Cứu sản phụ vỡ tử cung khi mang thai 37 tuần tuổi

| Y tế

Quá trình mổ bắt con, bác sĩ phát hiện tử cung của sản phụ bị vỡ góc sừng trái, tính mạng nguy kịch.

Ngày 10/8, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã cấp cứu thành công sản phụ Nguyễn Thị T. (trú xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị vỡ tử cung khi sinh.

Theo hồ sơ, chị T. nhập viện ngày 27/7 trong tình trạng mang thai 36 tuần, ra máu âm đạo. Đây là lần thứ ba chị T. mang thai. Cách đây hai năm, bệnh nhân có tiền sử mổ vì chửa ngoài tử cung tại vị trí sừng trái. Qua thăm khám, bệnh nhân có chỉ định nhập viện để theo dõi và điều trị.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành khâu tử cung bị vỡ cho sản phụ T. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Đến ngày 2/8 sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, sinh non, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định mổ cấp cứu để lấy thai. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện tử cung của sản phụ này bị vỡ góc sừng trái, kích thước 1,5 x 3 cm, đúng vị trí mổ cách đây 2 năm. Các bác sĩ đã mổ lấy thai an toàn, khâu phục hồi cơ tử cung cho sản phụ.

“Sau hơn một tiếng phẫu thuật, sản phụ và thai nhi đã được cứu sống. Mẹ con sản phụ đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện”, bác sĩ Trần Anh Tú, Phó giám đốc Trung tâm Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho hay.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.