Qua điều tra cho thấy, vào tối 13/12/2008, “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân đột nhập vào nhà dân tại đường Lý Tự Trọng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và đêm 27/3/2009, Tân tiếp tục đột nhập vào nhà dân ở đường Đào Duy Anh (quận Hải Châu) trộm tiền. Với số tiền Tân trộm được ở hai nhà dân nói trên, y bàn với vợ là Nguyễn Bạch Dương mua xe ô tô nhãn hiệu Venza, BKS 43X-0007 rồi nhờ Nguyễn Hồng Thịnh (bố của Bạch Dương) đứng tên trong hợp đồng mua bán.
Ngoài ra, Nguyễn Bạch Dương lấy 3,4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của mình tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Sau đó, Dương rút số tiền trên đưa cho Tân mua lô đất trị giá 2,5 tỷ đồng tại tổ 10, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn và lấy tên của bố mẹ Tân làm chủ sở hữu. Số tiền 2,5 tỷ đồng mua đất này cũng liên quan đến vụ một vụ trộm cắp của Tân tại nhà dân ở đường Núi Thành, quận Hải Châu.
Lực lượng Cảnh sát cho biết, từ tháng 12/2009, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Đặng Ngọc Tân về sống với Nguyễn Bạch Dương. Thấy Tân không có tài sản gì và thất nghiệp, nhưng năm 2010, Tân “bỗng dưng” có rất nhiều tiền mua xe ô tô và đất đai. Điều này chứng tỏ Bạch Dương đã biết rõ nguồn gốc số tiền này và cùng chồng đứng ra giao dịch mua xe, đất. Hành vi này của Bạch Dương phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Ánh Dương