninh: Tập huấn đề án  “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức tập huấn Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” năm 2013 cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt và tuyên truyền viên của các huyện Tân Châu, Tân Biên.

Các học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về nuôi, dạy con khoa học như: Nuôi con bằng sữa mẹ, cách cho trẻ ăn bổ sung hợp lý, những khó khăn, thách thức trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ; giáo dục đạo đức, lối sống cho trẻ; đặc điểm từng giai đoạn phát triển tâm sinh lý của trẻ và phương pháp dạy trẻ theo từng lứa tuổi; giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên; phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em gái.    
 
T.Kha
 
Phú Yên: Tập huấn kỹ năng sàng lọc sơ sinh

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh vừa  phối hợp với Trung tâm Chăm sóc SKSS  tổ chức 3 lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông và hướng dẫn kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh sàng lọc sơ sinh, lấy máu đầu ngón tay của bà mẹ mang thai sàng lọc trước sinh, cách điền mẫu giấy thấm máu và lưu trữ hồ sơ lấy máu cho 119 cán bộ y tế.

Sàng lọc trước sinh, sơ sinh giúp phát hiện một số bệnh lý  ở trẻ. Vì vậy khi tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh sẽ giúp cho ra đời những đứa con khỏe mạnh, tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
 
T. Thảo
daohuyenthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.