Đà Nẵng thông tin về sức khoẻ nữ nhân viên Điện máy Xanh và 2 du khách Anh mắc COVID-19
GiadinhNet- Sáng 13/3, ngành Y tế Đà Nẵng thông báo có thêm gần 30 trường hợp tiếp xúc gần với nữ nhân viên Điện máy Xanh mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm.
Sáng 13/3, Đà Nẵng đã có thông tin liên quan công tác phòng dịch COVID-19. Theo đó, ngày 13/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) có thông báo về kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp người có tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Đó là BN35 (bệnh nhân thứ 35) và 2 bệnh nhân quốc tịch Anh (BN22 và BN23).
Theo đó, có thêm 35 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Trong đó, có 28 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 35 và 7 trường hợp tiếp xúc gần với 2 BN22 và BN23.
Như vậy, tổng cộng đến nay đã có kết quả âm tính 70 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 35, gồm: 8 người thân có tiếp xúc gần với bệnh nhân; 12 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng; 10 nhân viên y tế Bệnh viện Phổi; 2 nhân viên Trung tâm cấp cứu 115; 13 nhân viên siêu thị Điện máy Xanh (số 7 đường Nguyễn Văn Linh) và 1 người mua hàng tại đây; 24 người tham dự cuộc họp tại Trung tâm Thế giới di động (325 đường Điện Biên Phủ).
Với BN22, BN23, trong tổng số 144 người tiếp xúc gần đã có kết quả 133 trường hợp, 1 ca dương tính (BN35), 132 người âm tính. BN22, BN23 là hai hành khách trên chuyến bay VN0054 bay từ Anh sang Việt Nam (sân bay Nội Bài) rạng sáng 2/3.
Ảnh minh hoạ.
Cũng trong sáng 13/3, Sở Y tế Đà Nẵng cũng thông tin về tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Theo đó, với BN22, quốc tịch Anh, bệnh nhân đang theo dõi bệnh tăng huyết áp, hiện tại huyết áp bình thường. Với BN23, quốc tịch Anh, bệnh nhân không có bệnh cảnh nền. Hai bệnh nhân này hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi bình thường.
Đặc biệt, với cả 2 BN này, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/3/2020 âm tính với SARS-CoV-2, đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 12/3 và đang chờ kết quả xét nghiệm.
Với BN35, hiện tại không sốt, không ho, không khó thở; X-quang phổi bình thường. Đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 12/3/2020 và đang chờ kết quả xét nghiệm.
Ngành Y tế thành phố đang tiếp tục điều tra, áp dụng các biện pháp cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 22, 23 và 35. Đồng thời tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm đối với toàn bộ các trường hợp này.

Đồ hoạ: Hoàng Việt
Võ Thu
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
