Cửa đóng then cài

| Xã hội

GiadinhNet - "Pháo đài" nhà bà Minh ở phố Kim Mã, Hà Nội đã được mở ra, công an đã thu được một số vật chứng bà này dùng để bạo hành dã man như "thời Trung cổ" người giúp việc đã gần 60 tuổi.

Trước đó, vụ việc chỉ lộ ra khi người giúp việc đáng thương được đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương nặng. Gọi nhà bà Phương là "pháo đài" vì căn nhà ấy luôn cửa đóng then cài, kín như bưng nên dù bà hành hạ người làm từ lâu mà không ai biết. Ở đô thị ngày nay, có nhiều "pháo đài" như thế lắm.
 
Đến nước này, chuyện kín - hở của dân đô thị buộc chúng ta phải có góc nhìn mới. Liên quan đến mối quan hệ người làm-gia chủ, chục năm trở lại đây, đi kèm với mức sống được nâng cao và nhiều lý do khác, số gia đình thành phố có người giúp việc tăng dần. Không giống như con ở, thằng hầu trong chế độ phong kiến, giúp việc gia đình bây giờ được coi là một nghề và là lao động chân chính. Song ở đây, không đơn thuần chỉ là quan hệ sử dụng lao động và người làm công mà chữ tình, cái nghĩa được đề cao hơn, bởi họ sống với nhau, ăn ở cùng nhau dưới một mái nhà.
 
Vậy thì sao lại có những vụ việc đau lòng xảy ra giữa mối quan hệ ấy? Trước khi xảy ra việc bà Minh bạo hành người giúp việc, tại khu đô thị Linh Đàm cũng xảy ra vụ việc mẹ chủ nhà sát hại người làm của con. Ngược lại, tại Hà Nội cũng như nhiều thành phố khác, cũng xảy ra nhiều vụ việc người giúp việc hãm hại chủ nhà. Hoặc nhẹ nhàng hơn thì ăn cắp vặt, hành hạ trẻ em mà mình được thuê trông nom...
 
Việc xác định nguyên nhân dẫn tới các vụ việc nghiêm trọng như thế thì chưa có nghiên cứu nào chỉ ra tường tận. Song nhìn lại, tất cả chỉ bị lộ ra khi hậu quả đã có, nghĩa là chuyện đã rồi. Người ta cố gắng lý giải, nhưng cũng chỉ biết tặc lưỡi mà rằng mỗi người mỗi tính, biết thế nào được? Nhưng nhìn nhận kỹ hơn, chính cái thói “cửa đóng then cài” là thủ phạm.
 
Cuộc sống hiện đại, lạ cho con người thành phố, lại ít giao lưu với hàng xóm của mình. Nhà ai biết nhà nấy, hiếm hoi mới chia sẻ với nhau. Chẳng ai thích thú gì chuyện nhà mình bị soi mói, nhưng nếu tình làng nghĩa xóm, chia sẻ buồn vui mà được coi trọng thì những vụ việc đau lòng chắc hẳn sẽ bớt đi. Ngay như chuyện nhà bà Minh, ban đầu, khi mức độ bạo hành còn ít, nếu hàng xóm biết chuyện, có thể khuyên giải thì hậu quả đâu có như hôm nay.
 
“Cửa đóng then cài”, “Đèn nhà ai nhà nấy rạng” mang lại hậu quả trước mắt như thế, nhưng rộng hơn thì còn là căn nguyên của thói “vô cảm thành thị” mà chúng ta phê phán thời gian qua.
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.