Đã có kết quả xét nghiệm 17 người liên quan đến BN 748 tại Thanh Hóa

| Y tế

GiadinhNet - Chiều ngày 8/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả xét nghiệm của 16 người tiếp xúc trực tiếp với BN 748 (diện F1) tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn và 1 trường hợp đi cùng chuyến xe với BN 748 đều âm tính với virus SARS-CoV-2.


Đã có kết quả xét nghiệm 17 người liên quan đến BN 748 tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Theo đó, trong 17 người, có 3 người ở cùng nhà với BN 748, 13 người còn lại là hàng xóm của bệnh nhân tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn (các trường hợp F1 này đang được cách ly, theo dõi tại Cơ sở điều trị COVID số 1 - Bệnh viện Phổi Thanh Hóa). 1 trường hợp công dân nam, 28 tuổi, ở thôn 4 xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, trở về từ Đà Nẵng vào ngày 28/7, trên chuyến xe của Nhà xe Kim Chi, BKS 43B-031.26, là chuyến xe có BN 620 và 748. Tất cả 17 trường hợp này đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Trong ngày 8/8, hệ thống giám sát dịch ghi nhận thêm 2 ca nghi ngờ đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành giám sát lấy mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đó là: Bệnh nhân nữ (SN 1989) TP Thanh Hóa. Ngày 5/8 có biểu hiện: sốt 38,5 độ C, ho, khó thở. Nhập Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cách ly điều trị ngày 7/8. Tiền sử dịch tễ đi du lịch Đà Nẵng về địa phương ngày 26-7. Bệnh nhân nữ (SN 1989) ở huyện Hà Trung. Ngày 5/8 có biểu hiện: ho, đau rát họng. Nhập Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cách ly điều trị ngày 7/8. Tiền sử dịch tễ từ Đà Nẵng về Hà Nội và về địa phương trên chuyến xe Kim Chi có BN 748 ngày 28/7.

Đã có kết quả xét nghiệm 17 người liên quan đến BN 748 tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành phong tỏa 2 khu phố, nơi BN 748 sinh sống


Trước đó, bệnh nhân Đ.T.H (54 tuổi) thôn Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn (tiếp xúc với BN 620, tỉnh Hà Nam, vào Đà Nẵng từ ngày 11/6, bán hàng rong tại xã Hòa Khê, huyện Thanh Khê. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân: Trưa ngày 27/7, bệnh nhân bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe khách Kim Chi ở Đà Nẵng, BKS 43B-03126; khoảng 6h sáng ngày 28/7, bệnh nhân xuống tại Lưu Vệ, huyện Quảng Xương và tự đi xe máy về (xe máy gửi trên xe ô tô từ Đà Nẵng về). Khi về đến nhà, bệnh nhân có lên Trạm Y tế phường để khai báo y tế và cách ly tại nhà. Bệnh nhân này được cách ly tập trung và lấy mẫu làm xét nghiệm, đến 20h35 ngày 5/8 kết quả xét nghiệm PCR-RT dương tính lần 1. 4 giờ ngày 6/8 chuyển mẫu ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đến tối cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN 748 đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) điều trị.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.