Cướp giật táo tợn ở Sài Gòn: Đánh đập rồi dùng dao đâm nạn nhân, xịt hơi cay cả người đi đường đến ứng cứu

| Pháp luật

Sau khi hành hung anh H. để cướp điện thoại của nạn nhân, Trực và Tuấn còn ra tay xịt hơi cay người đi đường khi bị họ phát hiện.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đỗ Thanh Trực (19 tuổi, quê Bình Định) và Phạm Trang Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 13/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 đối tượng cướp điện thoại, hành hung và dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân trên đường Trần Não (phường An Phú, quận 2).

Cướp giật táo tợn ở Sài Gòn: Đánh đập rồi dùng dao đâm nạn nhân, xịt hơi cay cả người đi đường đến ứng cứu - Ảnh 1.

Bị can Đỗ Thanh Trực. Ảnh: Công an cung cấp

Qua trích xuất camera toàn khu vực và khẩn trương truy xét, công an đã bắt giữ Trực và Tuấn. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 12/6, sau khi sử dụng ma túy, Trực lái xe máy chở Tuấn rảo quanh các con đường ở quận 2 để tìm "con mồi". Khi đến trước nhà số 1R-1S đường Trần Não, hai thanh niên phát hiện anh P.H.H. đang đi bộ trên vỉa hè, trên tay sử dụng điện thoại di động.

Lập tức, Trực lái xe máy đi ngược chiều trên lề đường áp sát phía bên tay trái anh H., rồi Tuấn ngồi phía sau xe dùng tay phải giật chiếc điện thoại di động của anh H.

Bị giật bất ngờ, anh H. giằng co với Tuấn khiến xe máy tên cướp lảo đảo ngã vào một gốc cây gần đó.

Tuấn sau đó dùng tay tấn công, rồi dùng bình xịt hơi cay vào người anh H. làm điện thoại rơi xuống đường. Khi anh H. nhặt lại, Trực liền dùng dao đâm gây thương tích ở vùng mặt và tay trái của nạn nhân.

Nhiều người dân gần đó khi phát hiện sự việc đã xông vào cứu anh H., song cũng bị 2 tên cướp xịt hơi cay tấn công rồi tẩu thoát. Anh H. sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo Tổ Quốc

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.