Cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, huyết áp bằng không

| Y tế

Bệnh nhân mang thai ngoài tử cung nhập viện khi mạch và huyết áp đã bằng 0, da xanh,niêm nhợt nhạt, tình trạng rất nguy hiểm.

Ngày 23/3, BV An Bình (TP.HCM) cho biết nơi đây trường vừa cấp cứu thành công một sản phụ mang thai ngoài tử cung bị vỡ.

Bệnh nhân tên P.T.C.H (28 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện chiều 18-3 trong tình trạng đau bụng dữ dội, chóng mặt, mạch, huyết áp bằng không, da xanh, niêm nhạt nhợt, thở ngáp. Sau khi thăm khám, các BS chẩn đoán chị H. bị vỡ thai ngoài tử cung, choáng nặng, cần phải mổ khẩn.

Trước định tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, ekip điều trị ngay lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Bệnh nhân được chuyển gấp từ phòng cấp cứu lên phòng mổ trong chưa đầy 5 phút. Và chỉ 20 phút sau, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân được cứu sống.

Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân bị vỡ một mạch máu ở vòi trứng, phải truyền đến 2 lít máu. Ảnh: HÀ PHƯỢNG
Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân bị vỡ một mạch máu ở vòi trứng, phải truyền đến 2 lít máu. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

BS Trần Hoài Sơn- Trưởng khoa Sản BV An Bình, cho biết: “Trường hợp này nếu đợi xét nghiệm như quy trình bình thường, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian mổ xét nghiệm. Quy trình báo động đỏ nội viện đã cứu sống bệnh nhân".

Các BS cũng chia sẻ, những trường hợp mang thai ngoài tử cung thường xảy ra ở phụ nữ trẻ. Có nhiều nguyên nhân gây thai ngoài tử cung, nhưng đa phần là do viêm nhiễm đường sinh dục hay có tác động vào vòi trứng.

Các dấu hiệu nhận biết thai ngoài tử cung là trễ kinh, ra huyết âm đạo và đau bụng bất thường. Do đó, khi có các triệu chứng này, người bệnh nên đến BV có chuyên khoa sản để thăm khám sớm, bởi nếu để chậm trễ sẽ gây mất máu nhiều, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo Pháp luật TPHCM

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.