Cứu sống một sản phụ mang song thai, máu hiếm, đã ngưng tim

| Y tế

Mất hơn 2.000 lít máu khiến sản phụ ngưng tim, rối loạn đông máu, đồng thời một trong hai thai song sinh đã chết lưu, tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên sau 60 phút cấp cứu, người phụ nữ đã được cứu sống một cách thần kỳ.

Ngày 14/12, Bệnh viện (BV) Quốc tế Thái Hòa (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, nơi đây vừa cứu sống thành công một trường hợp sản phụ bị tai biến sản khoa rất nguy kịch.

Bệnh nhân là chị P.T.N.B (34 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) nhập viện cấp cứu tại BV Quốc tế Thái Hòa ngày 8-12 với rất nhiều triệu chứng nguy hiểm như ngưng tim do mất nhiều máu, rối loạn đông máu, thai bám vết mổ cũ, nhau tiền đạo trung tâm. Sản phụ mang thai song sinh ở tuần thứ 12 nhưng một trong số đó đã chết lưu trong bụng. Tệ hơn, chị B. lại thuộc nhóm máu AB, nhóm máu cực kỳ hiếm, ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 4% dân số.

Ca cấp cứu diễn ra thành công, cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy hiểm. (Ảnh: BVCC)
Ca cấp cứu diễn ra thành công, cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy hiểm. (Ảnh: BVCC)

Xác định tình trạng bệnh nhân, ekip điều trị ngay lập tức ngay lập tức truyền 8 đơn vị máu (tương đương với 2600ml) vào cơ thể chị B., trong đó có 2 đơn vị máu được huy động từ chính nhân viên của BV. Các bác sĩ gấp rút thực hiện các thủ thuật, truyền dịch, cầm máu, sẵn sàng tính đến trường hợp phải mổ và cắt tử cung để cứu sống thai phụ nếu tình hình không khả quan. Rất may chỉ sau 60 phút, ca cấp cứu đã thành công, chị B. được cứu sống trong sự thở phào vui mừng của đội ngũ y bác sĩ.

BS Hồ Sĩ Chương, Khoa Sản Bệnh viện quốc tế Thái Hòa cho biết: “Những trường hợp tai biến sản khoa như thế này là rất hiếm gặp, bởi thai phụ hầu như hội đủ các yếu tố nguy cơ cùng một lúc. Đặc biệt là vấn đề sản phụ mất máu quá nhiều mà lại thuộc nhóm máu hiếm. Nếu không cấp cứu kịp thời, đặc biệt là việc truyền máu và cầm máu trong trường hợp này thì nguy cơ tử vong là không tránh khỏi”.

Chị B. khi mới phẫu thuật, được chuyển ra phòng Hồi sức. (Ảnh: BVCC)
Chị B. khi mới phẫu thuật, được chuyển ra phòng Hồi sức. (Ảnh: BVCC)

Sau ít ngày theo dõi, sức khoẻ sản phụ đã ổn định. (Ảnh: BVCC)
Sau ít ngày theo dõi, sức khoẻ sản phụ đã ổn định. (Ảnh: BVCC)

Được biết, đây là lần sinh thứ ba của người phụ nữ. Trước khi nhập viện tại BV Quốc tế Thái Hoà, sản phụ đã điều trị 5 ngày tại một cơ sở y tế khác nhưng không hiệu quả.

Hiện sức khoẻ chị B. và một bào thai còn lại đã ổn định, đang được chăm sóc tại phòng nội trú của BV. Dự kiến nếu không có gì thay đổi, chị sẽ được xuất viện vào thứ bảy tới.

Theo Lê Hoàng (aFamily.vn/Trí thức trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.