Cứu sống bé trai 14 tuổi bị rắn độc cắn nguy kịch

| Y tế

GiadinhNet - Khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu, nhịp tim nhanh, liệt cơ hô hấp, suy hô hấp nặng và được chẩn đoán bị sốc do rắn cạp nia cắn.

Thông tin cho PV vào chiều nay (30/10), đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho hay, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Đỗ Đình M. (14 tuổi), trú tại xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên do bị rắn cạp nia cắn và tiên lượng xấu.

Theo người thân bệnh nhân, ngày 21/10, cháu M. cùng một số bạn trong xóm đi soi cóc và không may bị rắn cạp nia dài hơn 1m cắn vào ngón tay bàn tay phải. Do chủ quan nên cháu M. không xử lý vết thương.


Cháu M. bị rắn cạp nia cắn nguy kịch. Ảnh: Gia đình bệnh nhân cung cấp

Cháu M. bị rắn cạp nia cắn nguy kịch. Ảnh: Gia đình bệnh nhân cung cấp

Vì vậy, lúc về đến nhà, cháu M. thấy đau, tê các ngón tay và lan ra bàn tay. Thấy vậy, gia đình đưa đến Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên để sơ cứu và được chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu, nhịp tim nhanh, liệt cơ hô hấp, suy hô hấp nặng. Sau khi tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán, cháu M.bị sốc do rắn cạp nia cắn, tiên lượng rất nặng.

Trước tình thế nguy kịch, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực, cho bệnh nhân thở máy... Sau 1 tuần điều trị, hiện tại cháu M. đã có nhịp tự thở và có thể giao tiếp với gia đình thông qua cử động bàn tay.


Sau khi được bác sĩ cấp cứu kịp thời, hiện tại cháu M. có thể giao tiếp với gia đình qua cử động bàn tay. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi được bác sĩ cấp cứu kịp thời, hiện tại cháu M. có thể giao tiếp với gia đình qua cử động bàn tay. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Trưởng khoa Nhi thông tin, các trường hợp người bệnh bị rắn độc cắn sẽ có 2 biểu hiện bệnh chính gồm: liệt cơ và rối loạn đông máu. Do đó, đa số người bị rắn cạp nia cắn sẽ bị liệt cơ dẫn tới suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Cho nên, khi bị rắn cắn, đặc biệt là rắn độc hoặc phát hiện người bị rắn độc cắn, cần nhanh chóng sơ cứu, rửa sạch vết rắn cắn và chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Không được sử dụng các biện pháp như: hút nọc độc của rắn, trích, rạch, châm, chọc tại vùng vết cắn, chườm đá hay sử dụng bất cứ loại thuốc dân gian, cổ truyền.

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.