Đại biểu Quốc hội: Tiêm chủng vaccine COVID-19 cần có sự chung tay của toàn xã hội

| Y tế

GiadinhNet - Nêu ý kiến của mình, ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho rằng, Việt Nam là một đất nước có nguồn lực còn hạn chế nên trong việc tiêm chủng vaccine COVID-19 rất cần có sự chung tay, đóng góp của các tỉnh, bệnh viện, tập đoàn, công ty… thậm chí từng gia đình.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV, sáng 29/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội. Nêu ý kiến tại hội trường, ĐBQH (Nguyễn Anh Trí – đoàn Hà Nội) cho biết, những thành công của nước ta trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã tạo ra những giá trị lớn dù có nhiều khó khăn như dịch bệnh xảy ra triền miên, thiên tai, bão lũ… ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đất nước.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí bày tỏ sự tự hào: "Là một người dân giống như bao người dân khác, chúng tôi luôn tự hào là một người dân đang sống tại đất nước mình".

Đề xuất tiêm chủng vaccine COVID-19 có sự chung tay của toàn xã hội - Ảnh 2.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí, trong nhiệm kỳ qua, các Bộ, Ngành đã hết mình làm cho nhân dân như: Bộ Nông nghiệp đã rũ bùn đứng dậy chói lọi; Bộ Y tế kiên cường chống dịch COVID-19; Bộ LĐTB&XH luôn quan tâm đến đời sống, an sinh của nhân dân; Bộ Công an kiên quyết bảo vệ bình an nhân dân đất nước trong tình hình mới; Bộ Quốc phòng làm hết mình vì hòa bình… Có thể thấy Chính phủ đã làm hết sức mình trong một nhiệm kỳ vừa qua. Chính phủ luôn trăn trở với nhân dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Nhà nước luôn vì dân giàu – nước mạnh, giúp cho nhân dân chiến thắng được dịch bệnh.

Theo đại biểu, thành công của Việt Nam đã thể hiện suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thể hiện qua tinh thần đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực: "Tôi lấy ví dụ gần nhất đó là công cuộc chống dịch COVID-19, có thể nói mỗi lần dịch COVID-19 bùng phát như ở Hải Dương là có hàng nghìn thầy thuốc khắp nơi xông vào vùng dịch; Hàng nghìn chiến sĩ công an vòng trong vòng ngoài giúp dân phòng, chống dịch; Hàng nghìn chiến sĩ bộ đội nơi biên cương ngăn chặn người nhập cảnh trái phép…".


Đề xuất tiêm chủng vaccine COVID-19 có sự chung tay của toàn xã hội - Ảnh 3.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí - đoàn Hà Nội.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho rằng, bên cạnh những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch trực tiếp còn có hàng triệu người dân cùng chung tay, giúp sức chống dịch bằng nhiều hình thức khác nhau.

"Tinh thần chống dịch như chống giặc không phải là khẩu hiệu mà thể hiện bằng là việc làm đồng tâm, hiệp lực. Tinh thần đó đã có ở người dân hàng nghìn năm nay, bởi nhờ tinh thần đó mà chúng ta chiến thắng được giặc ngoại xâm. Nhờ tinh thần đó mà Việt Nam tự lực, làm nên kỳ tích trong việc chống dịch COVID-19 khiến bạn bè quốc tế nể phục tinh thần", ĐBQH Nguyễn Anh Trí nói.

Trước nghị trường, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, công thức "5K" và vaccine do Chính phủ đề ra đúng và hợp lý, có thể coi công thức "5K" là sáng tạo của Việt Nam, cũng nhờ những sáng tạo mà Việt Nam đã giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Hiện nay, Việt Nam kiên định công thức "5K" và vaccine trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

"Phải dùng "5K" để ngăn chặn ngay sự lây lan của dịch bệnh, dùng vaccine để chủ động tạo sự miễn dịch trong cộng đồng, từ đó hi vọng ngăn chặn dịch nhanh và bền vững", đại biểu nói.

Cuối cùng, ĐBQH Nguyễn Anh Trí cũng có một số ý kiến trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch COVID-19: "Cần triển khai nhanh hơn, mạnh hơn nữa việc tiêm chủng, trên thế giới có một số nước đang ngăn chặn dịch do họ tiêm chủng được vaccine nhiều hơn cho nhân dân. Tôi được biết cần thận trọng bởi đây là vaccine rất mới, nhưng thận trọng không có nghĩa là chậm, cần thận trọng nhưng nhanh nhất có thể. Cần tìm cho ra loại vaccine an toàn nhất, cách triển khai hợp lý nhất".

Để việc tiêm chủng vaccine nhanh và đạt hiệu quả cao, sớm chấm dứt dịch COVID-19 cần sự chung tay của toàn xã hội, đại biểu Trí đề xuất: "Việt nam có nguồn lực còn hạn chế nên rất cần sự đóng góp của xã hội như: các tập đoàn, các công ty, tỉnh thành, bệnh viện, tư nhân, thậm chí từng gia đình vào cuộc trong chiến dịch tiêm chủng vaccine này".

Lê Bảo

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.