Da trắng xanh có thể do thiếu máu

| Sống khỏe

GiadinhNet - Bé gái nhà tôi có nước da trắng nhưng rất xanh, không biết có phải cháu bị thiếu máu hay không. Mong chuyên mục cho biết những dấu hiệu nhận biết trẻ bị thiếu máu. Khi bị thiếu máu thì phải điều trị như thế nào?

Lan Hương (Hải Dương)

Chỉ dựa vào việc bé có nước da trắng nhưng rất xanh thì rất khó để đưa ra nhận xét con gái bạn có bị thiếu máu hay không? Bình thường, một đứa trẻ bị thiếu máu cũng rất khó nhận biết vì bệnh không gây ra một triệu chứng nào.

Thiếu máu là tình trạng bất thường của hồng cầu (hay còn gọi là hồng huyết cầu) hoặc những trẻ có lượng hemoglobin thấp hơn bình thường (hemoglobin là nguyên liệu tạo nên hồng cầu). Hồng cầu đóng vai trò như người vận chuyển oxy trong máu. Khi ta hít vào, không khí có chứa oxy đi vào phổi, oxy được khuyếch tán từ phổi vào trong máu, tại đây oxy được gắn lên bề mặt của hồng cầu và hồng cầu chở oxy đến các cơ quan khắp nơi trong cơ thể.

Mặc dù rất khó để nhận biết trẻ thiếu máu nhưng bạn cũng có thể dựa vào một số dấu hiệu sau để nhận ra bé có bị thiếu máu hay không: Da xanh xao; lòng bàn tay nhợt; khó ngủ; khó tập trung;  chơi đùa mau mệt hơn những trẻ khác; nhịp tim nhanh cũng là một triệu chứng của thiếu máu, bởi thiếu máu là thiếu hồng cầu chuyên chở oxy, gây ra thiếu oxy đến các cơ quan. Do đó, cơ thể bù lại bằng cách tăng nhịp tim lên để đẩy máu đi với tốc độ nhanh hơn.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra thiếu máu ở trẻ nên việc điều trị thiếu máu phụ thuộc vào nguyên nhân. Nguyên nhân thiếu máu thường gặp nhất ở trẻ em là do thiếu sắt trong chế độ ăn. Vì vậy, bạn cần cho trẻ chế độ ăn giàu sắt như: Thịt, trứng, sữa và acid folic có nhiều trong các loại thịt cá, rau đậu, ngũ cốc.

Vì bạn không nói con gái bạn bao nhiêu tuổi nên chúng tôi không tư vấn được cụ thể. Tuy nhiên, nếu cháu đã đến tuổi dậy thì, bạn cũng nên lưu ý có một nguyên nhân khiến cháu thiếu máu là do lượng kinh nguyệt nhiều hàng tháng. Trong trường hợp bé thiếu máu nhiều, bạn hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để được hướng dẫn thuốc điều trị. Có thể bé cần phải bổ sung viên sắt để giúp cơ thể tạo máu nhiều hơn. Một số trường hợp khác, bác sĩ nhận thấy có những nguyên nhân đặc biệt và cần thiết phải làm xét nghiệm kiểm tra trước khi điều trị. Dù nguyên nhân là gì đi nữa, nếu trẻ thiếu máu nặng sẽ cần phải được truyền máu.

Trẻ bị thiếu máu có thể dễ dàng lấy lại sức khỏe nếu điều trị đúng. Khi hồng cầu được tạo ra nhiều, oxy sẽ chuyển đến mô đầy đủ, cơ thể sẽ khỏe mạnh trở lại.

Chuyên gia tư vấn Kim Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Thói quen chấm đậm, chan nước dùng của người Việt khiến lượng muối vượt ngưỡng, gây nguy hại cho sức khỏe

Thói quen chấm đậm, chan nước dùng của người Việt khiến lượng muối vượt ngưỡng, gây nguy hại cho sức khỏe

Sống khỏe -

GĐXH - Phần lớn natri - thành phần chính của muối, chất gây tăng huyết áp - trong bữa ăn người Việt đến từ nước mắm, bột canh, hạt nêm, mì chính dùng lúc nấu và lúc ăn. Thói quen chấm đậm, chan nước dùng đẩy lượng natri lên cao... là những cảnh báo của các chuyên gia y tế và dinh dưỡng.

Người phụ nữ 54 tuổi sốc nhiệt, suy thận cấp sau nhiều giờ làm việc ngoài trời: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Người phụ nữ 54 tuổi sốc nhiệt, suy thận cấp sau nhiều giờ làm việc ngoài trời: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Sau nhiều giờ làm việc ngoài trời dưới nắng nóng, người phụ nữ 54 tuổi được phát hiện bất tỉnh, thân nhiệt lên tới 40°C, rối loạn ý thức và giảm nồng độ oxy trong máu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiệt, kèm suy thận cấp, rối loạn đông máu và tổn thương cơ tim. Trường hợp này là lời cảnh báo về 5 dấu hiệu nguy hiểm cần nhận biết sớm khi làm việc trong môi trường nắng nóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.