Cứu sống bé trai tổn thương thần kinh nặng, hôn mê do ban xuất huyết dị ứng

| Y tế

GĐXH – Theo các bác sĩ, ban xuất huyết dị ứng là bệnh viêm mạch máu nhỏ. Bệnh có liên quan đến phản ứng bất thường của hệ miễn dịch, thường xảy ra sau nhiễm khuẩn hoặc do dị ứng.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhi bị tổn thương thần kinh nặng, hôn mê do biến chứng tăng huyết áp ác tính trên nền bệnh ban xuất huyết dị ứng.

Theo đó, bé N.V.H, 6 tuổi được người nhà đưa đến viện trong trạng thái hôn mê, co giật, huyết áp tăng cao, kèm xuất huyết tiêu hóa nặng, tổn thương thận. Qua đánh giá ban đầu bác sĩ xác định tình trạng trẻ nguy kịch do ban xuất huyết dị ứng Scholein Henoch gây nên.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã phối hợp hội chẩn đa chuyên khoa: Hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, nội tiêu hoá để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Cứu sống bé trai tổn thương thần kinh nặng, hôn mê do ban xuất huyết dị ứng - Ảnh 1.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương thần kinh nặng. Ảnh: BVCC.

Trẻ được kiểm soát đường thở bằng hỗ trở thở máy; kiểm soát huyết áp bằng duy trì thuốc hạ áp đường tĩnh mạch kết hợp với đường uống; truyền máu để hỗ trợ tình trạng mất máu do xuất huyết tiêu hóa.

Và điều trị đặc hiệu tổn thương thận nặng trong bệnh cảnh ban xấu huyết dị ứng Scholein Henoch.

2 ngày sau, trẻ thoát máy thở, tỉnh táo và các dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa được kiểm soát.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của trẻ cải thiện rõ rệt: bé ăn uống tốt, vui vẻ, các chỉ số lâm sàng ổn định, các chỉ số xét nghiệm được cải thiện dần. Trẻ đã được xuất viện và được theo dõi điều trị ngoại trú theo phác đồ của các bác sĩ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội, ban xuất huyết dị ứng Scholein Henoch là bệnh viêm mạch máu nhỏ. Bệnh có liên quan đến phản ứng bất thường của hệ miễn dịch, thường xảy ra sau nhiễm khuẩn hoặc do dị ứng.

Triệu chứng điển hình của bệnh là ban xuất huyết ở chân, đau khớp, đau bụng và có thể tổn thương thận.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh gây ra những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, tăng huyết áp, tổn thương thận nặng nếu không được điều trị kịp thời.

Do đó, ThS.BS Trương Mạnh Tú – Phụ trách Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội khuyến cáo, khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như ban xuất huyết, đau bụng kéo dài hoặc tiểu máu, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.

Nhiễm loại nấm hiếm gặp, người đàn ông 60 tuổi ở Tuyên Quang bị hoại tử vùng ngựcNhiễm loại nấm hiếm gặp, người đàn ông 60 tuổi ở Tuyên Quang bị hoại tử vùng ngực

GĐXH - Sau một ngày làm việc ở nghĩa trang, bệnh nhân thấy trên ngực xuất hiện một nốt đỏ nhỏ. Sau đó, nốt đỏ to dần bằng móng tay, chuyển đen và lan rộng.

Bị ngã, chấn thương, bong gân nên xoa dầu, dán cao hay chườm lạnh mới đúng?Bị ngã, chấn thương, bong gân nên xoa dầu, dán cao hay chườm lạnh mới đúng?

GĐXH - Hiện nay, nhiều người có thói quen khi bị ngã, bong gân, sưng đau lập tức xoa dầu nóng, dán cao, bó thuốc cây cỏ… vào vết thương vì nghĩ rằng cách làm này sẽ giúp hết sưng, giảm đau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về xương khớp, điều này là phản khoa học.

N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.