Cuộc sống viên mãn của 'ông hoàng cải lương' Minh Vương

| Giải trí

NSND Minh Vương đón sinh nhật trong niềm vui sum vầy bên gia đình, vợ con. Ông thấy mình hạnh phúc khi tuổi già vẫn luôn được người vợ kề cận, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ.

NSND Minh Vương vừa bước sang tuổi 70 cách đây không lâu. Do dịch, nam nghệ sĩ cùng gia đình chỉ quây quần làm tiệc ở nhà riêng thay vì tổ chức ở nhà hàng như mọi năm. "Bước sang tuổi mới, tôi mong mình có sức khỏe, dịch bệnh sớm được đẩy lùi để trở lại sân khấu hội ngộ đồng nghiệp, khán giả. Dù đời sống anh em nghệ sĩ thiệt hại không nhỏ nhưng dẫu thế nào cũng nên lạc quan", ông chia sẻ.

Cuộc sống viên mãn của ông hoàng cải lương Minh Vương - Ảnh 1.

NSND Minh Vương đón tuổi 70 cùng vợ con. Ảnh: Thanh Hiệp

Minh Vương kể trong hơn nửa năm qua hầu như ông không ra khỏi nhà. Nam nghệ sĩ bảo bị hủy show hàng loạt là chuyện đương nhiên song điều ông bận tâm là sức khỏe mình. Do có sẵn bệnh nền trong người, ông được các bác sĩ khuyến cáo hạn chế tiếp xúc người lạ để tránh lây nhiễm bệnh.

Nam nghệ sĩ Đời cô Lựu tốn hơn chục triệu tiền thuốc chữa bệnh mỗi tháng. Do không thể ra ngoài, ông nhờ người nhà đến bệnh viện lấy thuốc. Sau 8 năm ghép thận, ông cũng ý thức việc chăm sóc bản thân, giữ tinh thần lạc quan và thường xuyên vận động nâng cao sức khỏe.

Cuộc sống viên mãn của ông hoàng cải lương Minh Vương - Ảnh 2.
Cuộc sống viên mãn của ông hoàng cải lương Minh Vương - Ảnh 3.

Từ khi được hiến thận, nam nghệ sĩ ví mình như được sống một cuộc đời khác. Mỗi ngày của ông trôi qua êm đềm bên vợ con, gia đình với thú vui chăm sóc chim cảnh, vườn tược.

"Nhiều người động viên tôi nên tổ chức một liveshow để kỷ niệm nghề. Thế nhưng do sức khỏe lúc này lúc khác nên mãi không dám thực hiện. Thôi để sắp xếp một chương trình nhỏ gọn, không gọi là liveshow mà chỉ là một buổi họp mặt đền đáp ân tình", ông nói.

Minh Vương có một sự nghiệp đầy hào quang, đáng tự hào nhưng đời tư cũng thăng trầm. Ông từng trải qua hôn nhân đổ vỡ cho đến khi tìm được niềm an ủi tuổi xế chiều bên vợ hiện tại - bà Đỗ Thị Hồng. Chung sống 30 năm, cả 2 ngoài nghĩa vợ chồng giờ đây xem nhau là bạn bè, tri kỷ.

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Vương bảo ông cảm ơn vợ mình khi luôn đồng hành, chăm sóc ông chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ. Từ khi ông bị bệnh thận với ca phẫu thuật thay quả thận đến nay trong mọi sinh hoạt đều có bà bên cạnh lo toan.

Cuộc sống viên mãn của ông hoàng cải lương Minh Vương - Ảnh 4.
Dù chênh nhau nhiều tuổi, Minh Vương và vợ luôn gắn kết, thấu hiểu nhau. Họ có chung một cô con gái hiện đã lập gia đình.

Trong sự nghiệp, Minh Vương cũng luôn nhận được sự đồng hành từ vợ. Bà là người quản lý lịch diễn, theo sát chồng trong mỗi sự kiện hay tự tay chuẩn bị từng bộ trang phục cho ông... Ngẫm về cuộc hôn nhân 30 năm, ông bảo: "Mấy chục năm bên nhau, hôn nhân của tôi trải qua nhiều sóng gió nhưng may mắn vượt qua hết nhờ sự tận tình, thương yêu của bà xã. Những lời yêu thương, mật ngọt tôi nghĩ giờ đây cũng không còn quan trọng như cái nắm tay thật bền chặt khi về già. Tôi xem đó là một niềm hạnh phúc, may mắn lớn của mình", ông nói.

Minh Vương hiện ấp ủ hoạch thực hiện một buổi triển lãm về sự nghiệp và cuộc đời mình. Những tư liệu tổng hợp chặng đường làm nghề với các đĩa hát, bài báo, tranh ảnh kỷ niệm cùng đồng nghiệp, khán giả... được ông dự kiến cho ra mắt vào đúng lễ giỗ Tổ nghề năm nay. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kéo dài, nam nghệ sĩ lo ngại việc phải dời ngày ra mắt. Mặt khác, ông cũng chuẩn bị trở lại làm giám khảo cho cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng mùa giải năm nay.

Cuộc sống viên mãn của ông hoàng cải lương Minh Vương - Ảnh 5.
Minh Vương hạnh phúc đón nhận danh hiệu NSND cao quý sau nhiều trắc trở. 

NSND Minh Vương sinh năm 1950 tại Cần Giuộc, Long An. Ông chính thức đi hát từ năm 14 tuổi sau khi đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ. Từ đầu thập niên 1970, ông trở thành tên tuổi hàng đầu, được nhiều hãng đĩa mời thu thanh và đóng phim .

Với sự nghiệp hơn nửa thế kỷ, Minh Vương được khán gải yêu thích qua các vai diễn trong các vở: Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Máu nhuộm sân chùa, Rạng ngọc Côn Sơn... cùng hàng trăm ca khúc tân cổ, vọng cổ. Ông và nghệ sĩ Lệ Thủy được ví là "cặp đôi vàng" của sân khấu cải lương miền Nam khi cùng tạo nhiều dấu ấn đẹp với khán giả. Tháng 8/2019, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Theo Tuấn Chiêu

Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Giải trí -

GĐXH - Sau những ngày ở Việt Nam quảng bá phim “Mãi nợ một lời tạm biệt” và gặp gỡ khán giả, nghệ sĩ Kiều Chinh đã trở lại California (Mỹ). Khép lại chuyến trở về quê hương ở tuổi 89, bà chia sẻ nỗi nhớ những người vừa gặp và băn khoăn không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Giải trí -

GĐXH - Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương chuẩn bị thực hiện live-concert quy mô lớn tại sân vận động với khoảng 50.000 khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận đây là một thử thách lớn, nhưng cũng là bước đi cần thiết để anh tiếp tục làm mới mình và tri ân những khán giả đã đồng hành suốt chặng đường dài.

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Giải trí -

GĐXH - "Ông xã từng động viên tôi rằng không nên mang quá nhiều sức ép vì mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.... Tất nhiên, khi đã lập gia đình, tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý và xác định việc nào cần ưu tiên ở từng giai đoạn. Tôi nghĩ đây là bài toán mà ai cũng phải đối mặt, không riêng người làm nghề diễn", Trần Thiên Tú chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.