Đà Nẵng tổng kết công tác DS-KHHGĐ, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ sáu, 19:00 26/12/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Chiều 26/12, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Chi cục phó Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Đà Nẵng cho biết: Năm 2014, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đạt những kết quả khả quan như: giảm tỷ suất sinh thô 0,20%o so với năm 2013 (ước thực hiện năm 2014 giảm tỷ suất sinh thô 0,3%o, đạt vượt kế hoạch giao 0,1%o); giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,5% so với năm 2013 (ước thực hiện năm 2014 giảm 0,5% đạt kế hoạch giao); tỷ lệ sàng lọc trước sinh 10% (1.415 bà mẹ) vượt kế hoạch giao 26%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 25% (3.537 trẻ sơ sinh) vượt kế hoạch giao 17%; tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,4% (<110) đạt kế hoạch đề ra; số người thực hiện biện pháp tránh thai 39.030 người, đạt 108,6% so kế hoạch…Các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số cũng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Chất lượng dân số ngày càng được nâng cao, trong năm 2014 không có tử vong mẹ, các tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, dưới 1 tuổi và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đều giảm so với năm 2013.

Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ảnh Đức Hoàng
Hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ảnh Đức Hoàng

“Năm 2014, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp và sự nỗ lực to lớn của đội ngũ những người làm công tác DS-KHHGĐ, chúng ta gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng về công tác DS-KHHGĐ. Tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới tổ chức DS-KHHGĐ từ tuyến thành phố đến các quận, huyện, xã, phường, đặc biệt đã tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên DS-SKCĐ hoạt động ngày càng có hiệu quả. Đã trang bị thêm các phương tiện hiện đại như máy siêu âm màu 4 chiều cho TTYT Hải Châu, dụng cụ SLTS&SS, hình thành Trung tâm SLSS tại BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã bước đầu triển khai thực hiện xã hội hóa dịch vụ SLTS&SS góp phần nâng cao chất lượng dân số thành phố…”, bà Nguyễn Thị Xuân cho biết.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Đức Hoàng
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Đức Hoàng

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ Đà Nẵng giảm tỷ suất sinh thô là 0,15%o so với năm 2014; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,5% so với năm 2014; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 15%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 40%; tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,3%; số người thực hiện biện pháp tránh thai 39.030 người…

Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ.

Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ trong chiến lược kinh tế - xã hội của thành phố và từng địa phương. Phát huy vai trò hoạt động của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2015.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mô hình, đề án, dự án: Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; tư vấn chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Đề án Kiểm soát Dân số vùng biển, đảo, ven biển…

Ra quân tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng
Ra quân tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ TP Đà Nẵng đã trao Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho 8 tập thể và 8 cá nhân; 15 Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Dân số” năm 2014. Năm 2014, Đà Nẵng có 3 tập thể và 5 cá nhân nhận được Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; 15 tập thể và 21 cá nhân nhận được Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.