Cùng cảnh làm dâu nhưng vì chị dâu "khôn" hơn nên mẹ chồng chỉ hà khắc với tôi

| Tâm sự

Trong nhà, chị dâu tôi thì như một bà hoàng còn tôi không khác gì một con osin.

Gia đình chồng tôi có hai anh em trai. Ngay từ ngày yêu, tôi đã biết là chồng không hợp với bố mẹ nên ông bà thường ưu ái gia đình anh cả hơn. Nhưng có lẽ tôi không bao giờ tưởng tượng được ông bà lại khó chịu và đối xử với cả cô con dâu thứ là tôi một cách vô lý như vậy.

Tôi vừa tốt nghiệp rồi lấy chồng ngay, không có việc làm lại bầu bí nên ở nhà. Chồng tôi đi làm, lương công chức nhà nước rất thấp, không đủ để chi tiêu. Cứ đầu tháng mẹ chồng tôi lại gõ cửa phòng bắt nộp tiền ăn. Lần nào mà chậm tiền mấy ngày thì bà chỉ cho ăn cơm rau kèm một bài ca muôn thuở về việc đến hẹn phải nộp tiền.

Nhiều lần mẹ đẻ toàn phải lén lút đưa tiền cho tôi về nộp tiền sinh hoạt cho mẹ chồng để đỡ bị bà chì chiết ăn bám chồng. Nhưng tuyệt nhiên mẹ chồng không lấy một đồng nào tiền ăn nào của anh chị tôi vì "anh chị còn nhiều khoản phải chi tiêu, còn nuôi con nhỏ…"

Con tôi cũng là cháu của ông bà nhưng lúc nào cũng chỉ nghe ông bà mắng chửi, rồi đuổi nó lên phòng chơi với mẹ. (Ảnh minh họa)

Con tôi cũng là cháu của ông bà nhưng lúc nào cũng chỉ nghe ông bà mắng chửi, rồi đuổi nó lên phòng chơi với mẹ. Còn con trai của nhà anh chị tôi thì lúc nào cũng được ông bà mua hết cái này rồi đến cái khác, bế bồng, dỗ dành. Có những lần tôi đã rớt nước mắt khi nhìn thấy thằng bé con nhà tôi xin kẹo của con anh trai, bà không bảo đứa cháu cho mà còn nói "Mày muốn ăn thì bảo mẹ mày mua cho".

Tôi chỉ cần làm một việc gì sai thì kiểu gì cũng bị bà mắng tới tấp. Lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, từ dọn dẹp nhà cửa đến cơm nước, nhưng với mẹ chồng như thế vẫn chưa đủ.Trong khi chị dâu tôi thì chỉ suốt ngày đi shopping rồi đi chơi. Tôi có thắc mắc vì sao chị dâu không làm thì mẹ chồng bảo chị đi làm cả ngày rồi nên mệt. Nhờ bà và chị dâu tôi mới hiểu được giá trị của việc đi làm và ở nhà nó là như nào.

Trong câu chuyện của mẹ chồng với với hàng xóm thì tôi là một đứa con dâu may mắn nhưng không biết điều, vụng thối và dốt nát… còn chị dâu tôi thì đảm đang khéo léo. Bà luôn bới móc tất cả mọi thứ trong cuộc sống rồi đi kể với người khác một cách trái sự thật. Nghe những lời kể của hàng xóm mà nước mắt tôi không ngừng tuôn ra, nghe những lời đặt điều đó nhưng tôi lại không hiểu tại sao lại không muốn giải thích cho họ biết sự thật.


Tôi không phải là một điều khéo léo và giỏi nịnh bợ nên có lẽ cuộc sống làm dâu của tôi khó khăn hơn. (Ảnh minh họa)

Tôi không phải là một điều khéo léo và giỏi nịnh bợ nên có lẽ cuộc sống làm dâu của tôi khó khăn hơn. (Ảnh minh họa)

Năm ngoái, bố mẹ chồng nói muốn xây nhà cho vợ chồng tôi ra ở riêng, vì thế vợ chồng tôi chạy vạy vay mượn, dồn hết tiền của ra để ông bà xây cho. Vậy nhưng vừa rồi, nhà cửa xong xuôi thì ông bà cùng anh chị chồng lại chuyển ra đó ở, để vợ chồng tôi ở lại căn nhà cũ. Tôi gợi ý chuyện tiền là do chúng tôi bỏ ra thì mẹ chồng nói coi như tiền bán lại căn nhà cũ cho vợ chồng tôi. Nhìn căn nhà đã quá cũ, cũng chẳng ở lâu thêm được bao nhiêu mà tôi ngán ngẩm quá.

Tôi không phải là một điều khéo léo và giỏi nịnh bợ nên có lẽ cuộc sống làm dâu của tôi khó khăn hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt những việc ở nhà chồng, họ hàng nhà chồng tôi chẳng làm mất lòng ai, duy chỉ có mẹ chồng là luôn luôn hà khắc và khó chịu với tôi, cùng là phận làm dâu mà sao tôi thấy tôi khổ thế. Tôi thấy mệt mỏi, ngột ngạt.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.