Cuối năm, thị trường thuốc tân dược ổn định
Giá thuốc tân dược trong tháng 11/2006 được Hiệp hội sản xuất và kinh doanh dược thông báo là ổn định, chỉ có một số loại thuốc ngoại tăng nhẹ.
|
Đối với thuốc nội, thị trường thuốc tân dược tại các vùng trọng điểm trong cả nước vẫn ổn định, giá cả không có biến động làm ảnh hưởng đến nhu cầu thuốc chữa bệnh và phòng chống dịch. Cụ thể, tình hình thuốc tại các trung tâm Hà Nội và các vùng ngoại vi, thuốc nội giá cả ổn định, thuốc ngoại không có loại nào giảm giá so với cùng kỳ. Khu vực miền Trung, các công ty dược đã khẩn trương khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão gây ra nhanh chóng ổn định sản xuất, cung ứng đảm bảo đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân, góp phần ổn định cung cầu. Qua khảo sát 1.000 mặt hàng thuốc tân dược tại miền Trung cho thấy giá cả rất ổn định. Tại Tp.HCM, qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược nhìn chung giá cả cũng ổn định không có sự biến động lớn. Tuy nhiên có một số mặt hàng tăng theo giá nguyên liệu nhập nội như Decolgen tăng từ 800 đồng/viên lên 850 đồng/viên; Erythromycin 250mg tăng từ 400 đồng/viên lên 450 đồng/viên; Erythromycin 500mg tăng từ 800 đồng/viên lên 850 đồng/viên… Đối với thuốc ngoại, tình hình thuốc nhập ngoại trên thị trường cả nước không có sự biến động lớn. Qua khảo sát 1.000 mặt hàng tại mỗi vùng trong cả nước, giá một số thuốc ngoại có tăng nhẹ, mức tăng trung bình là 3%. Tại Hà Nội có 15 mặt hàng tăng giá; miền Trung có 13 mặt hàng; Tp.HCM có 1 mặt hàng. Nguyên liệu nhập làm thuốc cũng không có biến động. Một số giá nguyên liệu nhập từ Trung Quốc giá không tăng, thậm chí có mặt hàng giảm nhẹ. Cụ thể, Vitamin B1 từ 297.000 đồng/kg giảm xuống còn 275.000 đồng/kg. Giá nguyên liệu kháng sinh nhập từ Ấn Độ tăng từ 1% đến 6,65% như Ampicilin từ 429.300 đồng tăng lên 448.000 đồng/kg; Amoxicilin từ 482.000 đồng lên 513.590 đồng/kg; Cephalexin từ 675.000 đồng lên 676.200 đồng/kg. Dự báo, giá thuốc nội và thuốc nhập ngoại nhìn chung sẽ ổn định không có biến động trong thời gian tới. |
|
Theo Vietnam Net |