Cứu sống nam bệnh nhân sốc phản vệ do côn trùng cắn

| Y tế

Bệnh viện ITO Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa xử trí kịp thời cứu sống bệnh nhân V.V.Đ. (58 tuổi, trú tại Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai) bị sốc phản vệ do côn trùng cắn.

Bệnh nhân đang nằm ngủ trên võng thì thấy nhói lên phía sau gáy và phát hiện có một con côn trùng hình dáng giống loại bọ xít đốt vào gáy. Sau đó, bệnh nhân thấy khó thở, lơ mơ, ngứa ở vùng cổ, gáy, đầu, mặt, mạch yếu và được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3 và được tiến hành điều trị theo phác đồ chống sốc, thở oxy. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Trần Văn Hiền, Phó Khoa Khám bệnh cấp cứu cho biết: Loại côn trùng đốt bệnh nhân rất giống với loại bọ xít hút máu người có tên khoa học là Triatoma rubrofasciata. Rất may, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Để phòng tránh các loại côn trùng cắn, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh ở kho chứa đồ trong nhà, đặc biệt ở những nơi có vật liệu gỗ. Không nên để gỗ chất đống trong khu vực sinh sống, nhằm hạn chế sự sinh trưởng và nơi cư trú của loại bọ xít hút máu này. Người dân nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi bị côn trùng đốt thì lập tức đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo VTV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.