Cuối năm, đồ nhái bung hàng
GiadinhNet - Những tháng cuối năm là thời điểm hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại diễn ra phổ biến.
![]() |
|
Hàng lậu trưng bày để người tiêu dùng đối chứng tại Hội chợ Tháng khuyến mại Hà Nội 2012. Ảnh: MH. |
Hàng giả trên xe biển… giả!
Tại Hà Nội, gần đây các cơ quan chức năng liên tục phát hiện và bắt giữ những vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả với thủ đoạn hết sức tinh vi. Mới đây, ngày 17/12, Đội chống hàng lậu và buôn bán hàng cấm (PC46), Công an Hà Nội bắt giữ xe ô tô chở hơn 10 tấn hàng lậu đồ điện gia dụng, quần áo, vải vóc có nguồn gốc Trung Quốc từ Lạng Sơn về Hà Nội. Xe ô tô chở hàng giả này cũng gắn luôn… biển kiểm soát giả là 98K - 5758 (biển kiểm soát thật là 98C – 00356).
Hay trước đó, ngày 14/12, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam hình sự đối với Đào Hồng Nhật (tổ 2 thị trấn Kôngchoro, huyện Kôngchoro, tỉnh Gia Lai), về việc vận chuyển chất nổ trái phép. Cơ quan chức năng xác định bên trong 18 bao tải dứa hàng nông sản là… 436 kg pháo các loại gồm 6 bao tải pháo tép, 12 bao tải pháo tròn hình lựu đạn mỏ vịt. Theo cơ quan chức năng, nếu số pháo này phát nổ còn nguy hiểm hơn một quả bom, hành khách cũng như người đi đường sẽ gặp nguy hiểm. Tại cơ quan công an, chủ xe Đào Hồng Nhật khai nhận chở thuê cho một thanh niên có tên là Tiến. Cho đến khi bị phát hiện, anh ta đã “đánh hàng” trót lọt 3 lần, với 23 bao tải và 2 vali pháo nổ các loại.
Tại TPHCM, tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng nhái cũng diễn ra khá gay gắt. Thông tin từ Chi cục QLTT TPHCM cho biết, một tuần trở lại đây đã kiểm tra, xử lý 227 vụ vi phạm trong sản xuất, vận chuyển và kinh doanh hàng hóa. Các đội đã kiểm tra và tạm giữ hàng hóa không có chứng từ hóa đơn gồm hàng trăm điện thoại di động; 414 đôi giày thể thao giả nhãn hiệu Adidas, Nike; 1.036 kg quần áo… Trước đó, Chi cục QLTT thành phố cũng đã tổng hợp kết quả quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2012. Theo đó, đơn vị này đã kiểm tra 15.532 vụ việc, tăng 180 vụ so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2012, Chi cục QLTT TPHCM đã phối hợp kiểm tra 15.556 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 4.183 vụ, thu 114,54 tỷ đồng, tăng 7,75% so cùng kỳ năm trước. Thông tin mới nhất cho biết, giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, cơ quan này sẽ đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân.
|
Tính đến nay, cả nước đã phát hiện 7.945 vụ hàng giả, vi phạm nhãn hàng hóa (tăng hơn 1.000 vụ so với cùng kỳ năm 2011) chủ yếu là phân bón, thuốc chữa bệnh, thức ăn chăn nuôi, sữa, bia, hàng may mặc, mỹ phẩm… Nguy hiểm là số vụ hàng giả, hàng nhái bị phát hiện lại tăng mạnh vào lĩnh vực an toàn sức khỏe của con người như thuốc, sữa, mỹ phẩm, mũ bảo hiểm, xăng, phụ tùng xe máy, gas.
(Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) |
Từ nay đến Tết Nguyên đán, QLTT Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra đối với các mặt hàng cấm, hàng ngoại nhập lậu như: Pháo, thuốc lá điếu, quần áo, rượu ngoại... Cơ quan QLTT cũng sẽ tăng cường kiểm tra các mặt hàng kinh doanh có điều kiện như xăng, dầu, gas... tích cực đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế trên toàn địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó sẽ tăng cường kiểm soát chặt yếu tố đầu vào của những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, trong đó chú trọng những mặt hàng bình ổn giá.
Với người tiêu dùng, ông Nguyễn Viết Tịnh, Chánh văn phòng Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khuyến cáo “không phải cứ vào cửa hàng xịn thì hàng chắc chắn xịn”. Thời gian gần đây giới truyền thông đang rộ lên thông tin về hàng hiệu nhái gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng. Chủ yếu tịch thu hàng hóa, xử phạt hành chính không mang lại hiệu quả. Ông Tịnh cũng thông tin rằng, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái đòi hỏi phải “mạnh tay”. Như tại Italia, khi mang hàng hiệu giả ra khỏi nước này, khách du lịch có thể bị phạt gấp đôi giá trị hàng thật. Tại Pháp, mang hàng giả sẽ bị phạt 300.000 euro hoặc 3 năm tù. Biện pháp nhằm tăng ý thức của người dân, thuyết phục họ nhận thức được tác hại của việc sở hữu hàng giả, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nhà sản xuất, người tiêu dùng và cả nền kinh tế trong nước.
