Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu 5 sản phụ suýt chết vì tai biến nặng bằng kỹ thuật lần đầu tiên tại Việt Nam

Thứ ba, 19:11 16/04/2019 | Y tế

GiadinhNet - Chỉ trong 1 tháng, Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống 3 sản phụ chảy máu ồ ạt sau sinh bằng kỹ thuật mới.

Ngày 16/4, Bệnh viện Bạch Mai công bố đã triển khai thành công phương pháp nút mạch điều trị bảo tồn chảy máu sau sinh đầu tiên tại Việt Nam. Kỹ thuật này được triển khai thành công mang lại nhiều hy vọng cho những trường hợp sản phụ gặp biến chứng chảy máu sau sinh.

GS.TS Phạm Minh Thông - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Điện quang cho biết, chảy máu sau sinh là tai biến sản khoa thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong mẹ hàng đầu.

Nguyên nhân dẫn đến chảy máu sau đẻ thường là do vỡ tử cung, rách cổ tử cung, rách âm đạo, rách tầng sinh môn, bệnh lý rối loạn đông máu hay rau sót nhiều hoặc ít trong tử cung đều gây chảy máu… Ngoài ra, có thể do sản phụ bị rau tiền đạo, rau cài răng lược...


Một ca phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: TL

Một ca phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: TL

Nghiên cứu của Bệnh viện Bạch Mai tiến hành trong hơn 4,5 năm cho thấy, có 20.215 bệnh nhân sinh đẻ và có tới 636 bệnh nhân chảy máu sau đẻ (chiếm tỷ lệ 3,1%), 9 bệnh nhân bị tắc mạch (1,4%), 5 trường hợp tắc mạch sau cắt tử cung cần truyền nhiều máu và nằm dài ngày dẫn đến có nhiều biến chứng. Các bệnh nhân trên nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Từ cuối năm 2018, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai phương pháp nút mạch điều trị bảo tồn chảy máu sau sinh. Đến nay đã cứu sống được 5 bệnh nhân, trong đó, chỉ trong 1 tháng gần đây, viện đã cứu 3 sản phụ.

Chị Chu Thị H (36 tuổi) - một trong 5 sản phụ may mắn được cứu sống bằng phương pháp mới cho biết, sau nhiều năm chữa chạy hiếm muộn, chị đã mang bầu. Nhưng đến tuần thai thứ 36, chị được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lấy thai đôi là một bé trai 1,8kg và 1 bé gái 2kg, buộc phải truyền rất nhiều máu do mất máu quá nặng.

Được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được nút mạch, huyết áp của bệnh nhân dần cải thiện, thai nhi khỏe mạnh.

"Nếu không can thiệp sớm, bệnh nhân sớm rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, không cầm được, càng truyền máu thì càng chảy. Bệnh nhân thường suy thận, suy đa tạng, tử vong" - PGS.TS Nguyễn Xuân Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Điện quang (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết.


PGS.TS Nguyễn Xuân Hiền

PGS.TS Nguyễn Xuân Hiền

Cũng theo BS Hiền, không ít trong số các bệnh nhân được cứu sống là người từng điều trị thành công hiếm muộn. Trước đó, họ đã từng mổ đi mổ lại nhiều lần, mất máu nặng nên bác sĩ phải truyền vài lít máu. Khi đến với Bệnh viện Bạch Mai, được chụp cắt lớp vi tính, tìm ra điểm chảy máu, nút mạch, nên bệnh nhân nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ đó, cứu sống được bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, điều trị bảo tồn bằng nút mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, nhanh, chính xác để cứu sống sản phụ cũng như bảo tồn chức năng sinh đẻ và đảm bảo chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Thực hiện kỹ thuật ra sao?

Thực hiện kỹ thuật này, các bác sỹ sẽ chọc vào động mạch đùi, chụp động mạch chậu trong hai bên, vùng tiểu khung 2 bên tử cung để tìm ra điểm chảy máu. Sau đó, luồn vào điểm cháy máu bằng thiết bị chuyên dụng rất nhỏ, vào tận điểm chảy máu, bơm chất gây tắc mạch... để cầm máu. Bệnh nhân không cần gây mê, chỉ cần gây tê.

GS Thông cho biết điểm ưu việt của phương pháp này là thay vì các nhà ngoại khoa phải mổ, thắt từ ngoài vào thì các kỹ thuật viên thắt từ trong ra. Khi mổ ra để tìm điểm chảy máu thì khó khăn vì ổ bụng rộng, tìm được không dễ. Nhưng nếu chụp cắt lớp, tìm điểm chảy máu rồi thì luồn ống vào vị trí giải phẫu thì nhanh, chính xác hơn.

Thời gian để tiến hành nút mạch cho sản phụ chỉ mất từ 30-45 phút tính từ lúc bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Toàn bộ các chi phí được bảo hiểm y tế chi trả. Yêu cầu lớn nhất của kỹ thuật dành cho cấp cứu này là đủ nhân lực với 5 bác sĩ, trang thiết bị (máy chụp mạch, dụng cụ nút mạch...).

BS Hiền cho biết, những cơ sở y tế có máy chụp mạch, có bác sĩ được đào tạo thì có thể triển khai kỹ thuật này. Các bác sĩ tại Bệnh viện lớn nhất cả nước sẽ chuyển giao cho các bệnh viện tuyến dưới để hạn chế tình trạng chuyển tuyến kéo dài làm mất cơ hội sống của sản phụ.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 11 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top