Cứu sống bệnh nhân bị ngộ độc ma túy
GiadinhNet - Kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu cho thấy, bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nặng, mất dịch nhiều, cô đặc máu, tăng Kali máu, tăng CK, dương tính với Methamphetamin và Methylene dioxymethamphetamine.
Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (Quảng Ninh) vừa cứu sống một trường hợp ngộ độc ma túy loại mới. Trường hợp này là bệnh nhân nam (34 tuổi), qua khai thác từ gia đình được biết, người này sử dụng ma túy đá nhiều năm nay.
Cụ thể, trước khi được đưa vào bệnh viện khoảng 1h, bệnh nhân đột ngột mất ý thức khoảng 1 phút. Sau tỉnh thấy người mệt mỏi, kèm theo nôn nhiều, đau đầu chóng mặt, không tiểu tiện và được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hải Hà.
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân mệt mỏi nhiều, buồn nôn, ăn ngủ kém, đau bụng hạ vị và không tiểu tiện được. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy, bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nặng, mất dịch nhiều, cô đặc máu, tăng Kali máu, tăng CK, dương tính với Methamphetamin và Methylene dioxymethamphetamine (MDMA).

Nam thanh niên được bác sĩ cứu sống khi bị ngộ độc ma túy
Qua đánh giá, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị ngộ độc Methamphetamin và MDMA biến chứng suy thận cấp- tăng Kali máu. Ngay sau đó, người bệnh được điều trị tích cực: Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm đánh giá dịch, bù dịch, lợi tiểu. Sau hơn 1 tuần điều trị tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt, hết suy thận, ăn ngủ được và được xuất viện về theo dõi tại nhà.
Theo đại diện Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Methamphetamin và MDMA là 2 chất kích thích gây nghiện được sử dụng nhiều hiện nay, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Những chất này bị pháp luật nghiêm cấm sản xuất, sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép dưới mọi hình thức.
Methamphetamin có trong ma túy đá gây kích thích mạnh ở thần kinh trung ương, tạo ra trạng thái tâm lý phấn khích gây chứng hoang tưởng. Riêng MDMA (hay còn gọi là thuốc lắc) gây kích thích và gây ảo giác mạnh, các ma túy thế hệ mới nếu lạm dụng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như: Tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, tiêu cơ vân, suy thận cấp, rối loạn điện giải tăng kali máu, thậm trí tử vong.
Do đó, người dân tuyệt đối không buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất kích thích, ma túy thế hệ mới như: Amphetamin, Methamphetamin, MDMA. Khi có triệu chứng nhiễm độc các chất kích thích kể trên, nhanh chóng tới cơ sở y tế để được tư vấn điều trị.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 21 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.