Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu Quốc hội hiến kế tiêu diệt virus corona bằng cách bỏ tập quán chôn cất

Thứ năm, 17:43 18/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Tại hội trường chiều 18/6, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nêu lên thực trạng ô nhiễm môi trường đối với tục địa táng cho người đã khuất tại Việt Nam. Theo đại biểu, dịch COVID-19 do chủng mới của virus corona gây ra, không ai có thể đoán được liệu virus này sẽ còn ấp ủ trong đất, nước bao lâu nên cần phải thay đổi việc an táng đối với người đã khuất.

Cần bỏ thủ tục địa táng

Chiều 18/6 tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp thảo luận về Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Nêu ý kiến tại hội trường, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 vừa qua khiến chúng ta nhận ra rằng sinh mạng con người khá mong manh và có thể xảy ra đại dịch nếu chúng ta không tôn trọng tự nhiên, không có ý thức bảo vệ môi trường… Do đó, việc sửa đổi luật lần này có ý nghĩa sâu sắc là để ngăn chặn cho được đại dịch xảy ra và nếu xảy ra thì có cơ sở pháp lý để giải quyết, xử lý, ứng phó.

Đại biểu hiến kế tiêu diệt virus corona bằng cách bỏ tập quán chôn cất người đã khuất - Ảnh 2.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội).

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng bày tỏ vui mừng khi Điều 35 trong Dự thảo Luật đã có quy định về thực trạng mai táng cho người đã khuất trong công cuộc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng những quy định trong Dự thảo Luật còn quá nhẹ, quá nhạt và quá đơn giản.

Đại biểu cũng nêu lên thực tế việc mai táng cho người đã khuất tại Việt Nam rất đáng báo động: "Đại dịch COVID-19 này là do một chủng mới của virus corona gây ra, không ai có thể đoán được liệu virus này sẽ còn ấp ủ trong đất, trong nước sau bao nhiêu năm nữa. Những trận dịch khác trong tương lai chắc sẽ có sẽ còn, thế chúng ta vẫn để địa táng như một cách mai táng chính thức ở Việt Nam".

Theo thống kê hàng năm, tại nước ta có đến hàng chục nghìn ha đất được dùng để làm mồ mả cho người đã khuất. Trước thực trạng này, đại biểu đặt câu hỏi: "Những vùng quê sẽ ra sao nếu san sát những "thành phố ma" với những bia mộ, sau khi hỏa táng, nhiều người vẫn xây những khu mộ to…".

Đại biểu cũng khẳng định, đã đến lúc Quốc hội phải hết sức quan tâm đến vấn đề này, đồng thời đề nghị tham khảo cách làm của các nước trong việc mai táng người đã khuất theo hướng vừa đảm bảo thành kính, bảo vệ sinh khí quyển và môi trường, không lấy nhiều đất đai của xã hội để đưa vào Luật.

Đề xuất cấm phát tán các chủng virus biến đổi gen ra môi trường

ĐBQH Lê Quang Trí (đoàn Tiền Giang) nêu quan điểm, hiện nay công nghệ sinh học phát triển, các phòng thí nghiệm vi sinh, các phòng thí nghiệm virus, các nhà khoa học đã và đang tạo ra các chủng mới của vi sinh vật, virus biến đổi gen để phục vụ khám chữa bệnh. 

Đại biểu hiến kế tiêu diệt virus corona bằng cách bỏ tập quán chôn cất người đã khuất - Ảnh 3.

Đại biểu Lê Quang Trí (đoàn Tiền Giang).

Tuy nhiên, việc này cũng tạo ra những chủng vi sinh vật, chủng virus rất nguy hiểm với môi trường và sức khỏe con người. Nếu các chủng virus, vi sinh vật này phát tán vào cộng đồng thì hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định cấm phát tán các chủng vi sinh vật, virus biến đổi gen vào môi trường.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định cấm nhập khẩu, sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều nguyên liệu, gây ô nhiễm môi trường. Theo đại biểu, nếu ngăn chặn ngay từ đầu việc các doanh nghiệp nhập khẩu sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu thì các doanh nghiệp này không phải tốn nhiều chi phí để xử lý chất thải, giảm chi phí sản xuất trong khi cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không phải tốn nhiều thời gian công sức và hiệu quả không cao trong việc thanh tra, kiểm tra và giám sát về môi trường.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 46 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top