Cứu sống nam thanh niên 33 tuổi bị 2 nhát dao đâm nguy kịch

| Y tế

GiadinhNet - Từ kết quả chụp cắt lớp cho thấy, bệnh nhân bị dao đâm xuyên qua lá gan trái vào thành trước động mạch chủ bụng.

Thông tin cho PV, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa cứu sống 1 nam thanh niên bị 2 nhát dao sắc nhọn đâm thấu bụng. Sau ca phẫu thuật, hiện bệnh nhân đang phục hồi sức khỏe tốt.

Theo đó, bệnh nhân V.V.N (33 tuổi), trú tại phường Yết Kiêu (TP. Hạ Long) được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tái nhợt. Kèm theo đó là 1 con dao gọt hoa quả đâm vào vùng mũi ức gần ngập cán và cạnh đó có một vết thương tương tự khác đang chảy máu.

Trước tình thế nguy kịch, kíp trực khẩn trương đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu, chụp cắt lớp vi tính đa dãy lồng ngực-bụng và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ. Đồng thời, các bác sĩ thực hiện gây mê cho bệnh nhân ngay trên cáng để giảm đau.

Nam thanh niên 33 tuổi bị đâm 2 nhát dao đâm nguy kịch  - Ảnh 1.

Vết thương của nam thanh niên khi được đưa vào bệnh viện. Ảnh: H.Trang

Từ kết quả chụp cắt lớp cho thấy, bệnh nhân bị dao đâm xuyên qua lá gan trái vào thành trước động mạch chủ bụng. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ thực hiện mở bụng ở trên, dưới vùng dao đâm, khống chế đầy đủ các tổn thương mạch máu, gan trước khi rút con dao ra ngoài và được khâu phục hồi các tổn thương.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân phục hồi tích cực, đã rút ống dẫn lưu, có thể ăn uống nói chuyện và đi lại dễ dàng.

Theo bác sĩ Phạm Việt Hùng – Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, thời điểm kíp trực bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân phát hiện dao nhọn găm sâu vào bụng cách cán khoảng 2cm và 1 vết thương tương tự bên cạnh đều nằm trong vùng tứ giác vết thương tim. Lúc này, người bệnh có dấu hiệu mất máu nhưng mạch và huyết áp vẫn ổn định.

Nam thanh niên 33 tuổi bị đâm 2 nhát dao đâm nguy kịch  - Ảnh 2.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Ảnh: H.Trang

Tuy nhiên, hai nhát dao đều xuyên qua gan trái, chạm đến thành động mach chủ bụng. Do đó, nếu vết đâm lên cao sẽ vào tim hoặc sâu một chút sẽ xuyên động mạch chủ bụng thì nguy cơ tử vong trước viện là rất cao.

Vì vậy, những trường hợp bị vật đâm xuyên ngực hoặc bụng nên băng cầm máu bên ngoài và cố định vật đâm, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý rút vật đâm ra khỏi cơ thể, vì có thể gây chảy máu cấp gây nguy hiểm tính mạng và giúp cho bác sĩ có thể đánh giá, tiên lượng tổn thương.

Đức Tùy 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.