Cưỡng bức cô bé 12 tuổi quen qua chat

| Pháp luật

Trong lúc hai người ngủ dưới nhà bếp, Tuấn đã giở trò bỉ ổi với cô bé quen qua chat mới 12 tuổi. Hành vi của gã "yêu râu xanh" bị bại lộ khi nạn nhân về kể lại chuyện cho gia đình biết.

Những lần lướt mạng, Nguyễn Thanh Tuấn, 20 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã làm quen với cô nữ sinh lớp 6, trú ở quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 15h, ngày 26/6, Tuấn hẹn với cô bé này tại một phố ở quận Hoàn Kiếm để đưa đi sinh nhật một người bạn. Đến 22h30 cùng ngày, trời mưa nên hai người không về được. Cô bé sợ bố mẹ mắng nên không dám điện thoại về nhà mà ở lại nhà bạn của Tuấn.
 

Tuấn bị dẫn giải ra xe chở phạm sau khi bị kết án.


Trong khi cả hai ngủ tại nhà bếp, Tuấn nảy sinh ý định đồi bại, đòi quan hệ tình dục. Gặp sự chống cự của cô bé, nên gã thanh niên mới học hết lớp 10 rồi bỏ học này không thực hiện trót lọt hành vi.

Sau đó, nạn nhân đã về kể lại cho gia đình. Tuấn bị cảnh sát bắt giữ hai ngày sau đó.

Ngày 24/12, hành vi hiếp dâm trẻ em của Tuấn bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội. Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại và bị kết án 8 năm tù.

Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.