Cứu sống bé trai 9 tháng tuổi bị dị dạng mạch máu hình chiếc nhẫn thắt đường thở

| Y tế

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiến hành ca phẫu thuật tim bẩm sinh tạo hình quai động mạch chủ đôi để cứu sống bé trai 9 tháng tuổi bị dị dạng 'vòng nhẫn mạch máu' động mạch chủ đôi, gây thắt nghẹt đường thở, dẫn đến suy hô hấp và viêm phổi nặng tái phát liên tục.

Hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính quai động mạch chủ đôi của bệnh nhân N.T.Q. Ảnh: Hoàng Yến.

Hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính quai động mạch chủ đôi của bệnh nhân N.T.Q. Ảnh: Hoàng Yến.

Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi N.T.Q. (9 tháng tuổi, ở huyện Quỳ Hợp) trong tình trạng suy hô hấp và viêm phổi nặng tái phát liên tục.

Tại đây, bệnh nhi N.T.Q. được các bác sĩ thăm khám, siêu âm tim và chỉ định chụp CT scan dựng hình ngực, phát hiện bé bị dị tật vòng mạch máu do cung động mạch chủ đôi. Vòng mạch máu này như một chiếc nhẫn kẹp lấy khí quản và thực quản, gây chèn ép và khiến bé khò khè kéo dài, viêm phổi nặng và hẹp khí quản.

Sau khi thăm khám và tiến hành hội chẩn, các bác sĩ xác định, đây là ca bệnh rất hiếm gặp và khó, tiên lượng xấu, cần tiến hành phẫu thuật tạo hình quai động mạch chủ đôi cho bệnh nhi. Nếu không xử trí kịp thời, tình trạng này sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đây là kỹ thuật rất phức tạp, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Trong ca mổ đòi hỏi phải có độ chính xác cao vì rất dễ tổn thương đến động mạch chủ của bệnh nhân. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt vòng mạch, cắt ngành trái động mạch ngay sau vị trí động mạch dưới đòn phải, khâu tận - tận hai đầu, giải phóng sự chèn ép lên khí quản và thực quản của bệnh nhi.

Ê-kíp phẫu thuật tim bẩm sinh tiến hành tạo hình quai động mạch chủ đôi cho bệnh nhân N.T.Q. Ảnh: Hoàng Yến.

Ê-kíp phẫu thuật tim bẩm sinh tiến hành tạo hình quai động mạch chủ đôi cho bệnh nhân N.T.Q. Ảnh: Hoàng Yến.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, nội soi khí quản trong mổ thấy vị trí hẹp khí quản do quai động mạch chủ đôi đã giãn rộng hơn trước.

Tuy nhiên, bệnh nhân đã có khí quản hẹp do chèn ép từ lâu, kết hợp với việc trẻ có cơ địa mềm sụn khí quản, nên việc chăm sóc sau mổ, cần cẩn thận, chu đáo và tỉ mỉ.

Trong quá trình điều trị, trẻ được thử thách cai máy thở nhiều lần, theo dõi sát từng cơn thở rít, chăm sóc từng bữa sữa, vệ sinh tắm rửa hàng ngày.

Sau hơn 60 ngày hồi sức tại khoa, trẻ được ra viện và về với gia đình trong tình trạng ổn định.

Khánh Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.