Cứu sống sản phụ cùng thai nhi trong tích tắc

| Y tế

GiadinhNet - Nếu không tiến hành phẫu thuật kịp thời, sản phụ M. cùng thai nhi có nguy cơ tử vong cao, do người mẹ mất máu nặng và cháu bé trong bụng bị ngạt.

Thông tin cho PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (5/10), bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh viện vừa tiến hành ca phẫu thuật cứu sống 2 mẹ con sản phụ, nếu chậm có thể dẫn đến tử vong.

Theo lãnh đạo bệnh viện, ngày 3/10, khoa Sản Bệnh của bệnh viện tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị M.(30 tuổi), trú tại phường Cẩm Đông (TP. Cẩm Phả) trong tình trạng đau bụng cơn, đi khám được các bác sĩ chỉ định nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thực hiện phẫu thuật cho sản phụ M. Ảnh: T.Thiêm

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thực hiện phẫu thuật cho sản phụ M. Ảnh: T.Thiêm

Trong quá trình khai thác tiền sử bệnh án được biết, năm 2009 sản phụ M. đã mổ đẻ lần 1, sinh non thai 32 tuần; lần 2 mổ đẻ thai 29 tuần tiền sản giật, rau bong non con mất và còn 1 lần mổ nội soi chửa ngoài tử cung.

Do vậy, khi mang thai lần này, sản phụ M. được người thân đưa đi khám và quản lý thai tại bệnh viện, dự sinh ngày 20/10. Tuy nhiên đến ngày 3/10 thai phụ có hiện tượng đau bụng cơn, đuợc gia đình cho nhập viện kiểm tra.

Kết quả khám lâm sàng và siêu âm cho thấy, sản phụ M. bị tiền sản giật, hình ảnh thai 38 tuần, có khe hở môi 2 bên, kích thuớc 5,7mm và 4mm, hở hàm. Sau khi hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán theo dõi hội chứng HELLP/VMĐC và chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy thai nhi.

Ca phẫu thuật kịp thời cứu sống 2 mẹ con sản phụ M. Ảnh: T.Thiêm

Ca phẫu thuật kịp thời cứu sống 2 mẹ con sản phụ M. Ảnh: T.Thiêm

Tiếp đó, kíp phẫu thuật tiến hành mổ cứu sống bé gái nặng 2,6 kg, da hồng, khóc to, phản xạ tốt và có dị tật bẩm sinh khe hở môi, hở vòm. Hiện tại sức khỏe 2 mẹ con sản phụ M. ổn định và đang được chăm sóc, theo dõi đặc biệt tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Bác sĩ Vũ Thị Thanh Ngọc cho hay, nếu không tiến hành phẫu thuật kịp thời thì sản phụ M. cùng thai nhi có thể tử vong. Trong khi, mẹ bị mất máu nặng không cứu được, còn cháu bé trong bụng cũng nguy hiểm đến tính mạng vì ngạt. Do đó, khi phụ nữ mang thai nên đến các cơ sở y tế theo dõi thường xuyên đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.